PRO Việt Nam hướng đến mục tiêu 100% bao bì sẽ được thu gom và tái chế
Theo đại diện của Liên minh tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam), mục tiêu đến năm 2030, tất cả bao bì do các thành viên của Liên minh này đưa ra thị trường sẽ được thu gom, tái chế, khép kín vòng đời sản phẩm theo đúng tinh thần kinh tế tuần hoàn.

Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch Liên minh tái chế bao bì Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị thường niên PRO Việt Nam vào chiều ngày 11-6. Ảnh: M.T
Chiều ngày 11-6, Liên minh tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị thường niên PRO Việt Nam với chủ đề “Khoa học công nghệ - chìa khóa thúc đẩy kinh tế tuần hoàn”.
Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch PRO Việt Nam, cho biết trong thời gian tới, PRO Việt Nam sẽ mở rộng thành viên, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuẩn hóa dữ liệu nhằm nâng cao minh bạch và hiệu quả thu gom. Liên minh cũng cam kết triển khai các mô hình thu gom tiên tiến, phù hợp với thực tiễn địa phương và yêu cầu của Nghị định 57 về EPR (trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất).
Liên minh tái chế bao bì Việt Nam hướng đến mục tiêu năm 2030, 100% bao bì do doanh nghiệp thành viên thuộc PRO đưa ra thị trường sẽ được thu gom và tái chế.
Ông Trai cho biết, sau 6 năm hoạt động, từ một sáng kiến tự nguyện của 9 doanh nghiệp đa quốc gia, PRO Việt Nam đã mở rộng lên 31 thành viên. Trong giai đoạn đầu, chỉ vài trăm tấn bao bì được thu gom và tái chế. Đến năm 2024, con số này tăng vọt lên hơn 64.000 tấn. Đây không chỉ là kết quả đáng khích lệ, mà còn là minh chứng cho khả năng vận hành ổn định và mở rộng quy mô của mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.
Hiện PRO Việt Nam là tổ chức đầu tiên ở Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận là đơn vị được ủy quyền chính thức thực hiện nghĩa vụ tái chế, ngay từ trước khi quy định này có hiệu lực pháp lý.
Tại hội nghị, PRO Việt Nam và Đại học Quốc gia TPHCM đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược. Việc hợp tác không chỉ dừng lại ở hoạt động học thuật, mà hướng đến xây dựng chương trình nghiên cứu ứng dụng, đào tạo chuyên sâu và chuyển giao công nghệ. Mục tiêu là triển khai hiệu quả chính sách EPR và phát triển kinh tế tuần hoàn một cách thực chất, bền vững, dựa trên cơ sở khoa học.
Theo PGS. TS. Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, cho biết đơn vị sẽ đồng hành cùng PRO Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực xanh, phát triển công nghệ tái chế, tư vấn chính sách và nâng cao nhận thức cộng đồng. Đây sẽ là hình mẫu hợp tác giữa nhà trường - doanh nghiệp – cộng đồng – nhà nước, hướng tới một Việt Nam xanh hơn và bền vững hơn.
Còn theo ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, PRO Việt Nam đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc thúc đẩy thay đổi nhận thức của doanh nghiệp và cộng đồng về chất thải bao bì, đặc biệt là hạn chế sử dụng bao bì nhựa dùng một lần.
Với cam kết thu gom và tái chế 100% bao bì của các doanh nghiệp thành viên vào năm 2030, Liên minh đang chứng minh rằng kinh tế tuần hoàn không chỉ là khẩu hiệu mà là một mô hình khả thi nếu có sự đồng hành của doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các đối tác khoa học, công nghệ.