Tính trung bình toàn bộ lãnh thổ, Việt Nam đứng thứ 15 thế giới và đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á về mức độ bụi mịn PM2.5.
Nhiều ngày qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, số lượng phương tiện cơ giới lưu thông trên đường phố giảm rõ rệt. Có điều, dù một trong những 'thủ phạm chính' gây ra ô nhiễm không khí (như Bộ TN&MT từng đánh giá) đã bị 'triệt tiêu' tạm thời, nhưng chất lượng không khí (AQI) tại nhiều tỉnh miền Bắc vẫn rất tệ.
Ra đường đang trở thành nỗi ám ảnh với người dân tại các nước Đông Nam Á khi không khí nơi họ sinh sống bị ô nhiễm nặng nề.
Liên tiếp trong hai ngày 29/9 và sáng 30/9, ô nhiễm không khí tại thủ đô Hà Nội tăng lên mức nghiêm trọng. Tại nhiều điểm đo đã vượt ngưỡng đỏ, lên ngưỡng tím – ngưỡng cực kỳ có hại cho sức khỏe của con người.
Mức độ ô nhiễm ở New Delhi trong hai ngày qua do không khí lạnh bất thường, sương mù và không có gió đã ở mức độ 'rất xấu' và 'báo động,' có thể gây ra cuộc khủng hoảng y tế công cộng.