'Phố vàng' Hà Nội đìu hiu

Sau khi 4 ngân hàng quốc doanh tham gia bán vàng cho người dân với giá bình ổn, các cửa hàng trên 'phố vàng' Trần Nhân Tông (Hà Nội) rơi vào cảnh đìu hiu, vắng khách.

 Cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông đìu hiu, vắng khách trong phiên giao dịch ngày 5/6. Ảnh: Hồng Nhung.

Cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông đìu hiu, vắng khách trong phiên giao dịch ngày 5/6. Ảnh: Hồng Nhung.

Ngày 5/6 là phiên thứ 3 các ngân hàng quốc doanh (Vietcombank, Agribank, VietinBank, BIDV) cùng Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) tham gia cung ứng vàng miếng tới người dân theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Với mục tiêu "hạ nhiệt" giá vàng miếng SJC trong nước và thu hẹp chênh lệch giá mặt hàng này so với thế giới, kể từ thời điểm NHNN công bố kế hoạch can thiệp mới, giá vàng miếng trong nước đã giảm một mạch từ vùng trên 90 triệu đồng/lượng xuống dưới 78 triệu/lượng hôm nay.

Phố vàng đìu hiu

Giá vàng miếng rớt mạnh, trong khi các điểm bán vàng bình ổn của 4 ngân hàng thương mại vốn Nhà nước cùng Công ty SJC luôn trong cảnh tấp nập người dân xếp hàng chờ mua, lượng vàng cung ứng 2 phiên trước cũng không đủ nhu cầu người mua, các cửa hàng trên "phố vàng" Trần Nhân Tông (Hà Nội) lại rơi vào cảnh đìu hiu, khác hẳn những ngày thông thường.

Hai cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên con phố này thường ngày luôn trong tình trạng kín khách đến giao dịch nhưng vài ngày nay lượng khách giảm hẳn, chỉ lác đác một vài khách đến giao dịch vàng nguyên liệu và vàng nhẫn.

Tương tự, các các cửa hàng vàng DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải... trên phố này đều rơi vào tình trạng vắng vẻ.

Theo tìm hiểu, bên cạnh việc người dân chuyển qua mua vàng tại các điểm bán bình ổn của ngân hàng và Công ty SJC, nguyên nhân khiến lượng khách các doanh nghiệp vàng truyền thống như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ, Phú Quý... giảm là do các đơn vị này đã "cháy" vàng miếng nhiều ngày nay.

Chị Thu Trang (29 tuổi, Cầu Giấy) vừa đỗ xe trước cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông, nhân viên an ninh đã ra chào hỏi khách có nhu cầu mua hay bán, muốn giao dịch loại vàng nào, nếu muốn mua vàng miếng SJC thì hiện tại cửa hàng không còn vàng để bán.

Tương tự, các cửa hàng vàng của thương hiệu khác trên phố Trần Nhân Tông cũng đều thông báo chỉ mua vào và không bán ra đối với vàng miếng SJC. Nếu tìm mua vàng nhẫn và trang sức, doanh nghiệp vẫn thực hiện giao dịch bình thường.

"Mấy hôm nay cửa hàng đã không bán vàng miếng do không còn hàng. Lượng khách tới giao dịch vàng nhẫn, vàng trang sức cũng giảm hẳn", nhân viên một doanh nghiệp vàng tại đây cho biết.

Các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) rơi vào cảnh đìu hiu, vắng khách. Ảnh: Hồng Nhung.

Các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) rơi vào cảnh đìu hiu, vắng khách. Ảnh: Hồng Nhung.

Cùng trên con phố này, cửa hàng của Công ty SJC vẫn ghi nhận không khí giao dịch tấp nập khi người dân tới tìm mua vàng miếng giá bình ổn. Hiện SJC cho biết vẫn chấp nhận mua - bán vàng miếng và không giới hạn số lượng vàng giao dịch mỗi khách.

Tại cửa hàng SJC, khách đến mua vàng vẫn phải xếp hàng chờ, tuy nhiên số lượng người chờ mua không quá đông như 2 ngày trước đó.

Chị Hoàng Phương An (Đống Đa, Hà Nội) cho biết đã đi hết các cửa hàng vàng ở phố Trần Nhân Tông nhưng đều được thông báo không còn vàng miếng. Phải đến cửa hàng của SJC thì mới được thông báo còn hàng nhưng phải chờ giao dịch.

Hết cảnh khách chen lấn mua vàng bình ổn

Khác với không khí giao dịch ảm đạm tại các hàng của doanh nghiệp vàng, các điểm bán vàng bình ổn của 4 ngân hàng quốc doanh hôm nay vẫn tấp nập khách hàng tới mua vàng, bất chấp thời tiết mưa lớn tại Hà Nội.

Nhờ việc triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh, bổ sung thêm nhân viên trực, nhân viên bán hàng nên các điểm bán này đã không còn xảy ra tình trạng ùn tắc, chen lấn như 2 ngày trước đó.

Các điểm giao dịch vàng của Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank tại Hà Nội hôm nay cũng đã không còn tình trạng "cháy hàng" chỉ sau ít giờ giao dịch, người dân dù vẫn phải xếp hàng chờ nhưng vẫn được nhận phiếu mua.

Để đảm bảo lượng vàng miếng cung ứng cho người dân, mới đây, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, NHNN chi nhánh TP.HCM và Công ty SJC về đảm bảo gia công vàng miếng SJC cho NHNN.

Các điểm bán vàng bình ổn của ngân hàng sáng 5/6 đã không còn cảnh chen lấn, hỗn loạn như 2 phiên trước đó. Ảnh: Hồng Nhung.

Các điểm bán vàng bình ổn của ngân hàng sáng 5/6 đã không còn cảnh chen lấn, hỗn loạn như 2 phiên trước đó. Ảnh: Hồng Nhung.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu SJC tập trung huy động năng lực, đáp ứng yêu cầu sản xuất vàng miếng SJC của NHNN với khối lượng lớn để phục vụ việc can thiệp bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối (NHNN), cho biết 4 ngân hàng thương mại quốc doanh và Công ty SJC sẽ tiếp tục bán vàng miếng trực tiếp tới người dân theo phương án của NHNN.

Theo ông Tuấn, với mục tiêu thu hẹp chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá quốc tế, giá bán vàng của các ngân hàng quốc doanh và công ty SJC có thể còn giảm trong thời gian tới. Vì vậy, người dân cần thận trọng khi mua vàng trong bối cảnh giá vàng thế giới đầy biến động như hiện nay.

Hồng Nhung

Nguồn Znews: https://znews.vn/pho-vang-ha-noi-diu-hiu-post1479319.html