Phổ biến giáo dục pháp luật kịp thời, trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn

Chiều nay (3/10), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Chủ tịch Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương chủ trì phiên họp trực tuyến Kết quả triển khai nhiệm vụ 9 tháng của Hội đồng phối hợp PBGDPL, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025 của Hội đồng sau khi hợp nhất. Đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự họp tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

9 tháng đầu năm 2025, công tác chỉ đạo của Hội đồng phối hợp PBGDPL và Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng ở trung ương tiếp tục được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, thường xuyên. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng trung ương được các thành viên chủ động tổ chức thực hiện, đặc biệt trong việc định hướng nhân rộng các mô hình PBGDPL. Theo số liệu thống kê các tháng đầu năm 2025, cả nước đã tổ chức 216.584 hoạt động PBGDPL trực tiếp cho gần 24 triệu lượt người tham dự; 4.987 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 2.284.549 lượt người dự thi, phát hành hơn 16 triệu tài liệu PBGDPL. Các tổ chức thực hiện TGPL trên toàn quốc đã thực hiện 16.630 vụ việc TGPL, tăng 21% so với cùng kỳ, trong đó 3.787 vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công. Kết quả hoạt động của Hội đồng đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL; tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL; bảo đảm quyền được thông tin pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, thời gian qua công tác PBGDPL đã có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh hiện có 168 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và hơn 2.000 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Từ đầu năm đến nay, các cấp, ngành đã tổ chức 6.687 cuộc/đợt phổ biến pháp luật trực tiếp, thu hút 309.547 lượt người tham dự, phát hành 70.964 tài liệu PBGDPL. Tuy nhiên hiệu quả tiếp nhận pháp luật chưa thật sự sâu rộng do trên 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều nơi còn rào cản ngôn ngữ, sự khác biệt về phong tục, tập quán... Ngoài ra, hạ tầng công nghệ thông tin, phương tiện kỹ thuật số tại vùng sâu, vùng xa còn hạn chế, chưa đồng bộ, làm giảm hiệu quả của các mô hình PBGDPL trực tuyến.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị: Thời gian tới, Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và triển khai Chuyên mục “Tiêu điểm chính sách” vào khung giờ thu hút khán, thính giả; xây dựng Đề án “Xây dựng văn hóa trong tuân thủ pháp luật” để trình Thủ tướng Chính phủ vào năm 2026; chỉ đạo tổ chức thành công các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025… Bên cạnh đó, các bộ, ngành Trung ương, địa phương tiếp tục chú trọng đổi mới công tác truyền thông chính sách bảo đảm kịp thời, trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn đề ra; thực hiện Đề án “Chuyển đổi số trong công tác PBGDPL giai đoạn 2025-2030” bảo đảm đồng bộ và toàn diện.

Tin, ảnh: Lan Phương

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/phap-luat/pho-bien-giao-duc-phap-luat-kip-thoi-trong-tam-trong-diem-bam-sat-thuc-tien