Phá thế bao vây bằng sự hợp tác chủ động

12 năm sau chuyến thăm đầu tiên đến Saudi Arabia, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa đến thăm quốc gia giàu dầu mỏ để thúc đẩy hợp tác song phương và trao đổi các vấn đề nóng đang nổi lên trong khu vực mà Riyad là một trong những thành tố quan trọng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Quốc vương Saudi Arabia Salman Abdullah bin Abdulaziz tại một cuộc gặp. Ảnh: Tass

Saudi Arabia dẫn đầu hệ phái Sunni, còn Iran “chỉ huy” phái Shitte đang cạnh tranh ảnh hưởng một cách quyết liệt tại khu vực. Mặc dù cáo buộc Iran đứng sau các vụ tấn công mà lực lượng Houthi (Yemen) thực hiện nhằm vào các cơ sở sản xuất dầu của Saudi Arabia, nhưng việc Mỹ không có hành động cứng rắn để đáp trả Iran và mới nhất là “bỏ rơi” đồng minh người Kurd từng sát cánh cùng nhau chống khủng bố IS tại Syria, đã khiến Riyad giảm lòng tin vào Washington.

Là đồng minh và là bạn hàng mua vũ khí lớn của Mỹ, nhưng trước những chuyển động gần đây trong khu vực, Saudi Arabia hiểu rằng phải tự cứu mình chứ không thể ngồi chờ người khác tới cứu. Do đó, Riyad đang mở rộng các mối quan hệ hợp tác, trong đó có Nga.

Nhân chuyến thăm của ông Putin, hai bên đã ký hơn 30 thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD. Nga và Saudi Arabia cũng là hai nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới nên sự hợp tác song phương, nhất là trong cơ chế “OPEC +” đóng vai trò quan trọng đối với việc ổn định thị trường năng lượng thế giới.

Về phần mình, chuyến thăm Saudi Arabia của Tổng thống Putin và tiếp theo là Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống Nhất (UAE) cho thấy vai trò và vị thế ngày càng quan trọng của Nga ở khu vực. Moscow đã phá thế bao vây, cấm vận của Mỹ và phương Tây bằng sự hợp tác chủ động, tích cực và có trách nhiệm với thế giới Ả-rập.

Quốc Trung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/201910/pha-the-bao-vay-bang-su-hop-tac-chu-dong-2969009/