Những hình ảnh tàn phá khủng khiếp ở Tonga sau thảm họa

Những hình ảnh đầu tiên được công bố sau thảm họa núi lửa - sóng thần ở Tonga khiến nhiều hòn đảo bị tàn phá nặng nề.

Đài CNN ngày 19-1 đưa tin thiệt hại đáng kể được ghi nhận trên khắp Tonga - quốc đảo Thái Bình Dương có hơn 105.000 cư dân với phần lớn sống trên đảo chính Tongatapu.

Ít nhất 100 ngôi nhà trên khắp quần đảo bị hư hại và 50 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, theo Giám đốc tổ chức Save the Children Fiji, bà Shairana Ali. Con số thực tế dự kiến còn tăng lên sau khi lực lượng cứu hộ tiếp cận những khu vực đang bị cắt đứt liên lạc.

Một hòn đảo của Tonga trước và sau khi bị tàn phá. Ảnh: Israel.on-24

Cảng chính ở thủ đô Nuku'alofa của Tonga phủ tro núi lửa và hậu quả sau khi hứng sóng thần. Ảnh: AP

Nhà chức trách địa phương cho biết toàn bộ ngôi làng trên đảo Mango đã bị sóng thần cuốn trôi, trong khi đảo Fonoifua chỉ còn lại 2 ngôi nhà. Đảo Namuka cũng ghi nhận "thiệt hại trên diện rộng".

Một đường cáp ngầm dưới biển nối Tonga với thế giới bên ngoài bị hỏng và công đoạn sửa chữa có thể diễn ra sau ngày 1-2.

Một lớp tro bụi dày bao phủ các hòn đảo của Tonga sau thảm họa núi lửa phun trào "lớn nhất thế giới trong hơn 30 năm qua", dẫn tới sóng thần cao hơn 15 m. Hình ảnh từ trên cao do Bộ Quốc phòng New Zealand công bố cho thấy cây cối, nhà cửa và những cánh đồng trên quần đảo Ha'apai, miền Trung Tonga, chuyển thành màu xám xịt.

Ảnh vệ tinh chụp hướng nhìn ra núi lửa Hunga-Tonga mới phun trào. Ảnh: AP

Đường băng chính tại sân bay Fua'amotu đóng cửa do tro núi lửa. Ảnh: Reuters

Núi lửa phun trào từ dưới biển ngày 15-1. Ảnh: Reuters

Quốc đảo Thái Bình Dương bị thiệt hại trên diện rộng sau khi núi lửa phun trào kích hoạt sóng thần. Ảnh: CNN

Hình ảnh vệ tinh cho thấy cảnh tương tự ở quận Kolofo'ou trên đảo chính của Tonga. Một số tòa nhà dường như bị sụp đổ và lực lượng cứu hộ đang lo ngại về vấn đề ô nhiễm nguồn nước và an ninh lương thực tại quận này.

Giám đốc Hội Chữ thập đỏ châu Á -Thái Bình Dương Alexander Matheou cho biết có thiệt hại ven biển quy mô lớn ở Tonga do hậu quả của sóng thần. Hiện tại, thông tin về thương vong và thiệt hại chưa có nhiều, chỉ biết ban đầu ghi nhận 3 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

New Zealand đã triển khai 2 tàu hải quân Hoàng gia gồm HMNZS Wellington và HMNZS Aotearoa đến Tonga vào ngày 18-1, dự kiến mất 3 ngày để tới được các khu vực bị tàn phá.

Phạm Nghĩa

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nhung-hinh-anh-tan-pha-khung-khiep-o-tonga-sau-tham-hoa-20220119172237594.htm