Người sáng lập WikiLeaks kháng cáo lệnh dẫn độ sang Mỹ

Các luật sư của Julian Assange, người sáng lập và giám đốc của WikiLeaks, cho rằng thân chủ phải đối mặt các cáo buộc ở Mỹ vì 'ý kiến chính trị' cá nhân.

Các luật sư của nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange đã đệ đơn kháng cáo chống lại việc dẫn độ ông sang Mỹ. Ông Assange bị truy tố về 17 cáo buộc gián điệp ở Mỹ và một tội danh lạm dụng máy tính, theo Guardian.

Các tội danh liên quan đến việc WikiLeaks công bố hàng nghìn tài liệu quân sự và ngoại giao, bị rò rỉ bởi Chelsea Manning. Các cáo buộc có tổng mức án tối đa lên đến 175 năm tù.

WikiLeaks cho biết nhóm pháp lý của Assange đã đệ trình “cơ sở kháng cáo đầy đủ” lên Tòa án Tối cao của Vương quốc Anh nhằm chống lại chính phủ Mỹ và Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel. Vào tháng 6, bà Patel đã chấp nhận dẫn độ ông Assange sang Mỹ.

Các luật sư của Assange cho rằng ông đang “bị truy tố và trừng phạt vì những ý kiến chính trị của mình”. Vợ ông cũng nói rằng việc truy tố là bất hợp pháp.

 Julian Assange đã bị giam giữ từ tháng 4/2019, khi ông bị bắt tại Đại sứ quán Ecuador ở London. Ảnh: ABC News.

Julian Assange đã bị giam giữ từ tháng 4/2019, khi ông bị bắt tại Đại sứ quán Ecuador ở London. Ảnh: ABC News.

“Bằng chứng áp đảo đã chứng minh rằng việc Mỹ truy tố chồng tôi là một sự lạm dụng hình sự. Các thẩm phán tòa án tối cao bây giờ sẽ quyết định liệu Julian có được trao cơ hội để đưa vụ kiện chống lại Mỹ ra trước tòa án mở hay không”, Stella Assange - vợ ông Julian Assange - viết trên Twitter hôm 27/8.

Các luật sư cho rằng chính phủ Mỹ đã “trình bày sai các sự kiện cốt lõi của vụ án” cho các tòa án Anh. Do đó, yêu cầu dẫn độ “cấu thành một sự lạm dụng quy trình”.

Kháng cáo mới nhất của ông Assange lập luận rằng bà Patel “đã sai lầm trong quyết định phê duyệt lệnh dẫn độ”, vi phạm Hiệp ước dẫn độ Mỹ - Anh.

Ông Assange vẫn ở trong nhà tù Belmarsh ở London, nơi ông đã bị giam giữ từ tháng 4/2019.

Một thẩm phán Anh đã chặn việc dẫn độ Assange vào năm ngoái dựa trên tình trạng sức khỏe tâm lý của ông. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã kháng cáo thành công tại tòa án tối cao.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Michelle Bachelet, người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc, gặp gỡ các luật sư của Assange và vợ ông tại Geneva.

Nhóm vận động Ủy ban Bảo vệ Assange cho biết họ đã trình bày về tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi của ông với bà Stella Assange. Gần đây, nhà sáng lập WikiLeaks người Australia đã gặp một cơn đột quỵ nhẹ.

Tuấn Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-sang-lap-wikileaks-khang-cao-lenh-dan-do-sang-my-post1349823.html