Kết quả các cuộc khảo sát được công bố ngày 23/4 cho thấy dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã đè nặng lên các nền kinh tế châu Á trong tháng Tư, khi các chính sách giãn cách xã hội và đóng cửa kinh doanh đã đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ của khu vực này.
Theo chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) do hãng IHS Markit công bố ngày 23/4, nền kinh tế Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đang chứng khiến sự sụt giảm 'chưa từng thấy' trong lịch sử.
Mức độ lạc quan trong kinh doanh giảm về mức thấp nhất lịch sử khi các doanh nghiệp quan ngại về ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Hoạt động của các nhà máy tại Trung Quốc trong tháng 3 khôi phục nhanh sau thời thời gian đình trệ thê thảm trong tháng trước đó, nhưng các nhà phân tích cảnh báo rằng sự phục hồi trong thời gian ngắn sẽ không được đảm bảo khi cuộc khủng hoảng coronavirus toàn cầu làm tiêu tan nhu cầu nước ngoài và đe dọa gây ra suy thoái kinh tế.
Cuộc chiến thuế quan khiến lòng tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 8 giảm mạnh. Các con số thống kê cũng cho thấy các dấu hiệu giảm sút của kinh tế Mỹ, Trung Quốc.
Hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã suy giảm tháng thứ ba liên tiếp trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu bị chững lại và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang.
Hoạt động chế tạo của Mỹ hầu như không tăng vào đầu tháng 6, trong khi lĩnh vực dịch vụ tăng chậm lại. Giới phân tích cho rằng đây có thể là những dấu hiệu cho thấy cuộc chiến thương mại với Trung Quốc có thể đang tác động đến nền kinh tế.
Tháng 12/2018, hoạt động sản xuất dần chững lại trên toàn châu Âu và châu Á khi cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung vẫn chưa đi đến hồi kết, cùng với đó, sản lượng của không ít nền kinh tế cũng chịu tác động khi nhu cầu tiêu thụ giảm. Thực trạng này báo hiệu một triển vọng ảm đạm trong năm mới 2019.
Nhiều nhà máy Trung Quốc đang mất đơn hàng xuất khẩu và phải sa thải công nhân, trong bối cảnh cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung gia tăng sức ép đối với nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới.