Dự thảo Luật Nhà giáo không cấm dạy thêm, học thêm, chỉ quy định không được ép buộc người học học thêm
Dự thảo Luật Nhà giáo đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua và đây cũng là mong đợi của ngành giáo dục, của đội ngũ giáo viên trên cả nước.
Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho rằng, việc dạy thêm, học thêm là nhu cầu thực, chính đáng. Vì vậy, phải có hành lang pháp lý, quy định pháp luật để không thể trục lợi được.
Sáng nay (9/6), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà giáo.
Sáng 9.6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà giáo. Nội dung liên quan dạy thêm, học thêm nhận được khá nhiều ý kiến thảo luận.
Đóng góp vào Dự thảo Luật nhà giáo, có ý kiến đề xuất giáo viên tiểu học cũng nên được hưởng chính sách nghỉ hưu sớm như bậc mầm non.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần tiếp tục rà kỹ, lược bớt, đưa ra khỏi Luật những quy định, câu từ, chữ nghĩa thuộc về Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sáng ngày 9/6, tại Phiên họp thứ 46, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà giáo. Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm lớn là quy định 'cấm ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức'.
Theo Chủ nhiệm UBKTTC của Quốc hội Phan Văn Mãi, không chỉ là xếp lương cho nhà giáo ở bậc cao nhất trong thang bậc, mà nên có chế độ cao gấp 2-3 lần để tuyển chọn được những người ưu tú nhất.
Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, không cấm nhà giáo dạy thêm và nghiên cứu kỹ lưỡng khi mở rộng quyền tham gia điều hành doanh nghiệp của nhà giáo.
Ông Nguyễn Đắc Vinh – Chủ nhiệm Ủy ban VHXH của Quốc hội cho biết, dự thảo Luật Nhà giáo không cấm hoạt động dạy thêm, học thêm, mà chỉ quy định giáo viên không được ép buộc người học tham gia học thêm dưới bất kỳ hình thức nào.
Sáng 9/6, tại Phiên họp thứ 46, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự thảo Luật Nhà giáo.
Dự thảo Luật Nhà giáo không cấm dạy thêm, học thêm, chỉ quy định nhà giáo không được ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức.
Sáng 9-6, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 46, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà giáo.
Vấn đề về dạy thêm, học thêm tiếp tục được thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi đề xuất, lương cho nhà giáo phải cao gấp 2-3 lần để có thể chọn được những người ưu tú nhất.
Sáng 9/6, tiếp tục Phiên họp thứ 46, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà giáo.
Dự thảo Luật Nhà giáo không cấm dạy thêm, học thêm, chỉ quy định nhà giáo không được ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức nhằm hạn chế, khắc phục tình trạng học thêm, dạy thêm tràn lan.
Theo ông Phan Văn Mãi, không chỉ là xếp lương cho nhà giáo ở bậc cao nhất trong thang bậc, mà nên có chế độ gấp 2-3 lần để tuyển chọn được những người ưu tú nhất.
Dự luật Nhà giáo không cấm dạy thêm, học thêm nhưng có các quy định tiến tới khắc phục tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan.
Sáng 9/6, tiếp tục Phiên họp thứ 46, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà giáo. Trong đó, nội dung 'cấm ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức' nhận được nhiều sự quan tâm.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi bày tỏ quan tâm đến vấn đề lương và chế độ ưu đãi có tính chất lương đối với nhà giáo để có thể chọn được những người ưu tú; tạo điều kiện tốt nhất để họ thực hiện thiên chức của mình.
'Với 1,2 triệu nhà giáo, chỉ cần nhích lên 1 chút thôi thì ngân sách đã phải tính toán rất kỹ lưỡng. Cao nhưng ở mức bao nhiêu thì cũng phải cân nhắc, ngoài mong muốn còn phải có tính khả thi của ngân sách, có lộ trình', Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho hay.
Lý giải tại sao nhà giáo không được ép dạy thêm với học sinh đã dạy trên lớp, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong trách nhiệm thực thi công vụ, nhà giáo đã phải hoàn thành việc trang bị kiến thức cho học sinh của mình trong giờ học chính khóa. Quy định như thế nhằm thực hiện nghiêm trách nhiệm thực thi công vụ, giáo viên phải hoàn thành hết trách nhiệm của mình.
Dự thảo Luật Nhà giáo sau khi chỉnh lý quy định theo hướng không cấm tuyệt đối việc dạy thêm, học thêm, nhưng quy định rõ nhà giáo không được ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức.
Việc xây dựng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giúp công tác quản lý cán bộ đối với đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách ngày càng nề nếp và bài bản hơn, việc thực hiện nhiệm vụ ĐBQH, ĐBQH hoạt động chuyên trách ngày càng chuyên nghiệp hơn.
Chiều 6/6, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, 22 Hùng Vương, Hà Nội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh dự.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, khi xem danh thiếp, có những đại biểu Quốc hội chuyên trách giữ 3-4 chức mà cơ quan quản lý không nắm được, không biết ai bổ nhiệm, bổ nhiệm khi nào…
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Đại biểu Quốc hội chuyên trách do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý, nhưng có người nhiều chức danh không rõ bổ nhiệm khi nào, như ủy viên hội đồng quản trị hay thành viên tổ chức này kia.
Nêu thực tế có đại biểu chuyên trách xin đi dạy, ủy viên kiêm nhiệm cơ quan này cơ quan kia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh ĐBQH chuyên trách phải tập trung làm đại biểu.
Tại phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, một trong những vấn đề được quan tâm thảo luận là trách nhiệm pháp lý của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên không gian mạng; sự minh bạch trong hoạt động quảng cáo và tính khả thi của các quy định.
Các đại biểu Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của chính sách miễn, hỗ trợ học phí.
Sáng 4/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi).
Sáng 04/6, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 46, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).
Có ý kiến đại biểu đề nghị tăng mức hưởng lên 70% nhưng không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng, cứ 6 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp.
Chiều 4/6, tại phiên họp thứ 46, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi).
Chiều 4/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi).
Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp gần nhất và hưởng tối đa 12 tháng.
Sáng 4/6, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 46, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, điều hòa là sản phẩm rất thiết yếu, không chỉ trong cuộc sống gia đình mà cả cơ quan công sở. Với thời tiết này mà không có điều hòa chắc không làm việc được.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, hiện nay biến đổi khí hậu, nếu không có điều hòa thì không hoạt động sản xuất kinh doanh, không hoạt động và làm việc được.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan kể một TikToker Trung Quốc chỉ cần 5 giờ đứng bên vườn sầu riêng của Thái Lan đã bán tới 650 triệu USD sầu riêng. Kể chuyện này, ông Hoan cho rằng, sức mạnh truyền thông của người nổi tiếng là không thể bỏ qua.
Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng khẳng định, việc ĐBQH sử dụng trang phục có logo doanh nghiệp không được xem là hoạt động quảng cáo.
Dẫn câu chuyện thực tế khi đi Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan khẳng định sức mạnh của truyền thông, của người nổi tiếng là 'không bỏ qua được'. Điều quan trọng là phòng ngừa vi phạm.
Theo Ủy ban Văn hóa và Xã hội, việc tham gia hoạt động quảng cáo của người nổi tiếng là hoạt động thương mại có ý nghĩa tích cực, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.