Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu 'càng sớm càng tốt', nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sáng nay (14/5), đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy, chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Năng suất lúa vụ xuân dự ước đạt từ 73 - 74 tạ/ha

Tại huyện Yên Thành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình sản xuất vụ hè thu tại xã Vĩnh Thành. Là xã vùng trũng của huyện, nên lúa vụ xuân được xã khẩn trương thu hoạch và đẩy nhanh tiến độ sản xuất hè thu. Với phương châm “thu hoạch đến đâu gieo cấy lúa hè thu đến đó”, hiện tại bà con nông dân đang tập trung làm đất, gieo cấy lúa hè thu.

 Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất tại xã Vĩnh Thành. Ảnh: Phú Hương

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất tại xã Vĩnh Thành. Ảnh: Phú Hương

Đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra tình hình thu hoạch vụ xuân tại xã Hồng Thành, mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp nhằm hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất. Đến nay huyện Yên Thành đã thu hoạch được khoảng 7.000ha/12.700 ha lúa vụ xuân, dự kiến đến ngày 20/5 sẽ hoàn thành thu hoạch vụ xuân, năng suất dự ước đạt từ 73 - 74 tạ/ha.

Toàn huyện cũng đã gieo được khoảng 20 ha mạ, tại một số xã như Vĩnh Thành, Khánh Thành, Nhân Thành… bà con đã xuống đồng gieo cấy lúa hè thu, theo kế hoạch sẽ gieo cấy xong trước ngày 15/6.

 Tại các xã vùng trũng, hiện bà con đã ra đồng gieo cấy lúa hè thu. Ảnh: Phú Hương

Tại các xã vùng trũng, hiện bà con đã ra đồng gieo cấy lúa hè thu. Ảnh: Phú Hương

Tại xã Lăng Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng. Xã Lăng Thành hiện có 20 ha thông đang thời kỳ cho khai thác nhựa, phần lớn diện tích này đều đã được thu dọn thực bì, làm đường băng cản lửa. Tuy nhiên theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Yên Thành, trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều diện tích rừng thông nhựa giao khoán cho cộng đồng hoặc các hộ dân quản lý, tồn tại nhiều bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, nhiều diện tích rừng chưa được thu dọn thực bì.

 Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng thông tại xã Lăng Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Phú Hương

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng thông tại xã Lăng Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Phú Hương

Sau khi đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại các xã trên, đồng chí Nguyễn Văn Đệ đã đến thăm, làm việc tại Công ty Cổ phần Phát triển lâm nghiệp Đông Bắc. Hiện đơn vị đang quản lý 2.400 ha rừng. Thực hiện chủ trương phát triển rừng gỗ lớn và nâng cao giá trị sản xuất rừng, đến nay đơn vị đã có gần 1.700 ha rừng được cấp chứng chỉ rừng FSC; trồng mới được 102 ha cây đàn hương và gù hương với mật độ 1.000 cây/ha. Làm việc với đoàn công tác, đại diện đơn vị đề xuất được quan tâm giải quyết dứt điểm diện tích 200 ha đất đang tranh chấp.

 Thăm vùng trồng cây đàn hương và gù hương của Công ty cổ phần Phát triển lâm nghiệp Đông Bắc. Ảnh: Phú Hương

Thăm vùng trồng cây đàn hương và gù hương của Công ty cổ phần Phát triển lâm nghiệp Đông Bắc. Ảnh: Phú Hương

Gieo cấy hè thu càng sớm càng tốt, chú ý sâu bệnh hại đầu vụ

Chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Đệ yêu cầu huyện Yên Thành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa vụ xuân; đồng thời khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu theo phương châm “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Đẩy mạnh các giải pháp khép kín sản xuất, không để tình trạng bỏ hoang ruộng xảy ra ngày càng nhiều.

 Thăm mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ. Ảnh: Phú Hương

Thăm mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ. Ảnh: Phú Hương

Trong sản xuất, chú ý giải pháp hạn chế rầy gây hại đầu vụ do rầy nâu, rầy lưng trắng di chuyển từ lúa xuân sang mạ hè thu và nguy cơ gây bệnh lùn sọc đen trên lúa hè thu; khuyến cáo bà con phun tiễn chân mạ trước khi cấy, đồng thời sau khi thu hoạch cần vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch tàn dư, bón vôi, phân hữu cơ xử lý đất trước khi gieo cấy.

 Kiểm tra công tác chuẩn bị phương tiện phòng cháy chữa cháy rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Yên Thành. Ảnh: Phú Hương

Kiểm tra công tác chuẩn bị phương tiện phòng cháy chữa cháy rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Yên Thành. Ảnh: Phú Hương

Cùng với sản xuất vụ hè thu, huyện Yên Thành phải tập trung làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng bởi huyện có diện tích rừng thông lớn, và còn nhiều bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy. Huyện phải có các giải pháp chỉ đạo, thu dọn thực bì và xây dựng đường băng cản lửa, giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng./.

Phú Hương

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/pho-chu-tich-ubnd-tinh-kiem-tra-san-xuat-nong-nghiep-va-phong-chay-chua-chay-rung-tai-huyen-yen-thanh-post289304.html