Nhóm trộm vàng, kim cương của ca sĩ Nhật Kim Anh lĩnh án

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận đã đột nhập vào nhà ca sĩ Nhật Kim Anh lấy trộm nhẫn kim cương, 100 lượng vàng và một số tài khác có tổng giá trị hơn 4,6 tỷ đồng.

Chiều 4/5, sau một tuần nghị án, TAND TP.HCM tuyên Nguyễn Thái Sơn (37 tuổi) 18 năm tù, Trần Minh Thăng (37 tuổi) 12 năm tù về cùng tội Trộm cắp tài sản theo khoản 4 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án, Trần Thị Nhã Trang (36 tuổi) bị phạt 5 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Là bị hại trong vụ án, ca sĩ Nhật Kim Anh (tức bà Đỗ Thị Kim Huê) và một số người vắng mặt tại tòa. Trước đó, ca sĩ Nhật Kim Anh yêu cầu Sơn, Thăng bồi thường gần 2,3 tỷ đồng. Những nạn nhân khác đề nghị bồi thường tổng cộng gần 8 tỷ.

Các bị cáo tại tòa chiều 4/5. Ảnh: Dương Trang.

Theo cáo buộc, ngày 14/7/2019, Nguyễn Thái Sơn rủ Trần Minh Thăng đến khu dân cư Camelia (huyện Bình Chánh, TP.HCM) để tìm địa điểm trộm tài sản. Tối hôm đó, 2 người này đột nhập vào biệt thự của ca sĩ Nhật Kim Anh khi cô đi vắng.

Sau khi vào được nhà, Sơn đã lấy trộm 400 triệu đồng, nhẫn kim cương, 100 lượng vàng... tổng giá trị hơn 4,6 tỷ đồng. Sơn chia cho Thăng 400 triệu đồng và nhờ Trần Thị Nhã Trang bán 100 lượng vàng được 3,9 tỷ đồng.

Giữa tháng 10/2019, nhóm trộm bị bắt. Tại CQĐT, 3 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, Sơn khai từ năm 2013 đến năm 2019, anh ta cùng Hải và Hoàng (chưa rõ lai lịch) thực hiện tổng cộng 6 vụ trộm cắp tài sản có tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, Sơn 2 lần nhờ Trang bán tài sản, trả công 200 triệu đồng.

Tại phiên xử ngày 27/4, luật sư bào chữa cho bị cáo Sơn đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung vì có mâu thuẫn trong lời khai của bị cáo, chứng cứ buộc tội yếu, bị cáo bị ép cung... Tuy nhiên, khai tại tòa, Sơn không đồng ý với ý kiến luật sư. Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo HĐXX, việc luật sư yêu cầu trả hồ sơ vì bị cáo bị ép cung là không có cơ sở vì tại tòa Sơn khai không bị ép cung. Đối với vụ trộm cắp tài sản tại nhà ca sĩ Nhật Kim Anh, HĐXX cho rằng bị cáo Sơn có vai trò chủ mưu. Bị cáo này và Trang đều phạm tội 2 lần trở lên, còn Thăng là đồng phạm giúp sức, đây là tình tiết tăng nặng.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây mất trật tự xã hội, cần xử lý nghiêm nhằm răn đe.

Dương Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhom-trom-vang-kim-cuong-cua-ca-si-nhat-kim-anh-linh-an-post1314163.html