Nỗ lực đưa Dự án Đường tỉnh 873 hoàn thành vào cuối năm

Sáng 12-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Trọng cùng các sở, ngành có buổi làm việc với lãnh đạo TX. Gò Công về việc triển khai Dự án Đường tỉnh 873 từ cầu Bình Xuân đến Quốc lộ 50 (gọi tắt là Dự án).

Quang cảnh buổi làm việc.

Dự án có chiều dài 3,4 km kéo dài từ đường vào cầu Bình Xuân đến Quốc lộ 50; trong đó, tuyến mở mới dài hơn 2,67 km (từ đường huyện 99 đến đường vào bến phà Mỹ Lợi). Chiều rộng mặt đường 7 m láng nhựa trên lớp cấp phối đá dăm.

Trên tuyến xây dựng mới 2 cầu, xây dựng hệ thống thoát nước qua khu dân cư. Đồng thời, bố trí chiếu sáng các đoạn qua khu dân cư, các nút giao và cầu.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh; trong đó, kinh phí xây dựng hơn 60 tỷ đồng, kinh phí giải phóng mặt bằng (GPMB) hơn 67 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang, đến nay, khối lượng thi công của Dự án là 30,5 tỷ đồng, đạt 50%.

Khối lượng thi công Dự án đạt khoảng 50%.

Theo UBND TX. Gò Công, Dự án có 172 hộ dân và 2 tổ chức bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn 4 hộ dân chưa nhận tiền đền bù, giải tỏa với các nguyên nhân khác nhau.

Tại xã Bình Xuân còn 1 hộ không đồng ý về giá bồi thường. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục vận động, đối thoại với hộ dân này.

Riêng 3 trường hợp còn lại tại xã Bình Đông, có 2 trường hợp đang tranh chấp đất đai, 1 trường hợp đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp.

Cũng tại buổi làm việc, xã Bình Xuân đề xuất chủ trương mua đất để xây dựng chợ mới thay thế chợ Bình Xuân tại ấp 6 bị ảnh hưởng bởi Dự án, nhằm phục vụ nhu cầu mua bán của người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Trọng yêu cầu đối với trường hợp hộ dân chưa đồng ý giá đền bù, giải tỏa tại xã Bình Xuân phải giải quyết dứt điểm trong tháng 10-2022, chậm nhất ngày 10-11 phải bàn giao mặt bằng.

Đối với các hộ dân còn tranh chấp đất đai, địa phương phối hợp Tòa án nhân dân TX. Gò Công xem lại hồ sơ đất.

Đồng thời, mời 2 hộ này gặp gỡ để giải thích, phấn đấu bàn giao mặt bằng càng sớm càng tốt.

Khi khó khăn về công tác GPMB được giải quyết, đơn vị thi công phải tập trung nhân, vật lực để đưa Dự án hoàn thành vào cuối tháng 12-2022...

T. ĐẠT

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202210/no-luc-dua-du-an-duong-tinh-873-hoan-thanh-vao-cuoi-nam-961995/