Những kết quả bước đầu quan trọng của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 19-6, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết một năm hoạt động của BCĐ cấp tỉnh về PCTNTC.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng BCĐ Trung ương về PCTNTC và các đồng chí Thường trực BCĐ chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ điểm cầu trụ sở Trung ương Đảng tới các điểm cầu ở Trung ương và địa phương với sự tham dự của hơn 2.500 đại biểu.

Dự hội nghị tại điểm cầu của Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; thành viên BCĐ Trung ương và cấp tỉnh; lãnh đạo Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn chủ trì hội nghị.

* Những chuyển biến quan trọng sau 1 năm thành lập BCĐ cấp tỉnh

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên BCĐ Trung ương về PCTNTC Võ Văn Dũng cho biết, sau 1 năm hoạt động của BCĐ cấp tỉnh về PCTNTC đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Các BCĐ đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện kịp thời, tạo sự nhất quán cao từ Trung ương đến địa phương nhằm đưa Nghị quyết, chủ trương, quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và của đồng chí Tổng bí thư đi vào cuộc sống.

Tham luận tại hội nghị, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng ban thường trực BCĐ PCTNTC tỉnh Đồng Nai Trần Trung Nhân cho biết, trong 42 đầu việc theo chỉ đạo của Đoàn kiểm tra BCĐ Trung ương giao Ban TVTU Đồng Nai chỉ đạo thực hiện từ năm 2022 đến nay, các cơ quan chức năng của tỉnh đã ra quyết định khởi tố 16 vụ án (trong đó đã khởi tố 18 bị can, kết luận điều tra 2 vụ, chuẩn bị xét xử 1 vụ), đình chỉ 1 vụ, chuyển Bộ Công an 1 vụ và đang xác minh làm rõ xử lý 22 vụ việc. Hiện cơ quan thường trực BCĐ cấp tỉnh đôn đốc các cơ quan chức năng của tỉnh hoàn thành các nội dung kết luận của Đoàn kiểm tra BCĐ Trung ương theo đúng kế hoạch của Ban TVTU; định kỳ hàng tháng tham mưu Ban TVTU báo cáo tiến độ thực hiện cho BCĐ Trung ương đúng quy định.

Các BCĐ đã quan tâm chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh nhiều việc làm sai, phát hiện, chỉ đạo xử lý nghiêm nhiều tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm.

Qua 1 năm hoạt động, các BCĐ cấp tỉnh đã xử lý và kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều tổ chức đảng, đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chuyển 286 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, tăng gấp gần 3 lần so với thời điểm 1 năm trước khi thành lập BCĐ cấp tỉnh.

Các BCĐ cấp tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; đưa 444 vụ án, 156 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo. Qua đó, các cơ quan chức năng đã khởi tố 530 vụ án/1.858 bị can phạm tội về tham nhũng; trong đó số cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tham nhũng, tiêu cực là 1.132 bị can; xử lý kỷ luật 15 tổ chức Đảng và gần 80 cán bộ, công chức các cơ quan có chức năng PCTNTC sai phạm về tham nhũng, tiêu cực...

Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng cho rằng, kết quả hoạt động của BCĐ cấp tỉnh sau 1 năm thành lập đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến ngày càng rõ nét trong công tác PCTNTC ở địa phương, nhất là trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” như trước đây.

* Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động BCĐ cấp tỉnh

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng BCĐ Trung ương về PCTNTC khẳng định, sau một năm thành lập, BCĐ PCTNTC cấp tỉnh đã đi vào hoạt động nền nếp, bài bản, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét hơn trong công tác PCTNTC, được dư luận, nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Việc thành lập BCĐ cấp tỉnh là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, thể hiện quyết tâm cao của các địa phương, sự đồng lòng, nhất trí từ Trung ương đến địa phương và cơ sở, được đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân theo tinh thần "tiền hô hậu ủng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt". Đây cũng là cơ sở để tổng kết, đúc rút thành lý luận trong công tác PCTNTC ở Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị BCĐ cấp tỉnh nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn hạn chế, tìm ra giải pháp hữu hiệu để khắc phục, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của BCĐ cấp tỉnh. Trong hoạt động của các BCĐ, cần hết sức khoa học, bài bản, chặt chẽ, nền nếp, có kết quả rõ ràng, tránh phô trương, hình thức.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Đồng Nai

Các thành viên BCĐ cấp tỉnh phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, thiết thực trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực tại các địa phương.

BCĐ Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, không làm thay BCĐ cấp tỉnh. Tiếp tục lãnh đạo, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy Đảng, tính tiền phong gương mẫu, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính của cán bộ, đảng viên, cán bộ giữ cương vị càng cao thì càng phải gương mẫu; chỉ đạo khắc phục nhanh tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám làm của một số cán bộ, đảng viên.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Trung Nhân tham luận tại hội nghị

Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải có tính chiến đấu cao, chủ động phát hiện, phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Cần xác định lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm, những nơi có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Tập trung chỉ đạo, phát hiện, xử lý những khâu yếu, việc khó, điểm nghẽn, tạo chuyển biến tích cực trong công tác PCTNTC.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố xét xử, xử lý nghiêm những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, nhất là vụ án, vụ việc BCĐ cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo và BCĐ Trung ương chỉ đạo với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ…".

Phát huy vai trò, trách nhiệm của HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội các cấp, báo chí và nhân dân trong công tác đấu tranh PCTNTC.

Thường xuyên quan tâm, kiện toàn BCĐ, thành viên BCĐ phải thực sự là những người liêm chính, trong sạch, gương mẫu, có bản lĩnh, có dũng khí chống tham nhũng, bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, dám nói, dám làm vì lợi ích chung…

Có chính sách đãi ngộ hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ làm công tác đấu tranh PCTNTC toàn tâm, toàn ý thực hiện công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác PCTNTC, đem lại niềm tin trong nhân dân...

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202306/nhung-ket-qua-buoc-dau-quan-trong-cua-ban-chi-dao-cap-tinh-ve-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-3169256/