Nhặt rác - hoạt động ý nghĩa trong Tháng Hành động vì môi trường

Trong thời gian diễn ra Tháng Hành động vì môi trường, nhiều tập thể, cá nhân duy trì các việc làm ý nghĩa như: thu gom rác thải, trồng cây xanh, đạp xe tuyên truyền bảo vệ đa dạng sinh học…

Công nhân Khu công nghiệp Long Đức nhặt rác nhân Ngày Môi trường thế giới năm 2024. Ảnh: B.Mai

Công nhân Khu công nghiệp Long Đức nhặt rác nhân Ngày Môi trường thế giới năm 2024. Ảnh: B.Mai

Những hoạt động trên cần được biểu dương, khuyến khích trong xã hội nhằm đạt mục tiêu nông thôn mới, đô thị văn minh và kiến tạo không gian đáng sống.

* Ra quân làm vệ sinh môi trường

Đồng Nai là một trong số ít địa phương trong cả nước có tỷ lệ thu gom các loại chất thải rắn (công nghiệp, y tế, sinh hoạt) đạt 100%. Tuy nhiên, dọc các tuyến quốc lộ, sông, suối, tại các bãi đất trống, tình trạng rác thải gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường vẫn còn nhiều. Dễ thấy nhất là sau mỗi khi mưa lớn, các miệng cống thoát nước ở đô thị bị bịt kín bởi rác ny-lông, quần áo cũ, thậm chí cả xác động vật.

Với mong muốn làm sạch môi trường và lan tỏa lối sống xanh, trong Tuần lễ Đồng Nai xanh và Tháng Hàng động vì môi trường năm 2024, nhiều tổ chức, cá nhân đã ra quân làm sạch rác thải kết hợp tuyên truyền phân loại rác, tái chế rác thải, hạn chế sử dụng túi ny-lông.

Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất toàn cầu Lixil Việt Nam Maeda Atsushi cho biết, công ty thường xuyên có các hoạt động góp phần làm sạch môi trường. Đó có thể là hướng dẫn công nhân phân loại rác thải đúng cách ngay trong nhà máy để tăng tỷ lệ tái chế và tái sử dụng, giảm lượng rác phải xử lý; tổ chức cho công nhân nhặt rác trong khuôn viên khu công nghiệp và xung quanh. Vào Ngày Môi trường thế giới 5-6 vừa qua, công ty cử gần 100 công nhân cùng với các công ty trong Khu công nghiệp Long Đức (huyện Long Thành) ra quân nhặt rác, tuyên truyền người dân bỏ rác đúng nơi, đúng chỗ, hạn chế sử dụng túi ny-lông.

Một công nhân Công ty TNHH SMC Manufacturing (Khu công nghiệp Long Đức) lần đầu tiên tham gia hoạt động nhặt rác nhân Tháng Hành động vì môi trường năm 2024 bày tỏ: “Ngay khi công ty phổ biến kế hoạch, tôi đã đăng ký tham gia. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần làm sạch môi trường. Được trải nghiệm cùng mọi người giúp tôi có thêm hiểu biết về rác thải, cách phân loại, tái chế và giảm thiểu rác”.

Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất Mai Văn Hiền cho biết, từ cuối năm 2023 đến nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện duy trì việc ra quân dọn rác, nạo vét suối, phát quang bụi rậm, trồng cây. Trong Tháng Hành động vì môi trường năm nay, ngoài các việc làm kể trên, các địa phương còn tổ chức thu đổi chất thải lấy quà tặng, kết hợp tuyên truyền mô hình dân vận khéo phân loại rác tại nguồn… Những việc làm này sẽ được huyện tiếp tục thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường và góp phần nâng chất tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Tháng 5-2024, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố kết quả chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023, Đồng Nai xếp thứ 3 cả nước. Đây là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực của tỉnh trong bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững.

* Cần trách nhiệm thường xuyên của cả cộng đồng

Làm cho môi trường thêm xanh, sạch, đẹp không phải là hoạt động một sớm một chiều. Nó phải xuất phát từ nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động chung của cả cộng đồng. Việc làm này cần được duy trì thường xuyên trong xã hội.

Phó chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa Nguyễn Xuân Thanh cho rằng, mặt trái của quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa khiến gia tăng rác thải, khí thải, nước thải và ngập nước… tác động xấu đến môi trường sống, môi trường sinh thái và phát triển đô thị. Bằng những việc làm đơn giản như: bớt sử dụng túi ny-lông, bỏ rác đúng giờ và đúng nơi, trồng thêm cây xanh, mỗi cá nhân sẽ góp phần xây dựng thành phố Biên Hòa thêm xanh, sạch, đẹp. Ông Thanh đề nghị mọi người cùng lên án hành vi vứt rác bừa bãi, không phân loại rác thải, sử dụng lãng phí tài nguyên thiên nhiên; biểu dương xứng đáng các tổ chức, cá nhân có hoạt động tích cực vì môi trường.

“Thành phố yêu cầu trong Tháng Hành động vì môi trường này, các phường, xã phải xóa hết ụ rác, “điểm đen” môi trường bằng cách thu gom, xử lý triệt để và có biện pháp không để tái diễn. Xử lý các trường hợp vứt rác bừa bãi, xả nước thải ra đường phố gây mất vệ sinh. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn” - ông Thanh nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Đặng Minh Đức cho rằng, thời gian qua, tỉnh luôn chú trọng triển khai thực hiện phát triển mô hình kinh tế xanh, công nghiệp xanh, đô thị xanh, nông thôn xanh và ứng phó biến đổi khí hậu. Hiện nay, tỉnh đang triển khai nhiều dự án, nhiệm vụ để từ đó xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh. Trong đó có các Đề án: Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Giảm thiểu khí carbon trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Đức kêu gọi người dân trên toàn tỉnh và chính quyền các cấp, ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, cộng đồng doanh nghiệp cùng có trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững.

Ban Mai

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202406/nhat-rac-hoat-dong-y-nghia-trong-thang-hanh-dong-vi-moi-truong-4c254b7/