Tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố Mỹ sẽ 'tiếp quản Dải Gaza'
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ 'tiếp quản' và 'sở hữu' Dải Gaza trong cuộc họp báo với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng hôm 4/2.
Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong một tuyên bố gây sốc ngay cả theo tiêu chuẩn của nhiệm kỳ tổng thống phá vỡ chuẩn mực của ông, Guardian đưa tin hôm 4/2.
Tổng thống Donald Trump - người liên tục đòi mua Greenland, giành quyền kiểm soát Panama và sáp nhập Canada thành bang thứ 51 của Mỹ - ngày 4/2 đã thêm Dải Gaza vào chương trình nghị sự, Guardian đưa tin.
“Lý do duy nhất khiến người Palestine muốn quay trở lại Gaza là vì họ không còn lựa chọn nào khác”, ông Trump nói tại buổi họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. "Hiện tại, nơi này như một đống đổ nát. Hầu hết tòa nhà bị phá hủy”.
“Mỹ sẽ tiếp quản Dải Gaza và hành động. Chúng tôi sẽ sở hữu khu vực và chịu trách nhiệm tháo dỡ tất cả bom chưa nổ và các loại vũ khí nguy hiểm. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ làm điều đó, sẽ tiếp quản nơi này, phát triển khu vực, tạo ra hàng nghìn việc làm. Toàn bộ Trung Đông sẽ tự hào về điều này”, ông nói thêm.
Ông Trump còn ủng hộ tái định cư người Palestine “vĩnh viễn”, đi xa hơn cả những đề xuất trước đây bị giới lãnh đạo Arab kiên quyết bác bỏ, khi kêu gọi Jordan, Ai Cập và các quốc gia Arab khác tiếp nhận người Palestine từ Gaza. Tuy nhiên, tổng thống Mỹ không đưa ra thông tin cụ thể về cách thức thực hiện quy trình tái định cư.
Khi được hỏi liệu kế hoạch này có liên quan đến lực lượng quân sự Mỹ không, ông Trump đáp: "Chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ làm điều đó".
Ngoài ra, ông Trump cho rằng ý tưởng này đem lại sự ổn định cho Dải Gaza “và thậm chí toàn bộ Trung Đông”, cho biết thêm ông đã nói chuyện với các lãnh đạo khu vực và được họ ủng hộ.
“Tôi đã nghiên cứu rất kỹ điều này trong nhiều tháng”, ông Trump khẳng định, nhấn mạnh người Palestine sống ở đây nên được sinh sống trong “nhiều vùng đất khác nhau” ở các quốc gia khác, đồng thời hy vọng Ai Cập và Jordan sẽ “mở lòng” theo thời gian.
Khi được hỏi ai sẽ sống ở Gaza hậu tái phát triển, ông Trump nói nơi này có thể trở thành ngôi nhà của “công dân toàn cầu”.
Ông Netanyahu - người ca ngợi ông Trump là “người bạn tuyệt vời nhất Israel từng có tại Nhà Trắng” - nói tổng thống Mỹ “suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ với những ý tưởng mới" và "sẵn sàng phá vỡ lối suy nghĩ thông thường".
Việc cưỡng bức di dời người dân Dải Gaza có khả năng vi phạm luật pháp quốc tế và sẽ vấp phải phản ứng dữ dội trong khu vực và đồng minh phương Tây. Một số người ví ý tưởng này như một cuộc “thanh trừng sắc tộc”.