Chiều ngày 11/11, tại thảo luận về Dự thảo sửa đổi Luật Đầu tư, các đại biểu quốc hội đã có nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh vấn đề liên quan thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Để Luật Phòng bệnh khi được ban hành sẽ phát huy hiệu quả, đặc biệt trong công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề xuất cần khuyến khích, có chính sách hỗ trợ cho ngành sản xuất vaccine và các sinh phẩm, thu hút nhiều nguồn lực xã hội vào lĩnh vực này.
Bộ Y tế đề nghị cấm đầu tư, kinh doanh thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng trong Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi).
Đề nghị cấm tuyệt đối việc đầu tư kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tổ chiều 11-11 về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).
Thảo luận ở Tổ về Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Dự thảo Luật cần bổ sung quy định cấm đầu tư, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Cho rằng việc loại bỏ quy định cấm đầu tư kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng khỏi dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) là 'một bước thụt lùi về chính sách', đại biểu Quốc hội đã lên tiếng cảnh báo tiềm ẩn thảm họa đối với sức khỏe thế hệ trẻ và an ninh xã hội.
Góp ý Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong phiên thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 10, đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung các điểm nhấn để thấy rõ bước tiến của đất nước trong lĩnh vực an sinh xã hội.
Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, các thành viên đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có nhiều ý kiến tâm huyết khi tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
PGS.TS Lê Tuấn Linh – một trong những chuyên gia hàng đầu về chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang – vừa trở thành tân Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lo lắng, trăn trở trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan khi lúc này nhiều địa phương miền Trung đang hứng chịu đợt mưa lũ, ngập lụt kỷ lục, trước đó là các tỉnh, thành phố phía Bắc...
Thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường ngày 28/10, nhiều đại biểu Quốc hội nêu thực trạng trong những năm qua, tình trạng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét gây hậu quả nghiêm trọng.
Nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn, lo lắng khi tình trạng mưa lũ, ngập lụt kỷ lục, sạt lở đất nghiêm trọng ngày càng gia tăng, gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản người dân.
Tại phiên thảo luận Quốc hội về môi trường hôm nay, các đại biểu đã thẳn thắn chia sẻ những hạn chế, khó khăn còn tồn tại trong lĩnh vực môi trường, và kiến nghị nhiều giải pháp.
Từ nguy cơ diện tích rừng tự nhiên tiếp tục bị thu hẹp, áp lực từ 64.000 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày, đến việc thiếu cán bộ có chuyên môn sâu về môi trường ở cơ sở…, các đại biểu Quốc hội đã cùng 'mổ xẻ' các vấn đề 'nóng' và đề xuất nhiều giải pháp. Theo đại biểu, phải cố gắng giữ được những cánh rừng tự nhiên vẫn còn...
Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình cho rằng: 'Một đồng chi cho môi trường hôm nay sẽ tiết kiệm hàng chục đồng cho y tế và khắc phục thiên tai ngày mai'.
Thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát chuyên đề liên quan tới bảo vệ môi trường, một số đại biểu Quốc hội cho biết: hiện nay, lượng rác thải nhựa đổ ra biển nước ta được ước tính khoảng 0,28 - 0,73 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, Báo cáo kết quả giám sát chưa xác lập ràng buộc trách nhiệm các đơn vị liên quan việc này.
Lo lắng tình trạng sạt lở, lũ lụt nghiêm trọng khắp mọi miền gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, đại biểu Quốc hội đề nghị phải đặc biệt lưu tâm việc bảo vệ rừng.
Theo đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, cần phải có điều tra tình trạng sử dụng gỗ quý tự nhiên để chứng minh được việc kiên quyết bảo vệ rừng.
Thảo luận tại hội trường, đại biểu Trần Văn Tuấn (Đoàn Bắc Ninh) đề nghị nên có chính sách vừa khuyến khích, vừa bắt buộc trồng cây xanh ven đường như: Hỗ trợ tài chính, ưu đãi thuế, phí... để mang lại lợi ích lớn kinh tế và môi trường.
ĐBQH Trần Văn Tuấn cho rằng, nếu có chính sách vừa khuyến khích, vừa bắt buộc trồng cây xanh ven đường, hiệu quả sẽ thể hiện rõ.
Nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất loạt giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, trong đó có xây dựng bản đồ ô nhiễm số quốc gia để tăng minh bạch và trách nhiệm xã hội.
Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu, rất cần những điều luật cụ thể để bảo vệ rừng hiệu quả, nhất là đối với diện tích rừng tự nhiên.
Các chuyên gia cho rằng bác sĩ nội trú vừa học vừa làm, trực tiếp khám chữa bệnh như bác sĩ làm việc tại bệnh viện nên cần được miễn học phí và hưởng lương tương xứng.
Trước băn khoăn của ĐBQH về thực hiện chủ trương dùng chung một bộ sách giáo khoa, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, đề án này đang được xây dựng và trong tháng 11 sẽ có phương án cụ thể.
Thảo luận tại tổ chiều 22/10, ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu (Gia Lai) cho rằng, để Việt Nam có những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á, cần tập trung đầu tư cho các trường đại học trọng điểm và dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) phải thể hiện được định hướng này.
Chiều 4/10, tại phường Trung Tâm diễn ra Hội nghị tổng kết hợp tác y tế giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2023 – 2025.
Ngày 19/9, Tập đoàn FPT và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội công bố hợp tác triển khai dự án đặt máy khử rung tim tự động (AED) cho cộng đồng lần đầu tiên tại Việt Nam.
Có thể thấy, nhiệm vụ 'vá' lỗ hổng không chỉ thuộc về ngành y tế hay các cơ quan quản lý.
Theo PGS Hiếu, nhiều nước đã lắp máy sốc điện ở công cộng từ lâu. Việc cấp cứu tuần hoàn ngoại viện khi có máy sốc điện sẽ hiệu quả hơn.
Theo PGS Nguyễn Lân Hiếu, nhiều quốc gia có GDP thấp hơn Việt Nam vẫn triển khai được hệ thống máy sốc điện tim nơi công cộng nên chúng ta hoàn toàn có thể làm được.
Sáng 5/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề 'Siêu âm trong lòng mạch' (IVUS); thực hành hiện tại và góc nhìn chuyên sâu.
Tại phường Bình Dương (TPHCM), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đã đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học liên bệnh viện với sự tham gia của khoảng 1.500 đại biểu tham dự trực tuyến và 700 đại biểu tham dự trực tiếp cùng các chuyên gia đến từ Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore.
PGS.Nguyễn Lân Hiếu cho rằng nếu không có một tầm nhìn tổng thể và chính sách cụ thể, rõ ràng, hệ thống y tế sẽ dễ rơi vào tình trạng chắp vá, mạnh ai nấy làm.
Ngày 15-7, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội XV, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - tiếp xúc cử tri tại xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai).
Với Thông tư 26 được ban hành, bệnh nhân ngoại trú có thể nhận thuốc đủ 3 tháng mỗi lần khám. Chính sách mới giúp người dân, đặc biệt ở vùng xa, tiết kiệm thời gian, chi phí di chuyển, đồng thời giảm áp lực cho hệ thống y tế vốn thường xuyên quá tải.
Từ 2027, các bác sĩ ra trường phải đánh giá năng lực trước khi hành nghề khám, chữa bệnh. Nhưng tổ chức thi thế nào cho hiệu quả, để vừa không gây áp lực xã hội, vừa đảm bảo chất lượng là một vấn đề lớn.
Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 9, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có phát biểu giải trình, làm rõ liên quan đến các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.
Bộ Y tế đã có nhiều giải pháp tham mưu góp phần giảm quá tải bệnh viện tuyến trên. Đồng thời, theo Bộ trưởng Bộ Y tế, các vụ bạo hành nhân viên y tế thời gian qua là vấn đề nhức nhối, đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng hành hung để bảo vệ đội ngũ y bác sĩ.
Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội sáng 18/6, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã làm rõ nhiều vấn đề nóng liên quan đến ngành y tế, từ tình trạng quá tải bệnh viện, y tế cơ sở xuống cấp đến mối lo về thuốc giả và thực phẩm kém chất lượng.
Theo Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, thuốc giả có thể tồn tại trên thị trường nhưng không có trong bệnh viện công.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định thông qua đấu thầu, tất cả thuốc vào bệnh viện phải có xuất xứ. Do đó, thuốc giả có trên thị trường nhưng không phải trong bệnh viện.
Đại biểu Đỗ Thị Lan cho rằng tuyến trên quá tải vì thiếu thiết bị, nhân lực, nhưng bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu nhận định nguyên nhân chính là người dân mất niềm tin vào tuyến dưới.
Trong 4 tháng đầu năm 2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp nhận 55 ca cấp cứu không có thân nhân, trong số này, 11 bệnh nhân được chữa trị thành công và xuất viện nhưng không đóng bất kỳ chi phí nào.
Chiều 17/6, tham gia thảo luận tại hội trường về tình hình phát triển KT-XH, NSNN, một số ĐBQH đã đề cập đến tình trạng quá tải bệnh nhân tại các bệnh viện tuyến Trung ương.