Chiều 21/5, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chủ trì hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về du lịch, với chuyển đổi số là đột phá chiến lược của kỷ nguyên mới.
Sau gần một thập niên kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành Du lịch Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới là hướng tới nâng tầm vai trò của du lịch trong cấu trúc phát triển quốc gia.
Nhiều ý kiến cho rằng để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cần đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực và đặc biệt phát huy vai trò lan tỏa của du lịch...
Theo Cục Du lịch quốc gia, mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới không thể chỉ tiếp cận theo tư duy phát triển ngành đơn thuần mà du lịch phải được đặt ở vị trí trung tâm trong tổng thể phát triển một hệ sinh thái kinh tế dịch vụ - văn hóa - sáng tạo - số - xanh - hội nhập; có đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước.
Các chuyên gia cho rằng cần làm rõ mô hình tăng trưởng dựa trên giá trị gia tăng, trải nghiệm và công nghệ; nâng cao kỹ năng số nguồn nhân lực, xây dựng cơ chế tài chính đột phá cho hạ tầng...
Mục tiêu đón 50 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030 đòi hỏi ngành du lịch bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng, chính sách thị thực và năng lực cạnh tranh điểm đến.
Mới đây, tại trụ sở Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đã chủ trì Tọa đàm Đề án 'Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới' (Đề án), nhằm lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về nội dung dự thảo Đề án.
Các chuyên gia cho rằng, cần làm rõ mô hình tăng trưởng dựa trên giá trị gia tăng, trải nghiệm và công nghệ trong Đề án 'Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới'. Đồng thời, nâng cao kỹ năng số cho nguồn nhân lực, xây dựng cơ chế tài chính mang tính đột phá cho hạ tầng và xúc tiến, quảng bá.
Đề án 'Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới' đang được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tham mưu Bộ VHTTDL xây dựng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.
Hiện nay, Việt Nam có thể đón hàng chục triệu lượt khách quốc tế, song mức chi tiêu của khách vẫn chưa cao, giá trị thu về cho nền kinh tế còn hạn chế. Do đó, liên kết để nâng cao chất lượng du lịch là yêu cầu tất yếu để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần của Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, cũng như duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số, đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.
Du lịch Việt cần phải có quy hoạch tổng thể và bài bản; tập trung vào chiều sâu, giá trị trải nghiệm, tính độc đáo khác biệt và bản sắc văn hóa làm nền tảng cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh.
Nhìn vào cấu trúc dự thảo 'Đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới', có thể thấy một điểm khác biệt quan trọng khi các nhóm giải pháp đang được đặt trong một logic mới, hướng tới việc kiến tạo năng lực cạnh tranh quốc gia cho du lịch. Vậy làm như thế nào để tạo chuyển biến thực chất?
Dù phục hồi mạnh sau đại dịch, du lịch Việt Nam vẫn đối mặt nhiều hạn chế về chất lượng tăng trưởng, hạ tầng và nguồn nhân lực, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có các giải pháp đột phá để phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn mới.