Philippines đối mặt với mức nhiệt 'cực kỳ nguy hiểm' lên đến 57 độ C

Ngày 29/4, tại Iba, Zambales Philippines, nhiệt độ lên tới 53 độ C và Cơ quan Khí tượng, địa lý và tThiên văn vật lý Philippines (PAGASA) cảnh báo có thể đạt mức 'cực kỳ nguy hiểm' lên đến 57 độ C.

Nóng bức chưa từng có: Philippines sẵn sàng đối mặt với 57 độ C. (Nguồn: Philippines Star)

Trong một cảnh báo gần đây, Cơ quan Khí tượng, địa lý và thiên văn vật lý Philippines (PAGASA) đã nêu rõ rằng chỉ số nhiệt ở Philippines có thể đạt mức "cực kỳ nguy hiểm" lên đến 57 độ C. Điều này đặt nước này trong tình trạng nguy cấp khi nhiệt độ tại Iba, Zambales đã lên tới 53 độ C vào ngày 29/4.

Ông Meliton Guzman, người phụ trách Bộ phận Đánh giá tác động của PAGASA, nhắc lại sự kiện lịch sử vào ngày 20/4/2020, khi nhiệt độ kỷ lục 57 độ C được ghi nhận tại San Jose, Occidental Mindoro. Dựa trên các số liệu từ năm 2010 đến năm 2023, chỉ số nhiệt cao nguy hiểm tiếp theo được ghi nhận lần lượt là 55 độ C tại thành phố Dagupan, Pangasinan vào ngày 9/5/2016 và 54 độ C tại Aparri, Cagayan vào ngày 18/5/2021.

Ông Guzman cảnh báo rằng ở Vùng thủ đô Manila, chỉ số nhiệt có thể lên tới 48 độ C sau khi đã đạt mức 45 độ C vào ngày 27/4. Tình trạng này đặc biệt đáng lo ngại, đồng thời đòi hỏi sự chuẩn bị và ứng phó kịp thời từ phía chính quyền địa phương.

Theo Cục Thời tiết quốc gia Philippines, hơn 40 khu vực trên toàn quốc sẽ phải đối mặt với mức nhiệt độ "nguy hiểm" trong ngày 30/4 do tác động của hiện tượng El Nino và mùa khô kéo dài tại Philippines.

Theo PAGASA, nhiều thành phố của Philippines sẽ chịu đựng thời tiết nóng từ 40-45 độ C và xu hướng này dự kiến kéo dài suốt tuần thứ 2 của tháng 5. Điều này đặt ra một thách thức lớn đối với dân cư và các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ sức khỏe và an toàn của người dân.

Hội đồng Giảm nhẹ rủi ro và thảm họa quốc gia (NDRRMC) của Philippines thông báo vào ngày 29/4 rằng tỉnh Nam Cotabato là tỉnh thứ bảy được xác định là vùng có tình trạng thiên tai do hiện tượng El Nino. Điều này chỉ ra mức độ nghiêm trọng của tình hình, cần có sự chú ý và hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế.

Tình trạng nhiệt độ cao đang gây ra nhiều thách thức và nguy cơ cho người dân Philippines. Việc tăng cường công tác cảnh báo, ứng phó và hỗ trợ từ phía chính quyền và cộng đồng là cần thiết để giảm thiểu tác động của thời tiết nóng lên sức khỏe và cuộc sống hàng ngày của người dân.

MH (theo Philippines Star)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/philippines-doi-mat-voi-muc-nhiet-cuc-ky-nguy-hiem-len-den-57-do-c-269642.html