Phát huy trách nhiệm trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Bình

Tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2023. Đây là dịp để đánh giá đúng thực trạng tiềm lực KVPT; rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; đặc biệt là khả năng tham mưu chỉ huy, hiệp đồng và trình độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của LLVT trong chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ...

Nâng nhận thức về xây dựng khu vực phòng thủ

Trước ngày khai mạc diễn tập KVPT tỉnh Ninh Bình hơn một tuần, chúng tôi về địa phương tìm hiểu công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập quan trọng này. Ban tổ chức diễn tập tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông cùng chính quyền TP Tam Điệp và huyện Nho Quan huy động hàng vạn ngày công xây dựng thao trường, công sự, trận địa, thiết bị sở chỉ huy; làm hàng trăm hầm bê tông, hàng nghìn mét giao thông hào, hàng chục trận địa pháo, vọng quan sát, vọng gác... Tất cả đều được ngụy trang kín đáo, bảo đảm bí mật, an toàn, phù hợp với điều kiện diễn tập.

Với quan điểm tổ chức diễn tập phải gắn với thực tiễn, hiệu quả cao, không lãng phí, tỉnh Ninh Bình chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa diễn tập với xây dựng công trình quân sự trong KVPT. Theo đó, sở chỉ huy diễn tập của tỉnh cũng như huyện Nho Quan và TP Tam Điệp được xây dựng, lắp đặt ngụy trang bí mật, sát với điều kiện thời chiến và đều được ứng dụng, kết nối công nghệ thông tin, giúp các đại biểu tham quan theo dõi, nắm chắc hành động của các bộ phận trong quá trình diễn tập. Điều đáng nói là những công trình này mang tính lưỡng dụng, thiết thực phục vụ nhu cầu quốc phòng, kết hợp phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế-xã hội, góp phần nâng cao khả năng SSCĐ của LLVT. “Trước khi bước vào diễn tập, cùng với mời giảng viên Học viện Quốc phòng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lý luận cho các đồng chí cán bộ khung diễn tập của tỉnh, các sở và địa phương cấp huyện nhằm thống nhất nhận thức, nội dung, phương pháp chuẩn bị và thực hành diễn tập, chúng tôi đã tham mưu cho Ban tổ chức diễn tập xây dựng đầu bài, cung cấp đầy đủ các dữ liệu cho người tập; cử cán bộ hướng dẫn, giúp các sở, ban, ngành chuẩn bị nội dung diễn tập bảo đảm chất lượng, sát thực tế, chức năng, nhiệm vụ và tình huống trong các giai đoạn diễn tập”, Đại tá Đinh Công Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình, cho biết.

LLVT tỉnh Ninh Bình thực hành đánh địch tiến công hỏa lực đường không trong diễn tập.

Diễn tập KVPT năm 2023 của tỉnh Ninh Bình diễn ra ở cấp tỉnh và huyện với quy mô rộng, nhiều thành phần tham gia, sử dụng nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, với đề mục “Chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”.

Tham quan phần diễn tập vận hành cơ chế, dự các hội nghị quan trọng, như: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, Đảng ủy Quân sự tỉnh thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ..., chúng tôi cảm nhận không khí “thời chiến” hết sức khẩn trương. Trên cơ sở ý định diễn tập đã được phê chuẩn, khung diễn tập vận dụng sáng tạo trong thực hành tập bài. Các đồng chí chủ trì điều hành hội nghị khoa học, linh hoạt, sát thực tế địa phương, đi thẳng vào những nội dung chính, vấn đề quan trọng; kết luận và phân công nhiệm vụ chặt chẽ, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong bàn bạc, thảo luận... Đặc biệt, hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ đã thực hiện chế độ lãnh đạo tập thể, phát huy trí tuệ tập thể, phân tích, đánh giá tình hình, đề xuất nhiều biện pháp sát đúng, phù hợp. “Đây là hội nghị đặc biệt quan trọng, quyết định đến kết quả tác chiến phòng thủ của LLVT tỉnh, đề ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo LLVT thực hiện thắng lợi quyết tâm tác chiến phòng thủ; làm cơ sở để các ngành, binh chủng, các đơn vị hoàn chỉnh quyết tâm, kế hoạch bảo đảm, báo cáo, phê chuẩn, triển khai thực hiện, sẵn sàng đánh bại địch tiến công vào địa bàn”, Đại tá Đinh Công Thanh chia sẻ.

Tăng cường phối hợp, tác chiến hiệu quả

“Đồng bào chú ý! Hiện nay máy bay địch cách trung tâm TP Ninh Bình khoảng 100km về hướng Đông Nam. Lực lượng phòng không SSCĐ, những người không có nhiệm vụ vào hầm trú ẩn...”. Đây là tình huống giả định trong phần thực binh “đánh địch tiến công hỏa lực đường không”. Ngay khi nhận lệnh, lực lượng của Đại đội Pháo phòng không Phương Đình; lực lượng súng máy phòng không 12,7mm và các tổ bộ binh bắn máy bay bay thấp của LLVT TP Ninh Bình và huyện Hoa Lư đã tạo thành lưới lửa phòng không nhân dân đánh địch từ xa đến gần. Với việc bố trí hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung, các lực lượng chiến đấu của tỉnh Ninh Bình đã tạo thành lưới lửa nhiều tầng, nhiều lớp bủa vây, ngăn chặn, tiêu diệt máy bay địch...

Cuộc diễn tập còn có nhiều nội dung thực binh khác, như: Xử trí sự cố mất an toàn thông tin liên lạc, chiến tranh không gian mạng; xử trí tình huống giải tán đám đông gây rối an ninh, giải cứu con tin, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn; triển khai bệnh viện dã chiến, thực hành cứu chữa thương binh, bệnh binh trong tác chiến phòng thủ... Đặc biệt, nội dung LLVT tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sư đoàn 350 (Quân khu 3) thực hành đánh địch tạm dừng là một trong những điểm nhấn của cuộc diễn tập. Nội dung thực binh này sử dụng một lượng lớn đạn hơi, thuốc nổ nên yêu cầu công tác chuẩn bị về lực lượng, thao trường, vũ khí, trang bị, công tác huấn luyện, luyện tập, chỉ huy điều hành, hiệp đồng phải được chuẩn bị rất kỹ. Trong đó, vấn đề an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị được đặt lên hàng đầu. Quá trình diễn tập, các lực lượng tham gia đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu đặt ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. “Sau cuộc diễn tập, chúng tôi tổ chức rút kinh nghiệm, làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra. Cùng với bổ sung hoàn chỉnh các phương án tác chiến, tăng cường chỉ đạo để có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa cơ quan quân sự, công an, biên phòng và các sở, ban, ngành, tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng mang tính lưỡng dụng bảo đảm tính tổng thể, lâu dài. Chú trọng hoàn thiện hệ thống văn kiện, từng bước điều chỉnh, thống nhất về nội dung, phương pháp diễn tập KVPT cho tỉnh và các huyện trong những năm tiếp theo”, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức diễn tập tỉnh Ninh Bình, khẳng định.

Bài và ảnh: NGÔ DUY ĐÔNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phat-huy-trach-nhiem-trong-dien-tap-khu-vuc-phong-thu-tinh-ninh-binh-755182