Người dân và khách du lịch bị mắc kẹt trong trận lũ lụt ở Kenya

Theo hãng CNN, mưa xối xả và lũ lụt đã phá hủy nhiều nhà cửa, đường sá, cầu cống và các cơ sở hạ tầng khác ở Kenya trong những ngày qua.

Người dân và khách du lịch bị mắc kẹt

Một phần khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara bị nhấn chìm trong lũ lụt. Bobby Neptune/AP

Theo hãng CNN, trận lũ lụt ở Kenya đã khiến nhân viên và khách du lịch bị mắc kẹt. Các tòa nhà cũng bị nhấn chìm tại khu bảo tồn thiên nhiên Maasai Mara nổi tiếng khi số người chết trong trận lũ lụt thảm khốc ở phía tây nam nước này tăng lên ít nhất 188 người.

Chính quyền địa phương đã ra lệnh đóng cửa một số cơ sở du lịch tại Khu bảo tồn Quốc gia sau khi River Talek, một nhánh của sông Mara, vỡ bờ và quét qua hơn chục nhà nghỉ cũng như trại du lịch ven sông.

Video trên mạng xã hội cho thấy một số tòa nhà và phương tiện bị ngập hoàn toàn bên trong công viên nổi tiếng khi khách du lịch chen lấn, xô đẩy để rời khỏi khu vực bị ảnh hưởng.

Tại Kitengela, cách thủ đô Nairobi của Kenya 33 km, các nhân viên Hội Chữ thập đỏ Kenya đang hỗ trợ giải cứu người dân có nhà bị nước lũ cuốn trôi. Họ cũng đang cố gắng giải cứu khách du lịch bị mắc kẹt tại các trại ở Narok, cách Nairobi 215 km.

Mưa lớn và lũ quét kéo dài nhiều tuần đã tàn phá nhiều vùng đất khác ở Kenya, khiến hàng chục người mất tích quanh thủ đô Nairobi và gây ra trận lở đất kinh hoàng ở thị trấn Mai Mahiu.

Thống đốc hạt Nakuru bà Susan Kihika ngày 2/5 cho biết lực lượng cứu hộ cứu nạn vừa tìm thấy thêm hai thi thể nữa và đã được đưa ra khỏi địa điểm xảy ra trận lở đất, nâng tổng số người chết ở khu vực này lên 50 người.

Tại Maasai Mara, các chủ sở hữu trại du lịch được yêu cầu bỏ lại những tài sản bị ảnh hưởng và "di chuyển đến vùng đất cao hơn, cách xa River Talek", thống đốc quận Narok ông Patrick Ole Ntutu cho biết hôm 1/5.

"Chúng tôi sẽ tìm và nhanh chóng sơ tán bất kỳ ai còn sót lại trong bất kỳ ngôi nhà hoặc nhà nghỉ nào dọc sông. Chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh nếu ai kiên quyết không di chuyển", ông Patrick Ole Ntutu nói với các phóng viên.

Nhanh chóng cứu hộ cứu nạn

Lở đất ở Mai Mahiu đã khiến 50 tử vong tính đến ngày 2/5. Ảnh: Luis Tato / AFP / Getty

Chính quyền địa phương ở thị trấn Maasai Mara cũng triển khai hai máy bay trực thăng để giải cứu khách du lịch bị mắc kẹt và nhân viên địa phương xung quanh khu bảo tồn quốc gia sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp. Hiện tượng lũ lụt đã xảy ra do nước sông dâng cao sau nhiều ngày mưa liên tục.

Một hướng dẫn viên du lịch ghi nhớ lại cảnh tượng vừa chứng kiến, anh mô tả đã bị đánh thức bởi tiếng nước chảy ào ào vào 1 giờ sáng hôm 2/5. Khi anh rời lều, nước lũ dâng cao đến thắt lưng và toàn bộ Trại du lịch Talek Bush đã bị bao vây bởi nước.

"Tôi và tài xế là người thức dậy đầu tiên nên chúng tôi đã đánh thức tất cả 14 khách du lịch quốc tế và 25 nhân viên trong ngành nhanh chóng leo thang lên một số bể chứa nước trên cao. Chúng tôi bị ảnh hưởng lớn khi mưa kéo dài từ khoảng 2 giờ sáng đến 5 giờ 30 sáng nhưng không thể thoát ra ngoài và các máy bay đến cứu cũng không dễ tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng do mưa lớn", James Apolloh Omenya, 27 tuổi, nói thêm.

Hội Chữ thập đỏ Kenya cho biết họ đã giải cứu hơn 90 người và khoảng 14 người khác tại khu trại xung quanh sông River Talek. Tại nhiều khu vực ở Mara, dù từng bị ngập lụt trong mùa mưa kéo dài ở Kenya trước đây nhưng người dân địa phương cho biết quy mô của trận lũ lụt năm nay là chưa từng có.

Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sau trận mưa lớn đã nhanh chóng triển khai nhằm kịp thời nhất có thể cứu thoát những người bị mắc kẹt do lũ lụt.

Từ lâu, Sừng Châu Phi, một khu vực ở Đông Phi bao gồm Kenya, là một trong những khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi khí hậu nhất trên thế giới. Mưa lớn cũng ảnh hưởng đến Tanzania và Burundi.

"Kenya đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lũ lụt ngày càng trầm trọng do ảnh hưởng kết hợp giữa hiện tượng El Ninõ và những cơn mưa kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2024", Giám đốc điều hành Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) Jagan Chapagain cho biết trong một bài đăng trên X, đề cập đến hiện tượng khí hậu bắt nguồn từ Thái Bình Dương dọc theo đường xích đạo và tác động đến thời tiết trên khắp thế giới.

Ông Nyagoah Tut Pur, nhà nghiên cứu châu Phi tại Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhấn mạnh việc chuẩn bị và ứng phó kịp thời với những tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai là điều cấp thiết nhất. Chính phủ Kenya cần khẩn trương đảm bảo hỗ trợ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng và bảo vệ những người dân đang đối mặt với nguy cơ cao"./.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/nguoi-dan-va-khach-du-lich-bi-mac-ket-trong-tran-lu-lut-o-kenya-20240503104956892.htm