Nước láng giềng 'xoay trục' sang Trung Quốc, Ấn Độ mở cảng chiến lược mới

Hải quân Ấn Độ cho biết sẽ tăng cường lực lượng trên các hòn đảo 'có tầm quan trọng chiến lược' gần Maldives, và một căn cứ mới sẽ mở chỉ vài ngày trước khi nước này rút lực lượng ở quốc gia láng giềng về nước.

Các sĩ quan Hải quân Ấn Độ đứng trên sàn đáp của tàu sân bay của nước này, ngày 2/9/2022. (Ảnh: Reuters)

Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Maldives trở nên căng thẳng từ khi Tổng thống Mohamed Muizzu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm ngoái, với lời hứa sẽ trục xuất lực lượng Ấn Độ.

Ấn Độ hoài nghi với sự hiện diện gia tăng của Trung Quốc ở Maldives, đảo quốc nằm trên tuyến vận tải đông tây quan trọng với thế giới. Hải quân Ấn Độ cho biết, căn cứ mới của họ sẽ mở rộng phạm vi giám sát của New Delhi ở khu vực.

Tổng thống Muizzu yêu cầu Ấn Độ rút 89 quân nhân làm việc tại Maldives để vận hành máy bay trinh sát. Nhóm đầu tiên sẽ về nước trước ngày 10/3, số còn lại sẽ về trong vòng 2 tháng.

Hải quân Ấn Độ cho biết, căn cứ mới sẽ khai trương vào ngày 6/3, trên quần đảo Lakshadweep của Ấn Độ. Theo đó, một đơn vị nhỏ ở đó sẽ trở thành “đơn vị hải quân độc lập”.

Quần đảo Lakshadweep của Ấn Độ nằm cách Maldives khoảng 130 km về phía bắc, căn cứ hải quân mới trên đảo Minicoy nằm ở điểm gần nhất với nước láng giềng.

Hải quân Ấn Độ cho biết, căn cứ mới sẽ tăng cường các hoạt động chống cướp biển và chống ma túy, đồng thời là một phần trong chính sách “tăng cường hạ tầng an ninh tại các hòn đảo có tầm quan trọng chiến lược”.

Bình Giang

Theo SCMP

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nuoc-lang-gieng-xoay-truc-sang-trung-quoc-an-do-mo-cang-chien-luoc-moi-post1617037.tpo