Nhiều hoạt động bị ngưng trệ vì hết tiền: Hiệu trưởng bị 'tố' chuyên quyền

Tập thể giáo viên Trường THPT Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) gửi đơn đến báo Tiền Phong tố cáo hiệu trưởng chuyên quyền, chi tiêu vô tội vạ. Sắp tới ngày kỉ niệm ngành nhưng mọi hoạt động bị ngưng vì hiệu trưởng thông báo: Hết tiền.

Chưa hết kỳ 1 đã cạn tiền…

Trong đơn gửi tới báo Tiền Phong, tập thể giáo viên Trường THPT Buôn Ma Thuột (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bày tỏ nỗi bức xúc bị dồn ứ bấy lâu bởi cách lãnh đạo, điều hành của Hiệu trưởng Lê Văn Thái. Đỉnh điểm, tại Hội nghị Công chức viên chức và người lao động diễn ra ngày 14/10, rất nhiều giáo viên ý kiến vì sao không còn tiền chi trả cho các hoạt động giáo dục, đến nỗi phải ngừng. Lúc này, Hiệu trưởng vẫn trả lời… hết tiền.

Hội nghị diễn ra từ sáng đến 2 giờ chiều mới kết thúc nhưng mọi thắc mắc của giáo viên vẫn chưa được giải đáp thỏa mãn. Tham dự hội nghị, ông Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk bày tỏ sự tiếc nuối cho ngôi trường có bề dày truyền thống, đồng thời sẽ cho đoàn kiểm tra vào cuộc.

Vài ngày sau, Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT về làm việc song tập thể giáo viên không đồng tình với kết quả. Bởi họ cho rằng Sở thấy rõ sai phạm nhưng không nêu rõ ai sai phạm và ai phải khắc phục.

Trường THPT Buôn Ma Thuột

Nội dung trong đơn nêu, tới tháng 10/2023, nhà trường có hơn 30 hóa đơn chứng từ liên quan tới dạy và học chưa được thanh toán. Các hoạt động của giáo viên và học sinh như ôn thi học sinh giỏi, Hội thao hội diễn ngành Giáo dục kỷ niệm ngày 20/11…, không tham gia vì hết tiền.

Thầy cô giáo thiệt thòi đã đành, thương nhất là em L.S.H., nằm trong đội tuyển đi thi học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử. Đây là niềm tự hào của nhà trường. Theo kế hoạch, em H. sẽ cùng đội tuyển ra Hà Nội học tập. Kinh phí để đi là 10,8 triệu đồng/em nhưng gia đình quá khó khăn, gần đến ngày đi em H. vẫn chưa có tiền. Giáo viên hướng dẫn làm đơn trình Hiệu trưởng nhưng không được hỗ trợ vì kinh phí của trường không thể chi cho trường hợp này.

Điều đáng nói là, Hiệu trưởng rất “nguyên tắc” đối với khoản chi học sinh giỏi đi ôn luyện, nhưng lại rất “hào phóng” với cuộc thi vốn “sân chơi” của trường chuyên khu vực. Cụ thể, năm 2022-2023, trường chi hơn 158 triệu đồng đưa học sinh đi thi Olympic 30/4 ở thành phố Hồ Chí Minh (đây chỉ là sân chơi của các trường chuyên ở khu vực). Trong đó, tiền thanh toán bồi dưỡng học sinh giỏi hơn 60,9 triệu đồng; thanh toán tiền xe và các chi phí khác 97,2 triệu đồng.

Hiệu trưởng còn bị “tố” xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng có lợi cho mình, không coi trọng công sức cấp dưới. Đơn cử: Mục chi cho giáo viên luyện tập văn nghệ khi tham gia các cuộc thi do Sở GD&ĐT tổ chức là 30 nghìn đồng/ngày tập luyện (không quá 30 ngày/đợt). Trong khi đó chi cho quản lý 120 nghìn đồng/buổi (không quá 15 buổi/đợt).

Chưa hết, theo quy định, Hiệu trưởng dạy 2 tiết/tuần, nhưng thầy Thái dạy tới 4 tiết/tuần, tổng số tiết thừa cả năm là 70 (không bù trừ). Trong khi đó, tổ Toán có giáo viên dạy thừa tiết phải bù trừ cho giáo viên dạy thiếu tiết.

Hiệu trưởng nói gì?

Hiệu trưởng Lê Văn Thái cho hay, Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT đã về làm việc. Nhà trường đang chờ kết luận chính thức và sẽ có hướng khắc phục các tồn tại. Nói về những bức xúc của giáo viên, ông Thái cho biết, trước đó chưa nhận được phản ánh.

Về việc vì sao Hiệu trưởng được thanh toán 70 tiết thừa giờ, trong khi cấp dưới lại phải bù trừ cho người khác, ông Thái giãi bày: Bản thân chỉ dạy 1 lớp, do đặc thù môn Toán tới 4-5 tiết/tuần. Chương trình Giáo dục phổ thông mới lại đan xen giữa Đại số, Hình học và Chuyên đề. Do đó, nếu ông chỉ dạy 2 tiết, còn lại để người khác dạy thì sẽ khó khăn cho việc tiếp thu kiến thức của học sinh.

“Vừa qua, Đoàn kiểm tra hướng dẫn cách khắc phục dạy thừa tiết. Theo đó, tôi chỉ dạy học kỳ I, còn học kỳ II để giáo viên khác dạy. Nếu vậy, kỳ II tôi không đứng lớp thì sẽ không được hưởng nguyên lương” ông Thái chia sẻ.

Học sinh Trường THPT Buôn Ma Thuột

Nói về quyết định “rót” số tiền lớn vào sân chơi Olympic 30/4, ông Thái nói rằng, kỳ thi này không cấm các trường không chuyên tham gia. Việc cho học sinh, giáo viên tham gia sân chơi này để tiếp cận kiến thức chuyên sâu. Trong 7 năm làm hiệu trưởng tại đây, ông Thái đã 2 lần cho tham gia kỳ thi Olympic 30/4. Kết quả, học sinh đạt từ 6-8 huy chương/kỳ.

Còn việc không hỗ trợ tiền cho em H. đi Hà Nội ôn luyện, ông Thái cho hay, kinh phí ôn luyện cho đội học sinh giỏi của tỉnh đã được Nhà nước cấp cho đơn vị chủ công - Trường THPT chuyên Nguyễn Du. Theo đó, trường này sẽ mời chuyên gia về bồi dưỡng kiến thức cho các em. Riêng tiền đưa học sinh đi các tỉnh thành khác bồi dưỡng thêm phải xã hội hóa. Tức là phụ huynh của em đó sẽ đóng góp.

“Khi biết hoàn cảnh của em H., tôi đã hướng dẫn làm đơn, đưa qua Hội khuyến học, Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường hỗ trợ, tổng được 4,5 triệu đồng, còn lại các thầy cô cũng hỗ trợ. Như vậy tôi đã có trách nhiệm trong kêu gọi hỗ trợ kinh phí cho em H. đi ôn luyện”, ông Thái nói.

Liên quan đến kết quả làm việc của Đoàn kiểm tra tại Trường THPT Buôn Ma Thuột, chiều 7/11, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, sẽ ban hành kết luận chính thức trong vài ngày tới.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhieu-hoat-dong-bi-ngung-tre-vi-het-tien-hieu-truong-bi-to-chuyen-quyen-post1585045.tpo