Niềm vui ngày mừng thọ đầu năm

Khi đời sống ngày một nâng cao, việc chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi ngày càng được xã hội quan tâm, chăm lo

Các cụ cao tuổi khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân (Kinh Môn) vui mừng được địa phương chúc thọ đầu năm

Các cụ cao tuổi khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân (Kinh Môn) vui mừng được địa phương chúc thọ đầu năm

Có mặt tại nhà văn hóa khu dân cư Nghĩa Vũ (phường An Sinh, Kinh Môn) vào ngày mùng 4 Tết, chúng tôi thấy không khí ở đây khá nhộn nhịp, rôm rả tiếng nói cười bởi hôm nay khu tổ chức chúc thọ người cao tuổi. Theo từng tuổi thọ, các cụ mặc trang phục áo dài màu đỏ hoặc vàng. Đại diện chính quyền phường, Hội Người cao tuổi gửi lời chúc mừng năm mới bình an, mạnh khỏe và trao quà mừng thọ cho các cụ.

Cụ Nguyễn Thị Doãn ở khu dân cư Nghĩa Vũ năm nay bước sang tuổi 101 nhưng còn khá minh mẫn. Cụ có 3 con gái cùng 13 cháu và 12 chắt. Trong lễ mừng thọ đầu năm này, con cháu cụ đến dự khá đông đủ. Mọi người chuẩn bị sẵn quà và một bó hoa tươi tặng cụ. “Thường ngày con cháu bận rộn nên chỉ gọi điện thoại cho tôi để hỏi thăm sức khỏe, dịp Tết mới có thời gian về quây quần bên nhau. Được gặp mặt đông đủ con cháu trong dịp Tết đã là món quà quý đối với tôi khi ở tuổi này”, cụ Doãn nói với phóng viên.

Chị Nguyễn Thị Thùy, cháu của cụ Doãn cho biết: "Mỗi dịp Tết, nghe bà kể chuyện Tết xưa, những kỷ niệm, những khó khăn trong cuộc sống mà bà đã trải qua chúng tôi lại thấy có động lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống”.

Bước sang tuổi 80 cụ Ngô Thị Hía (ở khu Tử Lạc 2, phường Minh Tân, cùng thị xã Kinh Môn) phấn khởi khi được con cháu trong nhà tổ chức lễ mừng thọ. Cụ Hía chia sẻ: "Điều vui mừng nhất là con cháu ở xa đều về sum vầy đông đủ. Đó là món quà tinh thần rất lớn với tôi”.

Chị Trần Thị Hoàn, con gái của cụ Hía vui vẻ nói: “Gần Tết, không chỉ mẹ tôi mà con cháu, ai cũng mong đến Tết để đại gia đình cùng nhau sum vầy, mừng tuổi, chúc cụ trường thọ. Các anh chị em cố gắng chuẩn bị lễ mừng thọ thật chu đáo và mong muốn mẹ tôi có thể cùng con cháu trải qua nhiều lễ mừng thọ long trọng như thế này”.
Trong lễ mừng thọ cụ Hía, con cái, cháu, chắt phấn khởi báo cáo với cụ thành quả lao động, học tập và dự định sắp tới. Các con của cụ, cháu chắt còn mang những lời ca tiếng hát, lời thơ chúc thọ tặng cụ nhân dịp đầu xuân mới.

Ngày nay, khi đời sống ngày một nâng cao, việc chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi ngày càng được xã hội quan tâm, chăm lo. Lễ mừng thọ thường được bắt đầu từ ngày mùng 4 Tết Nguyên đán tại nhà văn hóa hoặc đình làng theo những nghi thức trang trọng. Cũng có một số nơi tổ chức mừng thọ cho các cụ cao tuổi trước Tết. Một số gia đình, con, cháu còn tổ chức mừng thọ tại gia đình cho bố mẹ, ông bà. Đây là hoạt động chăm lo cho người cao tuổi của chính quyền địa phương và là dịp thể hiện sự kính trọng, tấm lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, cha mẹ.

NGUYỄN HẬU

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/niem-vui-ngay-mung-tho-dau-nam-225602