Nhiều vụ việc lớn về thực phẩm giả bị phát giác
Các lực lượng thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc lớn về thực phẩm giả trong tháng 10/2025.
Thời gian qua, hoạt động buôn bán và vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, sản xuất và kinh doanh hàng giả... diễn biến phức tạp. Hàng hóa vi phạm đa dạng ở hầu hết các nhóm ngành hàng như tiêu dùng, lương thực, thực phẩm, thuốc tân dược, đồ điện tử, điện dân dụng, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng...
Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp với Công an thành phố phát hiện các vụ việc như: sản xuất hàng chục tấn thịt bò giả từ thịt trâu nhập khẩu; sản xuất nước Lavie giả, thu giữ hơn 500 bình thành phẩm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố các vụ án, các bị can về tội sản xuất và buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.
Về kết quả chung, trong tháng 10/2025, các lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã kiểm tra và bắt giữ 3.378 vụ, xử lý 3.257 vụ vi phạm; trong đó xử lý hành chính là 3.248 vụ, khởi tố 09 vụ đối với 19 bị can.
Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị thành viên tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của người dân và doanh nghiệp.
Hiện thủ đoạn của các đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng... rất tinh vi, người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua sắm, lựa chọn sản phẩm tại các cơ sở uy tín, kiểm tra nhãn mác, hạn sử dụng và nguồn gốc rõ ràng. Nếu phát hiện hành vi vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi và an toàn sức khỏe.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhieu-vu-viec-lon-ve-thuc-pham-gia-bi-phat-giac-369451.htm











