Tại nghị trường Quốc hội sáng nay (9/11), giải đáp câu hỏi của đại biểu về bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng và bảo vệ trẻ em trên internet, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Dự kiến bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng được ký ban hành trong năm 2020; đồng thời có Đề án bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác sáng tạo và lành mạnh trên môi trường mạng.
Ngày 6/11, tại kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng cho biết trong thời gian tới Bộ sẽ sớm ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội để người sử dụng không thể nghĩ rằng 'vô danh là vô trách nhiệm' khi sử dụng.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thông tin năm nay (2020) sẽ ban hành Bộ quy tắc tham gia mạng xã hội để mọi người hiểu được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình.
Bộ TT-TT sẽ ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng, định danh người sử dụng để người dùng không nghĩ rằng lên mạng vô danh nên vô trách nhiệm.
Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn về tình trạng thời gian qua xuất hiện nhiều clip, video độc hại trên nền tảng YouTube, ảnh hưởng tới tâm lý, thậm chí tính mạng của trẻ em, chiều 6/11, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Hiện nay tỷ lệ tháo gỡ video xấu độc, vi phạm pháp luật trên YouTube đã nâng từ 50% lên 90%.
Nêu thực tế các nước áp dụng mức phạt đối với DN xuyên biên giới trốn thuế dựa trên doanh thu, Bộ trưởng Bộ TT&TT ví dụ áp mức 4% doanh thu thì số tiền phạt với Facebook là trên 1 tỉ USD.
Bộ Trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trả lời vấn đề tin giả trên mạng và yêu cầu người dùng mạng xã hội cần phải xác định danh tính.
'Chúng tôi đang phát triển các công cụ phát hiện video xấu độc trên YouTube. Đây là việc rất khó nhưng chúng tôi cương quyết làm và hoàn thành vào năm 2021', Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.