Tối 10/6, UBND phường An Khê tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại với người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, người chấp hành xong án phạt tù, người quản lý sau cai nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn.
Trở về bên gia đình sau thời gian cải tạo là niềm hạnh phúc lớn lao đối với những người được đặc xá.
Sau cánh cổng trại giam, hành trình trở về của những người từng lầm lỡ chưa bao giờ là bằng phẳng. Đối mặt với sự tự ti, mặc cảm và nỗi lo sinh kế, thế nhưng tại Đắk Lắk, sự đồng hành của lực lượng Công an cùng chính quyền địa phương đang trở thành điểm tựa vững chắc, giúp họ xóa bỏ định kiến để vươn lên làm lại cuộc đời.
Bộ Công an đề xuất nâng gấp đôi mức cho vay vốn và người chấp hành xong án phạt tù có thể vay vốn đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng.
Sáng 6/6, tại xã Sìn Hồ, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn các xã: Sìn Hồ, Hồng Thu và Tủa Sín Chải.
Sau quãng thời gian điều trị cắt cơn, giải độc, quay trở về với cuộc sống bình thường, hầu hết người cai nghiện đều mang theo hành trang '3 không': 'không nghề nghiệp ổn định', 'không vốn liếng' và 'không có thiện cảm từ xã hội'. Những rào cản này khiến con đường hoàn lương của họ trở nên hết sức gập ghềnh, để rồi sẵn sàng quay trở lại với ma túy. Từ thực tiễn đó, Quyết định 08/2026/QĐ-TTg ngày 3/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện được xem như 'chìa khóa' mở lối cho họ tiếp cận nguồn vốn, dựng lại niềm tin và tái hòa nhập cộng đồng bằng lao động chân chính.
Chiếc chìa khóa giúp người từng lầm lỡ mở cánh cửa tương lai không chỉ là ý chí vươn lên của bản thân mà còn cần sự đồng hành, sẻ chia từ gia đình, cộng đồng và những chính sách nhân văn của Nhà nước. Với tinh thần đó, chiều 5-6, Công an phường Giảng Võ phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Ba Đình (Hà Nội) tổ chức hội nghị tuyên truyền Quyết định số 08 và Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy và người tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời tư vấn việc làm, hướng nghiệp cho các trường hợp có nhu cầu trên địa bàn.
Sáng 5/6, tại xã Pu Sam Cáp, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn các xã: Pu Sam Cáp, Nậm Tăm, Nậm Cuổi và Nậm Mạ.
Nhằm hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tiếp cận thông tin thị trường lao động, tìm kiếm việc làm và ổn định cuộc sống, Công an tỉnh Ninh Bình đang triển khai mô hình Phiên chợ 'Xanh lại ước mơ'.
Hàng trăm nghìn người được tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ; hàng chục nghìn người được tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; hơn 16.000 người đã được tiếp cận vốn vay ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế. Sau 5 năm thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và hơn 2 năm triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, 'cánh cửa thứ hai' đã mở cho những người từng lầm lỡ. Nhưng để họ đủ tự tin bước tiếp, vẫn cần nhiều hơn sự đồng hành, hỗ trợ và bao dung của xã hội.
Hành trình trở về của người chấp hành xong án phạt tù chưa bao giờ dễ dàng. Đó là đoạn đường đi qua mặc cảm, định kiến, thiếu việc làm, thiếu vốn, thiếu kỹ năng nghề nghiệp và cả thiếu niềm tin vào chính mình. Bù lấp những thiếu hụt ấy, tín dụng ưu đãi do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện đang trở thành điểm tựa thiết thực, giúp người từng lầm lỗi làm lại cuộc đời bằng lao động.
Giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương là một chủ trương lớn, mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần ổn định an sinh và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Để khơi thông dòng chảy việc làm này, tỉnh Ninh Bình đang tiên phong triển khai mô hình Phiên chợ 'Xanh lại ước mơ' - giải pháp đột phá đưa mô hình kết nối cung cầu lao động đặc thù lên không gian mạng.
Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Hơn 2 năm qua, Công an tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh triển khai hiệu quả nguồn vốn ưu đãi, giúp những người từng lầm lỡ có cơ hội phát triển kinh tế, làm lại cuộc đời.
Khi cánh cửa trại giam khép lại sau lưng, những người sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về hòa nhập xã hội thường thiếu nhiều điều kiện để có thể tiếp tục một hành trình mới. Thế nhưng, nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường, vẫn có rất nhiều tấm gương vươn lên nhờ sự trợ lực của gia đình, cộng đồng, xã hội.
Không chỉ giúp người chấp hành xong án phạt tù có vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, chương trình tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ còn là điểm tựa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời. Tại Đồng Nai, từ nguồn vốn này, hàng trăm người hoàn lương đã có cơ hội phát triển kinh tế, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở.
Công an phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đã tham mưu xây dựng và chủ trì triển khai mô hình dân vận khéo 'Gia đình – xã hội đồng hành trong công tác tái hòa nhập cộng đồng' và có những hiệu quả bước đầu đáng ghi nhận…
Trở về sau thời gian chấp hành án phạt tù, nhiều người mong muốn có một công việc ổn định để bắt đầu lại cuộc sống. Thế nhưng, hành trình tái hòa nhập cộng đồng chưa bao giờ dễ dàng khi phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, mặc cảm và áp lực mưu sinh. Thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Lệ Thủy cùng các đơn vị liên quan đã triển khai chương trình tín dụng theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện để nhiều người từng lầm lỡ có cơ hội làm ăn, ổn định cuộc sống và từng bước hòa nhập cộng đồng bằng lao động chân chính.