Hiện nay, áp lực rác thải nông nghiệp ngày càng gia tăng, việc thay đổi ý thức bảo vệ môi trường ở nông thôn thông qua những hành động nhỏ, bền bỉ của cộng đồng, đặc biệt là vai trò dẫn dắt của thanh niên đang trở thành nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của đất nước.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần 'thần tốc, thần tốc hơn nữa', rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị sập, đổ, lũ cuốn trôi trước ngày 15/1/2026.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 246/CĐ-TTg ngày 30/12/2025 chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện 'Chiến dịch Quang Trung' thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ tại khu vực miền Trung.
Trước áp lực ngày càng gia tăng từ lượng chất thải nông nghiệp phát sinh, thanh niên và cán bộ Đoàn được xác định là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong bảo vệ môi trường, thúc đẩy tái chế rác thải nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xanh và nâng cao chất lượng sống bền vững cho cộng đồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chính trị - xã hội thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Ngày 30/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị quán triệt triển khai các nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Sáng 30/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Chuyển đổi số đang mở ra một hướng đi mới cho ngành tài nguyên và môi trường: từ quản lý dựa trên hồ sơ giấy và báo cáo chậm trễ, sang quản trị dựa trên dữ liệu số, bản đồ số và giám sát thời gian thực.
Sáng 30/12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về mở rộng áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 để tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án; Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035.
Năm 2025, xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 18,5 tỷ USD, tăng khoảng 6,6% so với năm 2024, khẳng định vị trí ngành hàng xuất khẩu chủ lực của nông nghiệp.
Toàn văn Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030.
Năm 2025, lâm nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong nền kinh tế khi giá trị sản xuất tăng 5,6 - 5,8% so với năm 2024, cao hơn mức tăng chung toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường. Tỷ lệ che phủ rừng giữ ổn định ở mức 42%, trong khi kim ngạch xuất khẩu đạt 18 - 18,5 tỷ USD, đóng góp lớn vào xuất siêu nông, lâm, thủy sản...
Chuyển đổi từ cây ngắn ngày sang cây lâu năm giúp người dân xã Bác Ái Tây nâng cao thu nhập, ổn định sinh kế và phát triển nông nghiệp bền vững.
Sáng 29/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến đối với các nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Năm 2025 khép lại với những con số kỷ lục về kim ngạch xuất khẩu, nhưng cũng mở ra những thách thức chưa từng có về giá thành sản xuất và rào cản kỹ thuật.
Quy định mỗi tàu cá chỉ trang bị một thiết bị VMS chính giúp giám sát hoạt động khai thác thủy sản hiệu quả, ngăn chặn gian lận và bảo vệ quyền lợi ngư dân.
Ngày 29/12, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về các nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Sáng 29/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về các nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Văn phòng Chính phủ bám sát tiến độ, trình Thủ tướng ký ban hành các nghị định trước ngày 1/1/2026.
Sáng 29/12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến đối với các nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Ứng dụng công nghệ tưới thông minh là hướng đi chiến lược để tiết kiệm nước, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu.
Sáng 29/12 tại Đắk Lắk, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức Diễn đàn 'Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ chiến lược trong phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn phục vụ nông nghiệp thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên'.
Sáng 28/12, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 và đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng trên địa bàn tỉnh.
Giai đoạn 2021–2025, ba chương trình mục tiêu quốc gia đã thúc đẩy giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển vùng dân tộc thiểu số, làm thay đổi rõ nét diện mạo và đời sống nông thôn.
Ba Chương trình Mục tiêu Quốc gia được triển khai đồng bộ đã tạo chuyển biến rõ nét ở nông thôn, vùng khó khăn, củng cố sinh kế, góp phần giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Năm 2025, biến đổi khí hậu cực đoan hơn, thiên tai dồn dập hơn; nhiều dòng sông tiếp tục ô nhiễm và ở các đô thị lớn, không ít ngày, bầu trời như phủ một lớp sương bụi mịn. Trong khi đó, phát triển xanh trở thành xu thế bắt buộc. Những thách thức đan xen ấy đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực điều hành và hành động.
Hồ Dầu Tiếng là công trình thủy lợi lớn nhất Đông Nam Á, giữ vai trò chiến lược trong bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, biến đổi khí hậu gia tăng, việc quản lý an toàn và bảo vệ chất lượng nước hồ Dầu Tiếng trở thành yêu cầu cấp thiết đối với phát triển bền vững vùng Đông Nam Bộ.
Tối 26/12, tại Công viên Cầu Giấy (Hà Nội), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX, năm 2025.
Tối 26.12, tại Công viên Cầu Giấy (Hà Nội), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX, năm 2025.
Ngày 26/12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ ra mắt Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam.
Việc ra mắt Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số nông nghiệp. Không chỉ giúp minh bạch thông tin, hệ thống còn mở ra cơ hội nâng cao giá trị, uy tín và sức cạnh tranh của nông sản Việt trên thị trường toàn cầu.
Tối 26/12, tại Công viên Cầu Giấy (TP Hà Nội), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX, năm 2025.
Ngày 26/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX, năm 2025.
Giải thưởng Lương Định Của là giải thưởng cao quý mang tên nhà khoa học, nhà giáo, nhà cách mạng tiêu biểu của nền nông nghiệp Việt Nam nhằm động viên kịp thời với các nhà nông trẻ tiêu biểu trên cả nước.
Ngày 26/12, tại Ninh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO) (26/12/1955 - 26/12/2025).
Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho rằng, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản sẽ góp phần hình thành nền nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm, bền vững, phù hợp với tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.
Năm 2026 đánh dấu cột mốc 30 năm Việt Nam tham gia Tổ chức các Quan chức Cao cấp ASEAN về Môi trường (ASOEN). Thời gian qua, ASOEN Việt Nam đã phát huy vai trò là đầu mối quốc gia trong hợp tác môi trường ASEAN, tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm vào các cơ chế, chương trình, sáng kiến hợp tác khu vực...
Năm 2025, Giải thưởng Lương Định Của đã lựa chọn được 30 nhà nông trẻ xuất sắc trên toàn quốc để trao giải thưởng.
Chiều 26-12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ ra mắt hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số ngành Nông nghiệp.
Chính phủ vừa quyết định thành lập 4 Ủy ban lưu vực sông khu vực trên phạm vi cả nước, tạo cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng trong quản lý tài nguyên nước, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng và bảo vệ bền vững các lưu vực sông liên tỉnh.
Từng bước coi tài nguyên nước là một ngành kinh tế, đồng thời tăng cường quản trị ngành và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.
Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam không chỉ là một giải pháp công nghệ, mà còn là công cụ quản lý hiện đại, góp phần phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng thời thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, có trách nhiệm và giá trị gia tăng cao.
Sáng 26/12, tại Hà Nội, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và Lễ phong tặng nghệ nhân, danh hiệu làng nghề Việt Nam lần thứ XII – năm 2025.