Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Với nhiệm vụ tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trên địa bàn huyện Lâm Thao luôn xác định xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xây dựng huyện Lâm Thao ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Người dân khu 4, xã Bản Nguyên biểu diễn văn nghệ trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người dân khu 4, xã Bản Nguyên biểu diễn văn nghệ trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Truyền thống đoàn kết, “tương thân tương ái”, sẻ chia trong cộng đồng được lan tỏa mạnh mẽ, các chương trình an sinh xã hội được MTTQ huyện thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân. Trong 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện đã vận động được hơn 4 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 24 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 39 nhà ở dột nát, trao tặng gần 500 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, trao tặng thẻ BHYT cho người nghèo. Dịp Tết Nguyên đán hàng năm, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực vận động, tổ chức trao trên 22 nghìn suất quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và công tác an sinh xã hội của huyện.

Thông qua tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11), ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết trong Nhân dân, đề cao tính tự quản của cộng đồng, xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Những tiết mục văn nghệ hay “bữa cơm đoàn kết”... đã góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó trong cộng đồng, tạo thêm động lực để người dân tiếp tục thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương.

Với vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và người dân tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị với Đảng, Nhà nước theo tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; triển khai có hiệu quả Cuộc vận động, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để người dân tích cực tham gia với những việc làm thiết thực như đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, góp công, góp của, chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM). Chỉ tính riêng trong năm 2023, Nhân dân trong huyện đã đóng góp gần 100 tỉ đồng, hiến trên 22 nghìn m2 đất, hơn 45.000 ngày công lao động để mở rộng các tuyến đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa và các công trình phúc lợi công cộng, điển hình là các xã Bản Nguyên, Phùng Nguyên, Thạch Sơn, Sơn Vi và thị trấn Hùng Sơn...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Sơn Vi Bùi Văn Toàn cho biết, từ năm 2021 đến nay, MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã vận động người dân chung tay xây dựng NTM với các hạng mục như: Xây dựng cổng chào, cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông, rãnh thoát nước, xây dựng mới 3 nhà văn hóa, làm mới nhiều tuyến đường điện thắp sáng, camera an ninh, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa... với tổng số tiền 28 tỷ đồng. Bên cạnh đó, người dân trong xã còn đóng góp 7.000 ngày công, trồng, chăm sóc trên 15.000 cây xanh, cây hoa, chỉnh trang, tu sửa các công trình phúc lợi khu dân cư. 100% đường làng, ngõ xóm của xã đều được bê tông hóa, kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ, đáp ứng tiêu chí xã NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Đến nay, toàn huyện có 5 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 2 xã đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 60 khu dân cư được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu, trong đó có 4 khu dân cư thông minh.

Phương Thanh

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/phat-huy-vai-tro-cua-mttq-trong-xay-dung-khoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-212597.htm