Ninh Thuận: Nhiều cơ hội xúc tiến thị trường khách Trung Quốc

Ngành du lịch Ninh Thuận đang có nhiều cơ hội để xúc tiến quảng bá, phát triển hoạt động du lịch với thị trường du khách Trung Quốc.

Mới đây, từ 22/5 đến 26/5, đoàn công tác của tỉnh Ninh Thuận do ông Nguyễn Anh Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh làm trưởng đoàn có chuyến giao lưu và xúc tiến du lịch tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Tại đây, đoàn đã tham quan, khảo sát các danh thắng, điểm đến nổi tiếng như: Cửu Trại Câu, Hoàng Long, Di sản văn hóa thế giới núi Đô Giang Yển – núi Thanh Thành, Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới núi Nga Mi Lạc Sơn… Đồng thời tham gia Tọa đàm giao lưu du lịch giữa hai tỉnh Ninh Thuận và Tứ Xuyên.

Các đại biểu của tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Tứ Xuyên tham gia tọa đàm giao lưu du lịch giữa hai địa phương. Ảnh: A.M

Các đại biểu của tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Tứ Xuyên tham gia tọa đàm giao lưu du lịch giữa hai địa phương. Ảnh: A.M

Chia sẻ về chuyến đi, ông Nguyễn Anh Minh đánh giá đây là sự kiện quan trọng nhằm đẩy mạnh xúc tiến, thu hút và kết nối các đối tác trên lĩnh vực du lịch của hai địa phương. Qua đó Ninh Thuận có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu nhu cầu của khách du lịch Trung Quốc để xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp.

Theo ông Minh, sau 15 năm kể từ khi hai nước Việt Nam - Trung Quốc thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác song phương giữa hai nước đã có bước phát triển lớn. Các đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương, đi lại của du khách tại các địa phương của hai nước.

Tại Tứ Xuyên, Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Thuận đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Liên minh du lịch Tứ Xuyên 3U Trung Quốc về phát triển tour, tuyến du lịch giữa doanh nghiệp hai bên. Theo ông Nguyễn Anh Minh, bản ghi nhớ này sẽ là cầu nối vững chắc cho quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế về đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh Ninh Thuận đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch của Trung Quốc và ngược lại. Ninh Thuận cũng sẽ sớm có lời mời Liên minh du lịch Tứ Xuyên 3U Trung Quốc tham gia chương trình khảo sát xúc tiến du lịch tại tỉnh.

Đồng cừu An Hòa - một điểm đến hấp dẫn với du khách ở Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Lễ

Đồng cừu An Hòa - một điểm đến hấp dẫn với du khách ở Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Lễ

Ông Fan Zong Rong, Chủ nhiệm Liên minh du lịch Tứ Xuyên 3U Trung Quốc nhìn nhận, Ninh Thuận sở hữu nguồn tài nguyên du lịch cực kỳ phong phú. Để tăng cường hơn nữa hợp tác du lịch trong thời gian đến, ông Fan Zong Rong mong muốn Ninh Thuận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch, đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch mới, xây dựng các gói, combo tour với giá ưu đãi, khuyến mãi sâu dành cho du khách khi đến địa phương; nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, môi trường du lịch…

Ninh Thuận đang có nhiều điều kiện để phát triển, đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Trước hết là nền tảng cơ sở lưu trú. Tính đến cuối năm 2023, tỉmh Ninh Thuận có hơn 200 cơ sở lưu trú du lịch với trên 4.600 phòng. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ đã thường xuyên nâng cấp trang thiết bị, tu sửa buồng, phòng, đổi mới đồ dùng, tiện nghi để thu hút du khách và đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của thị trường.

Quần thể di tích tháp Chăm Poklong Garai ở Ninh Thuận. Ảnh: Hạ Vĩ

Quần thể di tích tháp Chăm Poklong Garai ở Ninh Thuận. Ảnh: Hạ Vĩ

Ninh Thuận cũng đang phát triển du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch thể thao giải trí như bộ môn lướt ván Diều; tham quan đồi cát Nam Cương, Mũi Dinh bằng xe UAV (4 bánh), ATV (2 bánh),… được du khách quốc tế chọn là điểm đến ưa thích, giới truyền thông và các hãng lữ hành trong nước đánh giá cao. Bên cạnh đó, việc phát triển và mở rộng mới dịch vụ tại các vườn nho trên địa bàn tỉnh tạo ra nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách, tạo sức lan tỏa, quảng bá hình ảnh du lịch Ninh Thuận.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận ghi nhận tổng số du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh ước đạt 150.000 lượt khách, tăng 66,6% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó khách quốc tế ước đạt 3.000 lượt khách, tăng 50% so cùng kỳ năm 2023. Số lượt khách tới tham quan, trải nghiệm tuyến phố đi bộ trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ước đạt 22.000 lượt khách. Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 145 tỷ đồng.

Đặc biệt tổng số lượt khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng tại Ninh Thuận trong dịp lễ này tại khu vực ven biển Bình Sơn - Ninh Chữ, Vĩnh Hy, Cà Ná đạt 90-100%, các cơ sở lưu trú khác công suất phòng đạt từ 60-90%.

Vịnh Vĩnh Hy - một trong những thắng cảnh nổi tiếng ở Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Lễ

Vịnh Vĩnh Hy - một trong những thắng cảnh nổi tiếng ở Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Lễ

Trong giai đoạn 2021-2023, Ninh Thuận đón trên 63 nghìn lượt khách quốc tế từ các nước, trong đó nổi bật là Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ… đến tham quan nghỉ dưỡng. Sau đại dịch Covid-19, ngành du lịch Ninh Thuận đã nỗ lực vượt qua khó khăn, khôi phục đà tăng trưởng, các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao chất lượng phục vụ.

Mỹ Linh

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/ninh-thuan-nhieu-co-hoi-xuc-tien-thi-truong-khach-trung-quoc-c2a74773.html