Phát huy cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của từng ngành, lĩnh vực

Đó là một trong nhiều nội dung được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024 của Bộ Giao thông Vận tải, tổ chức ngày 28-12.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có các đồng chí: Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Năm 2023, Bộ GTVT đã thực hiện các đột phá về thể chế; ban hành 40 thông tư theo thẩm quyền; trình Chính phủ 13 nghị định, đạt 100% kế hoạch. Trong xây dựng Chính phủ điện tử, Bộ GTVT hoàn thành 6/6 chỉ tiêu và 23 nhiệm vụ Chính phủ giao. Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cổng dịch vụ công Bộ GTVT được xếp hạng A trong khối các bộ, ngành.

Về xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ GTVT đã hoàn thành trình duyệt 5/5 quy hoạch ngành Quốc gia; khởi công 26 dự án, trong đó rút ngắn thời gian khởi công 6 dự án quan trọng Quốc gia. Lần đầu tiên thực hiện khởi công đồng loạt theo hình thức trực tuyến Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2, tại 12 điểm cầu của 12 dự án thành phần; đã hoàn thành, đưa vào khai thác 20 dự án, trong đó riêng đường bộ cao tốc với 9 dự án dài 475km, nâng tổng số chiều dài đường bộ cao tốc đưa vào khai thác trên cả nước lên gần 1.900km.

Về hoạt động vận tải tiếp tục giữ được đà tăng trưởng ổn định gắn với việc cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính, phí lệ phí, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Công tác quản lý hoạt động vận tải vẫn còn bất cập; tình trạng xe dù, bến cóc, xe hợp đồng “trá hình” còn diễn ra ở nhiều địa phương.Tai nạn giao thông vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Việc thu hút nguồn vốn xã hội trong đầu tư phát triển còn hạn chế…

Đại diện các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra các tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao quá trình tổ chức thực hiện, đặc biệt là việc xây dựng thể chế, quy hoạch ngành GTVT đã có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, hóa giải mâu thuẫn, tồn tại, thách thức...; đồng thời yêu cầu Bộ GTVT cần nhanh chóng, kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra.

Về nhiệm vụ năm 2024, Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT lấy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ là động lực, nguồn lực dẫn dắt trong việc xây dựng, khảo sát, thiết kế, tổ chức thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thực hiện các công trình, dự án. Cùng với đó, tập trung phát huy cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của từng ngành, lĩnh vực trong thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024...

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/giao-thong/202312/phat-huy-co-hoi-noi-troi-loi-the-canh-tranh-cua-tung-nganh-linh-vuc-d930f2a/