HĐND TP Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) trên địa bàn TP giai đoạn 2026-2030.
Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Điện Biên vừa hoàn tất bình chọn và đề nghị công nhận 23 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Điện Biên năm 2025.
Là địa phương dẫn đầu cả nước trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Hà Nội luôn quán triệt quan điểm xuyên suốt là không chạy theo số lượng, bảo đảm mỗi sản phẩm được công nhận đều xứng đáng.
Tối 27/12, Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang tổ chức Khai mạc Hội chợ OCOP tỉnh Tuyên Quang năm 2025. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, góp phần quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh đến người tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.
Trong bối cảnh thị trường trong nước và quốc tế đang dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng tiêu dùng bền vững, cá nhân hóa và đề cao giá trị văn hóa, các sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống không thể tiếp tục phát triển theo lối cũ. Để bắt nhịp với thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng, đổi mới tư duy thiết kế đang trở thành yêu cầu cấp thiết, mang tính quyết định đối với khả năng mở rộng thị trường và phát triển lâu dài của sản phẩm.
Thông qua các hoạt động kết nối và xúc tiến thương mại thường kỳ, sản phẩm OCOP không chỉ dừng lại ở việc trưng bày, giới thiệu mà từng bước đi sâu vào hệ thống phân phối, chuỗi bán lẻ, kênh tiêu dùng hiện đại và đời sống sinh hoạt hằng ngày của người dân đô thị.
Ngày 26-12, Tạp chí Công Thương tổ chức tọa đàm với chủ đề 'Thương mại điện tử – Đòn bẩy cho sản phẩm OCOP mở rộng thị trường'.
Chiều ngày 26/12, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Điện Biên năm 2025. Đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh chủ trì hội nghị.
Tọa đàm tập trung trao đổi, thảo luận về kết quả và thực trạng triển khai hỗ trợ sản phẩm OCOP trên môi trường số; nhận diện khó khăn và 'điểm nghẽn'; dự báo xu hướng và định hướng giải pháp trong thời gian tới..
Sau sáp nhập, tỉnh An Giang là một trong những tỉnh có diện tích lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh có núi rừng, sông, biển cùng nguồn nguyên liệu phong phú là thế mạnh phát triển đa dạng sản phẩm OCOP.
Sau thời gian triển khai và vận hành, mô hình Trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội, Sở Công thương Hà Nội xây dựng đã từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn, du lịch làng nghề và kinh tế sáng tạo của Thủ đô. Mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn tạo ra sự thay đổi căn bản trong tư duy và phương thức phát triển sản phẩm OCOP.
Để sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) phát triển bền vững, chinh phục thị trường quốc tế, cần có sự đồng hành giữa doanh nghiệp, các chủ thể OCOP và cơ quan quản lý.
Ngày 24/12, Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2025. Ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP tỉnh chủ trì hội nghị.
Mô hình trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm OCOP mang lại hiệu quả kinh tế, tạo ra sự thay đổi căn bản về tư duy và cách tiếp cận trong phát triển sản phẩm OCOP.
Chiều 24/12, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh tổ chức hội nghị Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu năm 2025. Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hội nghị.
Ngày 24/12, Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2025. Các đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh chủ trì.
Thực tiễn quá trình phát triển sản phẩm OCOP cho thấy, nếu chỉ dựa vào hỗ trợ sản xuất hoặc các điểm bán lẻ đơn lẻ sẽ khó phát triển bền vững, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Do đó, sản phẩm OCOP cần 1 hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, nơi sản phẩm được thiết kế lại, được kể câu chuyện, được kết nối với thị trường và được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với văn hóa địa phương. Hà Nội đang có nhiều giải pháp tiếp sức cho sản phẩm OCOP vươn xa.
Hà Nội có kế hoạch phát triển thêm mới từ 8-10 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) trên địa bàn thành phố và có thêm các điểm gắn với du lịch.
Sau quá trình triển khai và vận hành, mô hình Trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm OCOP được phát triển bởi Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội (Sở Công Thương Hà Nội) đang từng bước khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế nông thôn, du lịch làng nghề và kinh tế sáng tạo của Thủ đô.
Luật Thương mại điện tử trở thành hành lang quan trọng, bảo vệ hiệu quả cho các sản phẩm OCOP làm ăn chân chính trên môi trường số.
Sáng 23/12, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2025.
HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.
Chương trình hướng đến mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn qua thương mại điện tử, tạo điều kiện cho các chủ thể OCOP và doanh nghiệp tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế, từ đó tăng giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp
Từ mô hình nhỏ với nòng cốt là phụ nữ địa phương, HTX Dược liệu Yên Sơn đã xây dựng chuỗi dược liệu xanh, ứng dụng sấy lạnh và nông nghiệp tuần hoàn. Với 6 sản phẩm OCOP 3–4 sao, doanh thu tăng 20–25%/năm và đơn hàng xuất khẩu sang Anh, HTX mở ra hướng phát triển bền vững cho kinh tế nông thôn.
Trong không gian phát triển mới sau hợp nhất, Đà Nẵng đang đứng trước yêu cầu tái định vị cách xây dựng thương hiệu vùng. Thay vì chạy theo số lượng hay gắn nhãn địa phương một cách hình thức, thành phố lựa chọn hướng đi chậm hơn nhưng mang tính bền vững.
Thịt chua Suối Sỏi – sản phẩm OCOP 3 sao của Hợp tác xã (HTX) Thực phẩm Chiển Hướng, xã Cao Dương – đang ngày càng được thị trường ưa chuộng, tin dùng. Được chế biến theo công thức gia truyền của đồng bào Mường, sản phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu tươi ngon, quy trình sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, mang đến hương vị đặc trưng khó trộn lẫn. Thịt chua Suối Sỏi không chỉ là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình mà còn là lựa chọn hấp dẫn với những ai yêu thích ẩm thực truyền thống.
Sáng 20-12, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 2-2025.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP của Thành phố Đà Nẵng đang trở thành 'xương sống' của nền kinh tế nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030.
Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất chú trọng nâng cao chất lượng, mẫu mã, giá trị gia tăng; hình thành các sản phẩm mang đặc trưng đô thị lớn.
Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang đến gần, nhu cầu chọn quà biếu dành cho người thân, đối tác, bạn bè theo đó tăng cao, kéo theo thị trường quà tặng cũng trở nên sôi động. Giữa muôn vàn lựa chọn từ hàng nhập khẩu sang trọng đến các sản phẩm công nghiệp đại trà, nhiều người tiêu dùng đang dần ưu tiên lựa chọn các sản phẩm OCOP địa phương. Sản phẩm không chỉ đáp ứng yêu cầu về hình thức và giá trị sử dụng, quà OCOP còn mang theo câu chuyện về vùng đất, con người và bản sắc văn hóa địa phương.
Cùng với triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Biện Thượng đã chủ động khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP).
Ngày 17-12, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2025.
Sáng 17/12, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2025.
Sáng 17/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2025.
Cùng với XDNTM, xã Biện Thượng đã chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP). Chương trình đang từng bước khẳng định vai trò là 'đòn bẩy' nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Thời gian qua, nhiều chủ thể tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Đà Nẵng đã khai thác tiềm năng, lợi thế đặc trưng của địa phương để tạo ra sản phẩm chất lượng cao. Các sản phẩm từ tài nguyên bản địa góp phần nâng tầm thương hiệu địa phương, khẳng định vị thế trên thị trường.
Các sản phẩm được đánh giá OCOP 4 sao lần này của Hà Tĩnh đều được sản xuất theo quy trình sạch, an toàn, khẳng định chất lượng, thương hiệu trên thị trường.
Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Yên Châu tỉnh Sơn La đã phát huy lợi thế vùng cây ăn quả đặc trưng để phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhiều sản phẩm được chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường, tạo sinh kế bền vững và nâng thu nhập cho người dân.
Sáng 11/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2025. Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh chủ trì hội nghị.
Việc lồng ghép phát triển sản phẩm OCOP với du lịch cho phép tận dụng tối đa nguồn lực đầu tư, vừa nâng cao giá trị sản phẩm, vừa thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn...
Nằm trong chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, trong những năm qua, chương trình OCOP đã giúp tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, sản xuất theo quy trình có kiểm soát chất lượng và minh bạch.
Chiều 28/11, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 1, năm 2025.
Nghệ An đẩy mạnh quy hoạch vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ và mở rộng hỗ trợ cho các chủ thể, tạo cú hích nâng chất lượng và thăng hạng sản phẩm OCOP trong giai đoạn mới.
Với lợi thế điều kiện thổ nhưỡng cùng chính sách hỗ trợ đồng bộ và việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xã Hà Long đang làm tốt việc xây dựng các sản phẩm OCOP, qua đó đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.
Nghệ An hiện là tỉnh đứng thứ hai cả nước, chỉ sau TP. Hà Nội, về số lượng sản phẩm OCOP được công nhận hạng sao. Tuy nhiên, để những sản phẩm này thực sự phát triển bền vững, đòi hỏi cần có thêm những giải pháp đồng bộ để duy trì, phát triển, tạo nên sự đổi mới toàn diện nhằm đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
Hà Tĩnh đang chú trọng xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm OCOP thông qua nhiều hoạt động như tham gia hội chợ, tổ chức sự kiện để sản phẩm đứng vững và mở rộng quy mô.
Từ khi Chính phủ phát động Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP), Nghệ An đã nhanh chóng xác lập được hướng đi phù hợp với lợi thế địa phương, đồng thời, xây dựng cơ chế triển khai bài bản. Nhờ đó, tỉnh hiện đứng thứ hai cả nước (sau Hà Nội) về số lượng sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.
Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, xã Cổ Đô đang tập trung phát triển các sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), mở rộng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đồng thời khôi phục và lan tỏa giá trị của những nghề truyền thống xứ Đoài xưa.
Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) tạo động lực để sản phẩm làng quê Vĩnh Phong (tỉnh An Giang) được nâng chất, truy xuất rõ ràng và tiếp cận tốt hơn với nhu cầu thị trường.
Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Ninh Bình đã và đang triển khai hiệu quả Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (Chương trình OCOP). Chương trình này không chỉ góp phần định hình sản phẩm hàng hóa đặc trưng địa phương, vùng miền mà còn giúp nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới hiện đại, bền vững và giàu bản sắc.
Dòng vốn ngân hàng đã và đang giữ vai trò quan trọng trong việc nâng tầm sản phẩm OCOP ở miền Trung. Nguồn vốn đúng thời điểm không chỉ giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất mà còn mở ra con đường phát triển bền vững, đóng góp thiết thực vào xây dựng nông thôn mới và nâng cao giá trị nông sản ở khu vực...