Chỉ với một ứng dụng ngân hàng giả được mua trên mạng xã hội với giá 70.000 đồng, các đối tượng đã tạo giao dịch chuyển khoản “ảo”, khiến người bán tin tưởng và giao tài sản. Một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn trên vừa được cơ quan Công an phát hiện, thu hồi tài sản. Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới đang tiềm ẩn nguy cơ đối với các hộ kinh doanh.
Phạm Thị Cao Thiên cùng hai đồng phạm sử dụng ứng dụng ngân hàng giả để tạo thông báo chuyển khoản thành công, qua đó chiếm đoạt 3 điện thoại di động trị giá 13,5 triệu đồng.
Ngày 15/9, Công an phường Trảng Dài (TP Đồng Nai) cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng dùng ứng dụng ngân hàng giả, tạo giao dịch chuyển khoản “ảo” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản…