Để vay được vốn tại các ngân hàng, doanh nghiệp du lịch cần phải có tài sản thế chấp đảm bảo. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp du lịch hiện gần như không còn tài sản để thế chấp, những gì có thể thế chấp được đã thế chấp vay tại ngân hàng để duy trì tồn tại trong thời gian qua. Theo đó, cần có chính sách nới lỏng, có thể cho vay tín chấp để tiếp sức cho ngành du lịch cầm cự và phục hồi.
Tại hội thảo 'Kết nối doanh nghiệp du lịch và ngân hàng, gỡ khó về vốn, chính sách', do Báo Người lao động tổ chức ngày 23/12 tại TP. Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp lữ hành cho biết đang gặp phải rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.
Nhằm bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp du lịch trong việc tiếp cận các gói tín dụng, chính sách ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, ngày 23.12, Báo Người Lao Động đã tổ chức tọa đàm chủ đề 'Kết nối doanh nghiệp du lịch và ngân hàng – Gỡ khó về vốn và chính sách'. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dự và phát biểu chỉ đạo.
Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, đa số doanh nghiệp (DN) du lịch trụ lại trên thị trường đến nay vẫn chưa hết khó khăn và họ bày tỏ mong muốn được tiếp cận với các gói hỗ trợ khẩn về vốn để vực dậy ngành du lịch.