Nhà đầu tư thở phào, chứng khoán Mỹ có tuần tăng điểm
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ khép tuần trong sắc xanh khi việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh áp thuế quan với nhiều nước, nhưng chưa có hiệu lực ngay lập tức.
Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều phiên giao dịch ngày 14/2 trong bối cảnh nhà đầu tư nghiền ngẫm các thông tin về thương mại toàn cầu và lạm phát ở Mỹ.
Chốt phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chỉ số Dow Jones mất 165,35 điểm, tương đương giảm 0,37%, còn 44.546,08 điểm. Chỉ số S&P 500 sụt 0,01%, về mức 6.114,63 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,41%, đạt 20.026,77 điểm.
Tuy nhiên, cả 3 chỉ số chính trên sàn Phố Wall đều đạt kết quả tích cực, khi tâm lý nhà đầu tư có phần cải thiện do kế hoạch thuế quan của Tổng thống Trump dần được hé lộ.
Việc Mỹ áp thuế lên thép và nhôm nhập khẩu, cùng với dữ liệu lạm phát tháng 1 cao hơn dự kiến và những phát biểu cứng rắn từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã góp phần làm gia tăng biến động trên thị trường trong tuần qua.
"Hiện tại, mọi thứ đều xoay quanh Tổng thống Trump. Các nhà đầu tư đang tập trung vào câu hỏi: ông Trump sẽ làm gì tiếp theo và cuộc chiến thuế quan của ông ấy sẽ đi đến đâu?” – nhà giao dịch Dennis Dick tại công ty Triple D Trading nhận định.
Tính chung trong tuần, chỉ số S&P 500 tăng khoảng 1,5%, trong khi Dow Jones tiến thêm 0,6% còn Nasdaq Composite leo dốc 2,6%.
Các báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) công bố tuần này đều mang tới những dữ liệu nóng hơn dự báo, làm lu mờ kỳ vọng về việc giảm mạnh lãi suất trong năm 2025 của Fed.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng nếu dựa trên các số liệu này để tính toán, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được ưa chuộng của Fed - tháng 1 sẽ không tăng mạnh như lo ngại trước đó.
Số liệu thống kê ngày thứ Sáu cho thấy doanh thu bán lẻ tháng 1 của Mỹ giảm 0,9%, mạnh hơn mức dự báo giảm mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Dù vậy, số liệu này cũng không có ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của nhà đầu tư.
Theo dữ liệu từ LSEG, các nhà giao dịch đang kỳ vọng một đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm nay, với khả năng khoảng 50% cho một đợt cắt giảm bổ sung.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục trượt dốc khi chốt phiên giao dịch ngày 14/2 ở mức 4,477%.
“Dường như nền kinh tế và lạm phát đều không tăng tốc quá mức, và điều này gây áp lực giảm lên lãi suất”, nhà quản lý danh mục Matt Stucky của công ty Northwestern Mutual Wealth Management Company nhận định.
Theo chuyên gia Stucky, việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm trong tuần này là một nguyên nhân đưa giá cổ phiếu tăng.
Một phần nguyên nhân khiến chứng khoán Mỹ kết thúc tuần trong sắc xanh đến từ việc ông Trump ký một bản ghi nhớ về kế hoạch áp thuế với hàng hóa từ các quốc gia đánh thuế lên hàng hóa Mỹ. Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng đã không áp thuế ngay lập tức.
Ứng viên Bộ trưởng Thương mại của chính quyền Trump, ông Howard Lutnick cho biết Washington sẽ đánh giá từng quốc gia và các nghiên cứu dự kiến hoàn thành trước ngày 1/4. Điều đó sẽ giúp Mỹ và các quốc gia khác có thời gian đàm phán để tránh leo thang căng thẳng về thuế quan.
Chuyên gia kinh tế trưởng Brian Jacobsen tại Annex Wealth Management cho biết: "Thuế quan mới của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc đã có hiệu lực. Tuy nhiên, chính sách thuế có đi có lại, gói thuế mới với thép và nhôm, và thuế quan áp đặt với Canada và Mexico - trên thực tế vẫn chưa có hiệu lực. Hiện vẫn còn cơ hội để đàm phán".
Dù thị trường đã nhẹ nhõm sau thông báo trên, ngân hàng UBS cảnh báo giới đầu tư nên thận trọng trước các động thái của Mỹ và sự trả đũa từ các đối tác thương mại.
Bà Solita Marcelli - Giám đốc đầu tư khu vực châu Mỹ của UBS Global Wealth Management, lưu ý: “Các thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ bất kỳ thay đổi nào theo hướng áp thuế toàn diện. Việc chính quyền Tổng thống Trump áp dụng rộng rãi thuế quan sẽ làm tăng rủi ro lạm phát, gây áp lực đối với cổ phiếu và có thể kìm hãm, song không làm chệch hướng tăng trưởng kinh tế của Mỹ”.
Phố Wall sẽ đóng cửa vào thứ Hai để nghỉ lễ Ngày Tổng thống (Presidents Day).
Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nha-dau-tu-tho-phao-chung-khoan-my-co-tuan-tang-diem.html