Phát huy hơn nữa vai trò của Phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), chiều 17/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Học viện Phụ nữ Việt Nam và gặp mặt cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và giảng viên, sinh viên của Học viện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, lãnh đạo, giảng viên, sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, lãnh đạo, giảng viên, sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Trần Hải)

Cùng dự có Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Học viện Phụ nữ Việt Nam được thành lập năm 2012 kế thừa hơn 50 năm truyền thống của Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương, đào tạo hàng chục nghìn cán bộ. Hiện nay, Học viện tiếp tục mở rộng đào tạo với 11 ngành cử nhân đa lĩnh vực, 4 chương trình thạc sĩ, 2 chương trình tiến sĩ. Học viện luôn chú trọng nâng cao năng lực toàn diện, tạo cơ hội cho sinh viên phát triển cả về chuyên môn và kỹ năng mềm, khả năng thích ứng với thời đại mới. Với hơn 85% sinh viên là nữ, Học viện trở thành nơi cung cấp nguồn nhân lực nữ hàng đầu cho các lĩnh vực khác nhau từ khoa học xã hội, kinh doanh, pháp luật, báo chí đến máy tính, công nghệ; hơn 80% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Học viện Phụ nữ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ. Mỗi năm Học viện tổ chức bồi dưỡng từ 2.500 đến 4.000 lượt cán bộ Hội các cấp. Sau 12 năm, Học viện bồi dưỡng cho gần 50 nghìn lượt cán bộ; đồng thời đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hàng trăm cán bộ các nước bạn. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới, Học viện tiên phong trong nghiên cứu khoa học; đổi mới phương pháp đào tạo, gắn liền với chuyển đổi số toàn diện; tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội…

Phát biểu ý kiến, thay mặt đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính thân ái gửi tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, sinh viên, học viên, người lao động Học viện Phụ nữ Việt Nam nói riêng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và toàn thể phụ nữ Việt Nam nói chung lời chào, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Phòng truyền thống của Học viện Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Phòng truyền thống của Học viện Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng nhấn mạnh, phụ nữ có vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của mỗi gia đình, từng cộng đồng, xã hội và mỗi quốc gia, dân tộc. Trong lịch sử hào hùng của dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn có vai trò đặc biệt quan trọng, có nhiều đóng góp to lớn cho quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ tinh thần yêu nước, bất khuất, khí phách quật cường với hình ảnh tiêu biểu của Bà Trưng, Bà Triệu và nhiều bậc tiền bối khác trước đây, đến những tấm gương sáng của những nữ chiến sĩ cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Chiên, Võ Thị Thắng… và sự hy sinh cao cả của các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc đã trở thành những biểu tượng cao đẹp của Phụ nữ Việt Nam, xứng đáng với 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới đã dành tặng.

Thủ tướng nêu rõ, quan điểm “nam, nữ bình quyền” của Đảng và Bác Hồ kính yêu được xác định ngay trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng năm 1930. Bác luôn quan tâm, đánh giá cao vai trò của phụ nữ và từng căn dặn: “Nói phụ nữ là nói phân nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa”. Đặc biệt, Người khẳng định vị trí, vai trò của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, của dân tộc ta: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

Thủ tướng tham quan nơi trưng bày sản phẩm robot do sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam nghiên cứu chế tạo. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng tham quan nơi trưng bày sản phẩm robot do sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam nghiên cứu chế tạo. (Ảnh: Trần Hải)

Bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm sâu sắc đến công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định: “Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Trần Hải)

Nhiều chủ trương, chiến lược, chính sách quan trọng vì sự phát triển của phụ nữ đã được Đảng, Nhà nước ban hành và thực hiện hiệu quả, góp phần phát huy vai trò, tạo môi trường để Phụ nữ Việt Nam phát triển, ngày càng khẳng định vị thế và đóng góp cho xã hội. Với hành trang mang trong mình truyền thống tốt đẹp, vẻ vang từ ngàn đời nay, Phụ nữ Việt Nam hôm nay luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, "giỏi việc nước, đảm việc nhà", vừa là hậu phương vững chắc, chăm lo cuộc sống của từng gia đình, vừa thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng, xã hội, vừa tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu ý kiến. (Ảnh: Trần Hải)

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu ý kiến. (Ảnh: Trần Hải)

Có thể nói, ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào của đất nước, đều có sự hiện diện và vai trò to lớn, đóng góp bền bỉ, không mệt mỏi của chị em Phụ nữ. Đặc biệt, các chính sách về bình đẳng giới và vì sự phát triển của phụ nữ thời gian qua đã tạo môi trường để phụ nữ ngày càng khẳng định vị thế và có nhiều cơ hội đóng góp cho xã hội; nhận thức về vai trò, vị trí của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới chuyển biến tích cực và đạt những kết quả quan trọng, được Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Góp phần quan trọng vào những thành công đó của Phụ nữ Việt Nam có vai trò nòng cốt của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới. Được thành lập rất sớm (ngày 20/10/1930), từ tiền thân là Hội Phụ nữ Giải phóng, trải qua các thời kỳ với những tên gọi khác nhau, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn không ngừng phát triển trong hơn 90 năm qua, trở thành một tổ chức chính trị - xã hội lớn mạnh, rộng khắp, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia, tạo động lực, truyền cảm hứng cho hệ thống chính trị, trực tiếp đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến. (Ảnh: Trần Hải)

Nêu rõ, đến thăm và gặp gỡ, trò chuyện với tập thể lãnh đạo, cán bộ, thầy giáo, cô giáo, sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam hôm nay, Thủ tướng rất vui mừng khi thấy Học viện đã kế thừa và phát huy tốt thành tựu phát triển hơn 60 năm của Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương; đạt được những thành tích quan trọng, rất ấn tượng, trong đó nổi bật. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và thành tích đạt được của Học viện Phụ nữ Việt Nam nói riêng và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nói chung, đóng góp cho sự nghiệp vì sự tiến bộ của phụ nữ và khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của Phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng nêu rõ, cách đây 60 năm, tại Đại hội liên hoan phụ nữ “5 tốt” năm 1964, Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Phụ nữ phải nâng cao tinh thần làm chủ, cố gắng học tập và phấn đấu; phải xÓA bỏ tư tưởng bảo thủ, tự ti; phải phát triển chí khí tự cường, tự lập”. Trong Văn kiện Đại hội Đảng XIII, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 xác định rõ nhiệm vụ: “Thực hiện đồng bộ và toàn diện các giải pháp phát triển thanh niên, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Giảm dần khoảng cách giới trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình”.

Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, bằng phẩm chất, tài năng, trí tuệ, lòng nhân ái, với tinh thần quyết tâm cao, cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra. Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Học viện Phụ nữ Việt Nam tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Trần Hải)

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Trần Hải)

Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: tiếp tục triển khai thiết thực, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có các Chỉ thị số 05, 06, 21 của Ban Bí thư về công tác xây dựng gia đình, công tác giảm nghèo bền vững, công tác phụ nữ trong tình hình mới. Các cấp Hội phụ nữ tăng cường tính chủ động, sáng tạo, tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2022-2027. Tiếp tục quan tâm sát sao, chỉ đạo, hỗ trợ Học viện Phụ nữ Việt Nam thực hiện tốt sứ mệnh, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra.

Đối với Học viện Phụ nữ Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tích đạt được; bám sát Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi: “Đoàn kết; Tận tụy; Sáng tạo; Chất lượng”. Quyết tâm chính trị cao hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; không ngừng chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhất các mục tiêu phát triển và tầm nhìn đã đề ra; chú trọng tạo sự khác biệt, giá trị riêng có của Học viện Phụ nữ Việt Nam so với các cơ sở đào tạo khác.

Tham gia sâu hơn vào quá trình thúc đẩy thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và công tác giám sát, phản biện xã hội; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ Hội. Tăng cường kết nối để các doanh nghiệp, các tổ chức tham gia nhiều hơn, sâu hơn, thực chất hơn vào quá trình đào tạo tại Học viện; hỗ trợ người học phát huy năng lực sáng tạo, khả năng tư duy phản biện, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tăng cường hợp tác quốc tế; phát huy tiềm năng, thế mạnh và khẳng định uy tín, vị thế; tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường trong bối cảnh mới.

Thủ tướng đề nghị các thầy, cô giáo của Học viện cần bám sát phương châm: “Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, là chủ thể - Thầy giáo, Cô giáo là động lực - Nhà trường làm bệ đỡ - Gia đình là điểm tựa - Xã hội là nền tảng”; luôn là những tấm gương sáng, tạo động lực, truyền cảm hứng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, đoàn kết, khát vọng cống hiến; phát huy cao nhất phẩm chất, năng lực của các em sinh viên, học viên.

Thủ tướng mong muốn các cháu sinh viên, học viên của Học viện hãy phát huy thật tốt vai trò là trung tâm, là chủ thể - xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước; không ngừng nỗ lực vươn lên, rèn luyện, phấn đấu để đóng góp vào sự nghiệp phát triển phụ nữ, bình đẳng giới nói riêng và phát triển đất nước nói chung. Các cháu hãy nuôi dưỡng đam mê, hoài bão, khát vọng vươn lên; luôn kiên trì, dám dấn thân; đoàn kết, mạnh dạn, sáng tạo để thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Các cháu hãy chủ động đóng góp nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội, bạn bè trong nước, quốc tế về truyền thống, phẩm chất, trí tuệ và bản sắc của người Phụ nữ Việt Nam.

Thủ tướng giao các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: tiếp tục hướng dẫn, bố trí nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất để Học viện đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn đối với cơ sở giáo dục đại học, phục vụ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Nghiên cứu, tham mưu chính sách đặc thù trong đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao để thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và cam kết của Việt Nam trong thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 về bình đẳng giới. Thủ tướng đề nghị thành phố Hà Nội cùng với Bộ Xây dựng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng với Trường nghiên cứu một địa điểm để phát triển Học viện phát triển xứng tầm hơn, có không gian cho đổi mới sáng tạo.

Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, truyền thống vẻ vang, phẩm chất tốt đẹp, lòng nhân hậu, sự đảm đang, năng động, sáng tạo và tinh thần đóng góp, cống hiến của Phụ nữ Việt nam sẽ không ngừng được kế thừa, nuôi dưỡng và phát triển. Truyền thống, phẩm chất tốt đẹp ấy là sự hội tụ của trí tuệ, bản lĩnh, sự tần tảo, hy sinh vô bờ bến để nuôi dưỡng tình yêu thương, hạnh phúc cho mỗi gia đình, cộng đồng và đóng góp cho xã hội, cho đất nước. Truyền thống, phẩm chất tốt đẹp ấy sẽ mãi tỏa sáng, làm giàu thêm bản sắc văn hóa Việt Nam trong thời đại mới, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng hùng cường và thịnh vượng, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chúng ta nhiệt liệt chúc mừng và mong muốn Phụ nữ Việt Nam: hãy không ngừng phát huy truyền thống và phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, anh hùng, bất khuất, đảm đang, tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; không ngừng đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Hãy không ngừng nỗ lực để trở thành người phụ nữ thời đại mới năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lan tỏa tình cảm, sự ấm áp trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, góc phố, xóm thôn, bản làng, tạo nên bức tranh đẹp, giàu bản sắc riêng của Phụ nữ Việt Nam anh hùng.

THANH GIANG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/phat-huy-hon-nua-vai-tro-cua-phu-nu-viet-nam-trong-ky-nguyen-vuon-minh-cua-dan-toc-post837190.html