Niềm hạnh phúc của phụ huynh trường Mầm non Sol Kindergarten trong Tết 2024

Tết năm nay, nhiều phụ huynh của trường Mầm non Sol Kindergarten không khỏi tự hào và hãnh diện khi các con nay đã biết giúp cha mẹ gói bánh chưng, biết về văn hóa truyền thống của dân tộc sau khi được các cô ở trường dạy dỗ.

Niềm vui của cha mẹ ngày Tết

Chỉ còn một ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024, trong khi bạn bè, đồng nghiệp tất bật đi sắm cành đào, chậu quất để trang trí nhà cửa thì chị Lệ Thúy lại hào hứng đi mua khung tranh để treo tác phẩm đạt giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh Màu của Tết 2024 tại Mầm non Sol Kindergarten của con gái là bé Nguyễn Ngọc Bảo Hân_ Lớp Mars.

Chia sẻ trên mạng xã hội, chị Lệ Thúy vô cùng hãnh diện vì tác phẩm của con gái nhận được sự khen ngợi của mọi người và sự công nhận của các cô tại trường.

: Bức tranh giành giải nhất tại cuộc thi Màu của Tết 2024 của bé Bảo Hân

Không chỉ mẹ bé Bảo Hân mà chị Phương Anh, mẹ bé Nguyễn Xuân Phong_Lớp Mars cũng thể hiện sự tự hào khi con trai nhận được giải ba trong cuộc thi. Được biết, phần quà là chú lợn đất tiết kiệm mà con trai nhận được chị Phương Anh sẽ để con nhét lì xì Tết năm nay vào, đồng thời cũng để dạy con về sự tích cóp và tiết kiệm như cách mà các cô tại trường Mầm non Sol Kindergarten hay dạy con.

Phần thưởng lợn đất tiết kiệm dành tặng các con của Mầm non Sol Kindergarten.

Chị Dung, mẹ bé Lê Nhật Minh_Lớp Sun thậm chí còn gọi điện về quê cho ông bà nội, ngoại để khoe rằng Nhật Minh không chỉ nhận được giải thưởng khuyến khích trong cuộc thi vẽ tranh của trường, dành được học bổng của trường tiểu học Bạch Dương mà Tết năm nay em đã biết phụ mẹ gói bánh chưng.

Bức tranh hoa đào của Nhật Minh_Lớp Sun cùng bố thực hiện.

Nhìn đứa con yêu ngày nào còn phải ẵm bồng nay đã biết ngồi bên giúp mình múc đỗ vào khuôn gói bánh khiến chị Dung không khỏi hạnh phúc và thầm cảm ơn sự quan tâm, chỉ dạy nhiệt tình của các mẹ, các cô tại trường Mầm non Sol Kindergarten.

Chia sẻ với Tiền Phong, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, nhà giáo Trần Thùy Anh - Nhà sáng lập Hệ thống SOL Kindergarten, đại diện nhà trường cho biết, với phương châm xây dựng trường học là nhà, các mẹ, các cô tại trường luôn chăm sóc và dạy dỗ các con theo cách phù hợp và khoa học nhất bằng tình yêu thương của những người mẹ.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024 năm nay, để các con hiểu được những phong tục, tập quán truyền thống - văn hóa ngày Tết của dân tộc, cũng như để lưu giữ những kỉ niệm tuổi thơ đáng nhớ, trường đã tổ chức các hoạt động như cuộc thi vẽ tranh Màu của Tết 2024, gói bánh chưng, viết thư pháp,…

“Nhìn bọn trẻ chăm chú vẽ tranh cùng cha mẹ, ngồi líu lo hát khi phụ các mẹ, các cô gói bánh chưng hay má đỏ ửng vì ngồi bên bếp lửa, háo hức canh nồi bánh chưng, trong tay cầm ngô nướng,... khiến những người mẹ, người cô như tôi cảm thấy vô cùng ấm áp và tự hứa sẽ chăm lo và dạy dỗ cho các con ngày càng tốt hơn”, nhà giáo Trần Thùy Anh bày tỏ.

Ngôi trường thân thiện và có chất lượng đào tạo cao

Được biết, bên cạnh việc được các con yêu quý, phụ huynh tin tưởng thì Hệ thống SOL Kindergarten còn nhiều năm được đánh giá là một trong những nơi có chất lượng giáo dục bậc mầm non tốt khi tỉ lệ các con đỗ vào các trường tiểu học có tỷ lệ chọi cao khá lớn.

Bé Hà Linh và Quang Minh (trong ảnh) của trường Mầm non Sol Kindergarten vừa đỗ vào tiểu học Ngôi sao cơ sở Hoàng Mai.

Bởi lẽ, ngoài chương trình học tập, nhà trường có nhiều chương trình bổ trợ để phát triển toàn diện cho trẻ. Chương trình cảm thụ âm nhạc giúp kích thích sự sáng tạo, trí tưởng tượng của trẻ về thế giới xung quanh đầy màu sắc. Cảm thụ âm nhạc giúp trẻ có hứng thú với âm nhạc và tiến dần đến niềm yêu thích, say mê với âm nhạc.

Việc dạy mỹ thuật thông qua thiết kế hoạt động nhằm khơi dậy và khuyến khích tài năng thẩm mỹ vốn có ở trẻ em. Môn mỹ thuật hướng tới phát triển năng lực tư duy, sáng tạo của trẻ, hình thành năng lực cần thiết như giao tiếp, kỹ năng sống, kỹ năng hợp tác.

Các hoạt động bổ ích để nâng cao thể lực, tư duy, ngoại ngữ và tính sáng tạo của các con tại trường Mầm non Sol Kindergarten

Một trong những chú trọng của nhà trường là chương trình thể thao - phát triển vận động giúp bé tự tin, thói quan luyện tập thể thao, xây dựng lối sống lành mạnh và kỹ năng xã hội cần thiết.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, giao lưu thế giới, nhà trường có chương trình tiếng Anh với mục tiêu giúp bé sử dụng như ngôn ngữ thứ 2. Chương trình tiếng anh thiết kế theo phương thức lấy học sinh làm trung tâm với hoạt động kích thích trí não trẻ. Trẻ làm quen tiếng anh và hình thành tư duy ngôn ngữ, hệ thống từ vựng theo chủ đề để trẻ giao tiếp với sự việc, sự vật diễn ra hàng ngày.

PV

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/niem-hanh-phuc-cua-phu-huynh-truong-mam-non-sol-kindergarten-trong-tet-2024-post1611130.tpo