Ông Donald Trump bị phạt gần 355 triệu USD trong vụ kiện gian lận kinh doanh ở New York

Tòa án ở New York đã phán quyết ông Donald Trump sẽ phải nộp phạt 354,9 triệu USD do gian dối về giá trị tài sản ròng của mình với các bên cho vay.

Trong phán quyết kết thúc phiên xử gây tranh cãi kéo dài ba tháng tại Manhattan, thẩm phán Arthur Engoron đã phán quyết cựu Tổng thống Donald Trump sẽ phải nộp phạt 354,9 triệu USD do gian dối về giá trị tài sản ròng của mình với các bên cho vay, đồng thời cấm ông Trump đảm nhận bất kỳ cương vị lãnh đạo hoặc giám đốc của bất kỳ công ty nào ở New York trong 3 năm.

Ông Donald Trump bị phạt gần 355 triệu USD trong vụ kiện gian lận kinh doanh ở New York.

Ông Trump cũng bị cấm nộp đơn xin vay từ bất kỳ tổ chức tài chính nào đã đăng ký tại New York trong ba năm. Các con trai của Trump là Eric và Donald Trump Jr. cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý liên đới trong sự việc và bị buộc phải trả hơn 4 triệu USD mỗi người.

Ông Donald Trump bị buộc tội thổi phồng tài sản của mình một cách bất hợp pháp và thao túng giá trị tài sản để có được những khoản vay ngân hàng hoặc điều khoản bảo hiểm ưu đãi.

Phán quyết trên của thẩm phán Engoron xuất phát từ đơn kiện dân sự của Tổng Chưởng lý bang New York Letitia James kiện ông Trump vào tháng 9/2022. Trong đơn kiện, bà James cáo buộc vị cựu tổng thống đã nói dối trong suốt một thập niên về giá trị tài sản và tài sản ròng của ông để lừa gạt các ngân hàng và công ty bảo hiểm nhằm có được các điều khoản tốt hơn.

Cựu Tổng thống Trump phủ nhận hành vi sai trái và gọi vụ việc là một vụ trả thù chính trị. Ông Trump dự kiến sẽ kháng cáo phán quyết trên của thẩm phán Engoron.

PV (t/h)

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/ong-donald-trump-bi-phat-gan-355-trieu-usd-trong-vu-kien-gian-lan-kinh-doanh-o-new-york-d46187.html