Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova tiếp tục chậm thanh toán gần 800 tỷ đồng tiền gốc và lãi của lô trái phiếu NVLH2123009 do chưa thu xếp được nguồn tiền.
Năm 2024, Novaland lỗ sau thuế 4.351 tỷ đồng, trong khi đó một năm trước, doanh nghiệp địa ốc này vẫn lãi 486 tỷ đồng.
Bên cạnh những doanh nghiệp đại thắng, năm 2024 cũng ghi nhận nhiều tên tuổi không đạt mục tiêu như kỳ vọng.
Đến nay, Novaland đã hoàn thành việc mua lại tổng cộng 20 gói trái phiếu NVL2020, với tổng giá trị 6.660 tỷ đồng.
Tập đoàn Novaland (mã ck: NVL) đang nỗ lực phục hồi và có nhiều chuyển biến ngày càng rõ nét trong hoạt động kinh doanh. Sau hơn 24 tháng quyết liệt triển khai tái cấu trúc toàn diện, doanh nghiệp này liên tục ghi nhận nhiều kết quả khả quan.
Đầu năm 2025, Novaland đã hoàn tất mua lại trước hạn 20 lô trái phiếu với tổng giá trị 6.660 tỷ đồng.
Ngày 4/2, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - NVL) chậm thanh toán lô trái phiếu giá trị hơn 137 tỷ đồng.
Mặc dù Novaland ghi nhận doanh thu hơn 9.000 tỷ đồng, cao gấp đôi so với năm 2023, nhưng chi phí lớn và khoản lỗ từ hoạt động tài chính đã khiến lợi nhuận bị âm nặng nề.
2022 có thể được xem là giai đoạn đỉnh của Novaland về hoạt động M&A, mở rộng quỹ đất phát triển đô thị nghỉ dưỡng tại nhiều tỉnh, thành phía Nam, Nam Trung Bộ và có kế hoạch phát triển công nghiệp đô thị ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Năm qua, Novaland ghi nhận tổng doanh thu hơn 9.000 tỷ đồng, tăng hơn 4.300 tỷ đồng so với năm 2023. Trong quý cuối cùng của năm, doanh nghiệp này được gỡ vướng pháp lý tại hai dự án trọng điểm.
Dù doanh thu thuần tăng gấp đôi cùng kỳ, Novaland vẫn ghi nhận khoản lỗ hơn 4.350 tỷ đồng do trích lập dự phòng theo kiểm toán. Đây là năm đầu doanh nghiệp báo lỗ từ khi niêm yết.
422 căn biệt thư, nhà phố thuộc khu đô thị Aqua City của Novaland vừa được xác nhận đủ điều kiện mua bán.
Ngày 23-1, Sở Xây dựng có văn bản số thông báo xác nhận 422 căn nhà ở thấp tầng tại khu số 2, Dự án Khu đô thị Aqua Riverside City thuộc Dự án Aqua City (xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa) đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.
Gần đến Tết, không khí làm việc ở các dự án của Novaland vẫn khẩn trương, tất bật. Trong khi các kỹ sư, công nhân ngày đêm miệt mài, nhiều cư dân hân hoan nhận bàn giao nhà, chuẩn bị đón năm mới.
Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland - mã chứng khoán: NVL) vừa có thông tin liên quan đến việc chậm thanh toán lô trái phiếu quốc tế trị giá hơn 320 triệu USD.
Tập đoàn Novaland thông báo chậm thanh toán lãi cùa lô trái phiếu quốc tế trị giá hơn 320 triệu USD, đến hạn vào ngày 16/1/2025.
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland HOSE: NVL) vừa có thông báo cập nhật về việc chậm thanh toán mã trái phiếu NVLD2126009 – trái phiếu chuyển đổi niêm yết quốc tế trị giá 320,9 triệu USD, lãi suất 5,25%.
Nguồn thu của Tập đoàn Novaland bị ảnh hưởng đáng kể do khó khăn chung của thị trường bất động sản. Do đó, với lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD, Novaland chưa thể sắp xếp đủ nguồn tiền để hoàn thành đúng hạn nghĩa vụ trả lãi vào ngày 16/1 vừa qua.
Năm 2024, thị trường bất động sản Việt Nam đã có những điểm sáng mới và đang bám sát tiến trình phục hồi, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, 2024 là năm đầy thách thức cho tài chính doanh nghiệp bất động sản với nhiều áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp, trong đó có Novaland, khiến nỗ lực phục hồi chưa thực sự đạt được như kỳ vọng.
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã: NVL) đã lên tiếng về thông tin ông Bùi Thành Nhơn vừa có đơn xin thôi chức vụ Chủ tịch Novaland, đồng thời từ nhiệm khỏi HĐQT tập đoàn từ ngày 20/1.
Trong thông cáo phát đi, Novaland khẳng định thông tin Chủ tịch Bùi Thành Nhơn có đơn xin thôi chức vụ hoàn toàn sai sự thật, gây hiểu lầm nghiêm trọng.
Novaland khẳng định vẫn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định và không có bất kỳ sự xáo trộn nào trong đội ngũ Ban Lãnh đạo.
Novaland khẳng định thông tin Chủ tịch Bùi Thành Nhơn có đơn xin thôi chức vụ là hoàn toàn sai sự thật, gây hiểu lầm nghiêm trọng.
Novaland khẳng định thông tin ông Bùi Thành Nhơn vừa có đơn xin thôi chức vụ Chủ tịch Novaland, đồng thời từ nhiệm khỏi HĐQT tập đoàn từ ngày 20/1 là bịa đặt, sai sự thật.
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) ngày 14/1 phát đi thông báo về thông tin sai sự thật liên quan đến ban lãnh đạo tập đoàn.
Trước giờ giao dịch chứng khoán ngày 14/1, cổ phiếu Novaland xuống thấp lịch sử và bị Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM cho vào danh sách không cấp margin.
Nếu lô trái phiếu 300 triệu USD được chuyển đổi thành cổ phần theo kế hoạch được thông qua mới đây, tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn tại Novaland sẽ giảm xuống dưới 35%.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về tình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - mã: NVL).
Trả lời chất vấn cổ đông, ông Phạm Như Ánh - Tổng giám đốc MB Bank cho biết khoản nợ của Trung Nam và Novaland tính đến cuối năm 2024 đều thuộc nhóm 1 (khoản nợ trong hạn và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn).
Ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc MB - khẳng định, đến cuối năm 2024, các khoản nợ của Novaland và Trung Nam đang là nợ nhóm 1 và hai đối tác này đã trả nợ đầy đủ cho MB.
CEO MB Phạm Như Ánh và các thành viên Ban điều hành đã có những chia sẻ với các nhà đầu tư về kết quả kinh doanh năm 2024 của doanh nghiệp trong đó có tình hình các khoản nợ của Novaland và Trung Nam.
Đây là một phần trong kế hoạch mua lại 7.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn mà HĐQT Novaland đã thông qua vào ngày 27/12/2024.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 6/1 công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland HOSE: NVL).
Sau công ty của cựu diễn viên Chi Bảo, Novaland tiếp tục giảm vốn tại công ty con khác. Doanh nghiệp bất động sản này cũng vừa thông qua phương án cho chuyển đổi trái phiếu 300 triệu USD sang cổ phiếu.
Hoạt động tái cấu trúc nợ vẫn là ưu tiên hàng đầu của Novaland trong năm 2024.
Novaland đã công bố nghị quyết của HĐQT, ký vào ngày cuối năm 2024. Công ty cho biết đã điều chỉnh giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu xuống mức 36.000 đồng/cổ phiếu. Lần điều chỉnh giá gần nhất trước đây là vào tháng 7 năm 2024, giá chuyển đổi khi đó là 40.000 đồng/cổ phiếu. Lô trái phiếu đó có giá trị gốc là hơn 320 triệu USD, theo công bố hồi tháng 7/2024.
Từ ngày 5/1, trái chủ Novaland có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá 36.000 đồng, cao gấp 3,5 lần so với thị giá cổ phiếu này đang giao dịch trên thị trường.
Novaland chậm thanh toán hơn 65 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu...
Những ngày cuối năm 2024, Novaland liên tục công bố thông tin về việc thoái vốn tại công ty con, cơ cấu nợ.