Người 'giữ lửa' thể thao học đường
Hơn 25 năm qua, anh Lê Văn Bằng, Tổ trưởng chuyên môn Giáo dục thể chất Trường THPT Phạm Phú Thứ (phường Hòa Khánh) đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của phong trào thể thao học đường nói riêng và thể dục - thể thao nói chung trên địa bàn thành phố.

Ngoài tạo sân chơi hấp dẫn, anh Lê Văn Bằng thường xuyên tạo điều kiện cho các võ sinh tham dự các giải Taekwondo để cọ xát chuyên môn. Ảnh: NGUYÊN KHANG
Mong muốn lan tỏa tình yêu thể thao, hướng các thế hệ học trò đến lối sống năng động, tích cực, hơn 25 năm công tác, anh Lê Văn Bằng đã nỗ lực để đưa phong trào thể thao học đường của Trường THPT Phạm Phú Thứ phát triển mạnh.
Trong vai trò Tổ trưởng chuyên môn Giáo dục thể chất, anh điều hành hoạt động của tổ bộ môn thể dục trong trường; xây dựng kế hoạch giảng dạy, phát triển chương trình thể thao, quản lý thiết bị và tổ chức các phong trào thi đấu cho học sinh.
Cùng với đó, anh Bằng tham gia làm huấn luyện viên đội tuyển việt dã và điền kinh của trường. Không quá khi nói, những học trò do anh đào tạo là những chân chạy “cừ khôi”. Nhắc đến anh Bằng, nhiều người còn gọi vui là “người thầy mát tay” của thể thao học đường.
Trong các giải điền kinh và việt dã của thành phố, Trường THPT Phạm Phú Thứ là một trong những đơn vị đi đầu về thành tích. Đáng chú ý, tại Giải Việt dã Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng, Trường THPT Phạm Phú Thứ có 10 năm liền giành giải Nhất toàn đoàn, từ năm 2016 đến 2025.

Anh Lê Văn Bằng cùng các học trò tham dự Giải cầu lông các nhóm tuổi thành phố Đà Nẵng mở rộng năm 2026. Ảnh: NGUYÊN KHANG
Năm 2026, trong lần đầu giải diễn ra sau hợp nhất đơn vị hành chính, anh Bằng cùng các học trò tích cực tham gia, giành giải Ba toàn đoàn và giải Ba đồng đội nam. Tại Giải điền kinh học sinh thành phố Đà Nẵng năm học 2025 - 2026, Trường THPT Phạm Phú Thứ giành giải Nhì toàn đoàn.
Ngoài công tác giảng dạy tại Trường THPT Phạm Phú Thứ, anh thành lập và giữ vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cầu lông Hồng Bằng và võ đường Taekwondo Hồng Bằng. Các buổi tập luyện, thi đấu cầu lông và Taekwondo của các học viên diễn ra sôi nổi tại nhà tập luyện thể thao phường An Khê.
“Mong muốn của tôi là đa dạng sân chơi, mang đến những cơ hội tốt nhất cho học viên được trau dồi, rèn luyện thể chất thường xuyên. Các em đến với câu lạc bộ và võ đường đều có đam mê lớn với cầu lông và Taekwondo. Tuy nhiên, làm thế nào để tăng hứng thú, giữ được tình yêu lớn với môn thể thao theo đuổi là điều tôi luôn chú trọng trong các buổi hướng dẫn học viên tập luyện”, anh Bằng nói.

Anh Lê Văn Bằng cùng các học trò giành huy chương tại Giải điền kinh học sinh thành phố Đà Nẵng năm học 2025 - 2026. Ảnh: NGUYÊN KHANG
Gần 10 năm hoạt động của câu lạc bộ cầu lông và hơn 20 năm của võ đường Taekwondo, cái tên Hồng Bằng đã xây dựng thương hiệu trong làng thể thao Đà Nẵng. Sức hút ngày càng lớn, học viên tìm đến học mỗi lúc một đông.
Mùa hè này, anh cùng các huấn luyện viên giàu kinh nghiệm chia nhau đứng lớp, duy trì quá trình tập luyện và thi đấu hằng ngày để mang đến sân chơi bổ ích cho học viên.
Theo anh Bằng, cầu lông và Taekwondo có nhiều tiềm năng để lan tỏa rộng hơn trên địa bàn thành phố. Chung tay vì sự phát triển chung, câu lạc bộ và võ đường của anh sẽ mở rộng quy mô và luôn chào đón các học viên trong mùa hè này.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nguoi-giu-lua-the-thao-hoc-duong-3339123.html











