Theo Dự thảo Luật Nhà ở, người được hưởng chính sách mua nhà ở xã hội, chủ yếu là có thu nhập thấp, không có điều kiện mua nhà ở thương mại. Tuy nhiên, thực tế nhiều người không thuộc nhóm này, cũng không có khả năng mua nhà. Vì vậy, VCCI đề nghị người thuộc diện đóng thuế thu nhập cá nhân ở mức thấp cũng được mua nhà ở xã hội.
Bản tin Nóng 18h: Gỡ khó bất động sản từ nhà ở xã hội; Bộ GD&ĐT yêu cầu thực hiện đúng quy định các khoản thu; Công bố nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc hàng loạt sau ăn bánh đêm Trung thu; Khởi tố nam thanh niên lái môtô tông Cảnh sát giao thông bị thương.......
Nhà ở xã hội là một trong những giải pháp hữu hiệu để bình ổn thị trường nhà đất. Không chỉ vậy, hình thức nhà ở này còn mang lại hiệu quả cho việc bảo đảm an sinh xã hội và đời sống cho đại bộ phận người lao động có thu nhập thấp.
Nhà ở xã hội từ lâu nay đã trở thành niềm mong mỏi của nhiều người dân có thu nhập trung bình và thấp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, vẫn còn có nhiều bất cập, trở ngại, vướng mắc trong các quy định khiến cho việc tiếp cận với các gói nhà ở của người dân gặp khó khăn. Có một tín hiệu vui dành cho những người có nhu cầu mua nhà ở xã hội là tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) lần này, một số tiêu chí đánh đố người dân đã được tháo gỡ...
Để người dân có thu nhập thấp có thể tiếp cận và sở hữu được một căn nhà cho riêng mình, các ngành chức năng đã có nhiều đề xuất, kiến nghị. Đặc biệt là những nội dung được chỉnh sửa trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi lần này.
Tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận nhà ở xã hội; Giá nhà gấp 18 lần thu nhập người dân thủ đô; Giá BĐS tăng cao do cầu vượt cung... là một số nội dung đáng chú ý trong Bản tin hôm nay