Phái đoàn T.Ư GHPGVN thăm, hoằng pháp các cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Châu Âu

Từ ngày 31-8 đến 9-9, phái đoàn T.Ư GHPGVN gồm Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư và Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư đã có chuyến hoằng pháp tại các nước Cộng hòa Séc, Cộng hòa Ba Lan và Cộng hòa Liên bang Đức.

Tại chùa Trúc Lâm

Phái đoàn do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư làm trưởng đoàn, cùng Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư và chư tôn đức của 3 ban.

Được biết, vì công việc Phật sự nên Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư không thể có mặt trong hành trình lần này.

Tại các nước, chư tôn đức đã chứng minh tại các Đại lễ Vu lan - Báo hiếu cũng như gặp gỡ các cộng đồng Phật tử. Qua đó, chư tôn đức lãnh đạo T.Ư GHPGVN bày tỏ sự quan tâm của Giáo hội tới những người dân Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài.

Chứng minh Đại lễ Vu lan tại chùa Trúc Lâm

Chư tôn đức gặp gỡ, mong muốn bà con Phật tử xa xứ luôn đoàn kết để cùng xây dựng và phát triển Phật giáo tại nước sở tại ngày càng phát triển, giúp cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài và cả những người mến mộ Đạo Phật có điểm tựa tâm linh vững chắc và sinh hoạt tu tập theo đúng Chính pháp.

Sáng 1-9, nhận lời mời của ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Người VN tại Châu âu, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, chư tôn đức T.Ư GHPGVN gặp gỡ các vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCNVN, lãnh đạo Hội người Việt Nam tại Séc, Hội Phật tử Việt Nam tại Séc.

Chư tôn đức tham quan Công ty Tamda Foods

Chư tôn đức cũng chứng minh Đại lễ Vu lan - Báo hiếu tại chùa Trúc Lâm - Teplice vào ngày 2-9. Chùa Trúc Lâm được bà con cộng đồng, Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Hội Người Việt Nam tại Teplice mua lại và cung hiến cho GHPGVN.

Phái đoàn chứng minh Đại lễ Vu lan - Báo hiếu, trai đàn chẩn tế tại chùa Vĩnh Nghiêm Praha

Đoàn cũng thăm cộng đồng người Việt Nam tại Thành phố Usti Nad Labem; tham quan Công ty Tamda Foods - một công ty với hình thức kinh doanh thành công của người Việt tại Cộng hòa Séc và châu Âu. Đặc biệt, rất nhiều sản phẩm tiêu dùng và thực phẩm của Việt Nam đã có mặt trên các kệ hàng của siêu thị Tamda; đoàn cũng chứng minh Đại lễ Vu lan - Báo hiếu, trai đàn chẩn tế tại chùa Vĩnh Nghiêm Praha vào ngày 3-9.

Bảo Trinh

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/phai-doan-tu-ghpgvn-tham-hoang-phap-cac-cong-dong-phat-tu-viet-nam-tai-chau-au-post68536.html