Đan Mạch công bố gói viện trợ quân sự thứ 18 cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch khẳng định rằng tình hình ở Ukraine rất nghiêm trọng, do đó cần đảm bảo sự hỗ trợ liên tục và lớn từ các đồng minh cho Kiev.

Đan Mạch hôm 16/5 đã công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho Kiev trị giá 5,6 tỷ Kroner Đan Mạch (815 triệu USD) khi cuộc xung đột Nga-Ukraine ngày càng tăng nhiệt.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết, gói viện trợ quân sự thứ 18 được chuyển giao bao gồm 2,4 tỷ Kroner Đan Mạch (349 triệu USD) dành riêng cho phòng không, pháo binh, đạn pháo và các loại đạn dược khác.

Trong một bài đăng trên X/Twitter, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết: “Vui mừng thông báo gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 750 triệu Euro để tăng cường phòng không và pháo binh của họ… Đan Mạch cũng đang xem xét cơ hội đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Đan Mạch đoàn kết vững chắc với Ukraine và người dân nước này”.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen khẳng định rằng tình hình ở Ukraine đang rất nghiêm trọng, do đó cần đảm bảo sự hỗ trợ liên tục và có quy mô lớn từ các đồng minh cho Kiev.

“Với gói viện trợ này, chúng tôi đang gửi một tín hiệu rõ ràng tới cả Ukraine và thế giới bên ngoài. Hiện chúng tôi đang đồng thời vừa viện trợ vừa sẵn sàng đầu tư mạnh và lâu dài vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Cuộc chiến vì tự do của họ cũng là cuộc chiến của chúng tôi”, ông Poulsen nói.

Chiến đấu cơ F-16AM của Không quân Đan Mạch. Ảnh: TWZ

Chiến đấu cơ F-16AM của Không quân Đan Mạch. Ảnh: TWZ

Đan Mạch, một thành viên sáng lập của liên minh quân sự NATO, là nước ủng hộ nhiệt thành cho Ukraine trong cuộc xung đột hiện tại với Nga, và cũng là một trong những nước đóng góp viện trợ quân sự lớn nhất so với quy mô nền kinh tế của nước này. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel (IfW), quốc gia Bắc Âu này là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ 4 cho Kiev, cam kết khoảng 4,7 tỷ euro (5,1 tỷ USD) tính đến tháng 2/2024.

Copenhagen dự kiến sẽ gửi lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên tới Ukraine vào mùa hè này. Thông tin cập nhật về tình hình chuyển giao chiến đấu cơ hiện đại do Mỹ sản xuất tới tiền tuyến được Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đưa ra hôm 13/5, trong cuộc họp báo chung của bà với các nhà lãnh đạo Bắc Âu khác và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Stockholm, Thụy Điển.

Ban đầu, bà Frederiksen cho biết, Đan Mạch sẽ giao F-16 cho Ukraine “trong tháng tới”, nghĩa là trong tháng 6. Tuy nhiên, sau đó Thủ tướng Đan Mạch đã sửa lại bình luận, tuyên bố rằng ý bà muốn nói là những chiếc F-16 do Đan Mạch cung cấp sẽ bay trên bầu trời Ukraine trong “vài tháng tới”.

Ukraine đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp F-16 cho nước này. Đây là loại khí tài mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng sẽ tăng cường khả năng phòng không của đất nước ông.

Hồi tháng 8 năm ngoái, Đan Mạch cùng với Hà Lan đã cam kết cung cấp cho Ukraine 61 chiếc F-16 do Mỹ chế tạo, theo ủy quyền chuyển giao từ Washington, điều mà ông Zelensky mô tả là một “bước đột phá”.

Đan Mạch đã cam kết gửi 19 máy bay chiến đấu tới Ukraine, nhưng bà Frederiksen tiết lộ hôm 13/5 rằng lô hàng được giao sẽ chỉ bao gồm 5 máy bay Đan Mạch.

Hồi tháng 2, ngay trước thềm dấu mốc 2 năm xung đột Nga-Ukraine (24/2/2022 - 24/2/2024), bà Frederiksen và ông Zelensky đã ký một thỏa thuận an ninh song phương 10 năm, đưa Đan Mạch trở thành quốc gia Bắc Âu đầu tiên và quốc gia ngoài G7 đầu tiên tham gia một thỏa thuận như vậy với Kiev.

Minh Đức (Theo Anadolu, Newsweek, Euractiv)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dan-mach-cong-bo-goi-vien-tro-quan-su-thu-18-cho-ukraine-a664034.html