Nỗi lo từ mương nước bị ô nhiễm

Nhiều năm nay, các hộ dân sống ở Tổ 7, Khu phố 10, Phường 5, thành phố Đông Hà phải sống cạnh con mương bị ô nhiễm, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe. Người dân rất mong các cấp, ngành liên quan sớm vào cuộc giúp bà con vơi bớt nỗi lo.

 Nước thải chảy qua địa bàn Tổ 7, Khu phố 10, Phường 5 đen ngòm, bốc mùi khó chịu. Ảnh: T.L

Nước thải chảy qua địa bàn Tổ 7, Khu phố 10, Phường 5 đen ngòm, bốc mùi khó chịu. Ảnh: T.L

Ngày cũng như đêm, hầu hết các ngôi nhà ở Tổ 7, Khu phố 10, Phường 5, thành phố Đông Hà đều cửa đóng, then cài. Người dân nơi đây không thường xuyên đến thăm nhà hoặc tụ tập chuyện trò thân tình như trước, có gặp cũng thở dài, than vãn việc con mương trên địa bàn ngày càng ô nhiễm. Sống ở Tổ 7 đã gần 15 năm, chị Nguyễn Thị Linh (sinh năm 1983) kể, trước đây nước ở con mương cạnh nhà chị rất trong, sạch. Một số hộ dân còn lấy nước mương để tưới cây, làm nhà… Vậy mà khoảng 4 năm nay, nước thải đổ về nhiều khiến con mương bị ô nhiễm, làm ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân Tổ 7, trong đó có gia đình chị Linh. Vợ chồng chị Linh phải thường xuyên đóng cửa nhà để tránh mùi hôi, ruồi muỗi. Cứ đến ngày nghỉ lễ, nghỉ hè, vợ chồng lại đưa con về quê ngoại ở để các cháu có chút không khí trong lành. “Hai con tôi trước đây sức khỏe bình thường, mấy năm gần đây, thường xuyên sụt sịt, hắt xì, ngứa ngáy, khó chịu ở mũi. Đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ bảo hai cháu bị viêm mũi dị ứng, cần bầu không khí trong lành, trong khi đó…”, chị Linh bỏ lửng câu nói, thở dài tâm sự.

Nhà nằm cách con mương khoảng 3m, vợ chồng ông Hoàng Thanh Thiệu (sinh năm 1943) ngày nào cũng buộc lòng đóng cửa kín mít. Ở cái tuổi đáng được nghỉ ngơi, ông bà muốn đi nhà này, nhà khác trong tổ để thăm hỏi, chuyện trò cho khuây khỏa nhưng đành chịu vì con mương ô nhiễm. Ở đây, hầu như nhà nào cũng đóng kín cửa bởi chỉ cần hở ra là mùi hôi thối sẽ xộc thẳng vào nhà. Đó là chưa kể đến ruồi, muỗi. Đóng cửa ở trong nhà suốt ngày nhưng vợ ông Thiệu nhiều lúc vẫn phải đeo khẩu trang vì không chịu nổi mùi hôi. “Mỗi lúc nắng to hoặc trở trời là mùi hôi thối lại bốc lên nồng nặc. Bạn bè lâu ngày đến nhà tôi chơi cũng cáo về sớm vì mùi khó chịu. Ai cũng bảo sao có thể sống được ở đây chứ? Chúng tôi già rồi, không ở đây thì còn chỗ nào mà đi?”, ông Thiệu buồn rầu nói.

Theo các hộ dân ở Tổ 7, con mương đi qua địa bàn có từ lâu đời, hình thành tự nhiên, trước kia giúp thoát nước của ruộng đồng và nước mưa. Tuy nhiên, khoảng 4 năm trở lại đây, do quá trình đô thị hóa, con mương trở thành nơi thoát nước sinh hoạt của nhiều hộ dân sống trên tuyến đường Hàm Nghi, Trường Chinh và khu vực lận cận. Vì vậy, con mương vốn có nước chảy trong xanh, khá sạch sẽ nhanh chóng bị ô nhiễm. Nước thải và rác thải xả ra nhiều làm dòng nước ở con mương nhỏ chuyển sang màu đen ngòm, bốc mùi thum thủm, váng nổi lềnh bềnh. Mặc dù người dân ở Tổ 7 đã nhiều lần bỏ công nạo vét, khơi thông nhưng tình hình không mấy cải thiện. Nước thải ứ đọng khiến ruồi, muỗi xuất hiện ngày càng nhiều.

Thực trạng ô nhiễm khiến cuộc sống của nhiều hộ dân ở Tổ 7, Khu phố 10, Phường 5, thành phố Đông Hà bị xáo trộn. Người dân trong tổ phải thường xuyên đóng kín cửa để hạn chế mùi hôi, ruồi muỗi. Một số gia đình mua nước xịt phòng, tinh dầu về để dùng trong nhà nhưng tình hình không được cải thiện. Điều người dân lo lắng nhất là sống trong ô nhiễm, rất có thể sức khỏe của mình và người thân sẽ bị ảnh hưởng, nhất là các em nhỏ. Vì thế, không khí lo âu bao trùm cả khu dân cư. “Chúng tôi đã viết đơn thư gửi đến các cấp, ngành nhưng chỉ thấy cán bộ về kiểm tra, đo đạc chứ chưa có động tĩnh gì hơn. Có người trong tổ đã bàn đến chuyện lấp cống, để nước thải chảy tràn lan “ai bị, nấy chịu” nhưng bà con chưa đồng thuận vì nghĩ tới cộng đồng”, một người dân sống ở Tổ 7 chia sẻ.

Xác nhận tình trạng ô nhiễm môi trường ở Tổ 7 do nước thải từ con mương gây ra, ông Trần Hữu Phước, Khu phố trưởng Khu phố 10, Phường 5 cho biết, thời gian qua, người dân trong tổ rất bức xúc, lo lắng. Trong những buổi tiếp xúc cử tri, bà con đã nhiều lần phản ánh với cấp trên. Thấy chậm được giải quyết, người dân viết đơn gửi đến UBND phường, thành phố. “Chúng tôi mong các cấp, ngành liên quan quan tâm, sớm có cách giải quyết thực trạng ô nhiễm để giúp người dân Tổ 7 sớm ổn định cuộc sống”, ông Phước bày tỏ.

Theo Chủ tịch UBND Phường 5, thành phố Đông Hà Lê Quang Việt Sơn, địa bàn Tổ 7, Khu phố 10, Phường 5 là nơi nước thải sinh hoạt của các hộ dân trên tuyến đường Hàm Nghi và khu dân cư Trường Chinh đổ về, chảy qua mương thoát nước tự nhiên với chiều dài khoảng 300m và đấu nối thoát ra cống thoát nước ngang đường Lê Thánh Tông. Hiện nay, hệ thống thoát nước ở khu vực trên chưa được đầu tư xây dựng. Trong khi đó, mật độ các hộ dân sinh sống trên địa bàn này ngày càng tăng cao. Nước thải trong khu dân cư tại đây thường tập trung chảy về con mương, ứ đọng, bốc mùi hôi, làm ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Thực tế này gây bức xúc cho người dân sinh sống trên địa bàn. “Sau khi tiếp nhận ý kiến của người dân và kiểm tra thực tế, chúng tôi nhận thấy phường không đủ khả năng để giải quyết thực trạng này vì cần kinh phí rất lớn. Do đó, lãnh đạo UBND Phường 5 nhanh chóng báo cáo tình hình với cấp trên. Qua kiểm tra, lãnh đạo thành phố Đông Hà đã có chủ trương giao cho phường rà soát lại tình hình sử dụng đất ở khu vực này để sớm đầu tư xây dựng đường kết hợp với cống. Thực hiện sự chỉ đạo, lãnh đạo UBND Phường 5 đã cho rà soát lại tình hình sử dụng đất. Trước mắt, lãnh đạo phường cũng đã có chủ trương trích ngân sách để nạo vét tạm thời, khơi thông dòng chảy con mương nhằm hạn chế phần nào tình trạng ô nhiễm”, ông Sơn khẳng định.

Được biết, thời gian qua, hệ thống thoát nước trên những tuyến đường và trong các khu dân cư ở thành phố Đông Hà đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn tồn tại một số địa điểm ô nhiễm môi trường do hệ thống thoát nước chưa đầu tư đồng bộ và hoàn chỉnh. Trong đó, khu vực Tổ 7, Khu phố 10, Phường 5 sinh sống là một trong những địa điểm bị ô nhiễm kéo dài, ảnh hưởng đến việc sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Đề nghị UBND thành phố Đông Hà sớm bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nước thải trong các khu dân cư, đặc biệt là ở Tổ 7 để giúp người dân vơi bớt nỗi lo lắng.

Tây Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=146729