Nghiêm cấm các hành vi trong quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

Sáng 3/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Đáng chú ý, đại biểu đề nghị bổ sung, làm rõ các hành vi bị nghiêm cấm.

Dự thảo luật quy định cấm “nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, cải tạo, lắp ráp, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ” là cần thiết. Tuy nhiên, đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp cũng đề nghị cần xem xét, không nên cấm đối với việc vận chuyển phục vụ sản xuất kinh doanh khi đã được đăng ký.

Theo dự thảo luật, có 15 nhóm hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi không báo cáo, báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin báo cáo về việc mất, thất thoát, tai nạn, sự cố về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nghiem-cam-cac-hanh-vi-trong-quan-ly-su-dung-vu-khi-cong-cu-ho-tro-224320.htm