Nghị định về quản lý thị trường vàng hiện hành cần phải sửa đổi sớm để ổn định thị trường

Đại biểu Hoàng Văn Cường đánh giá, giá vàng tăng quá bất thường, giá vàng thế giới tăng thì trong nước tăng, nhưng giá vàng trong nước càng ngày càng chênh lệch lớn...

Đưa giá vàng trong nước ngang với liên thông thế giới

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 23/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2024; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023.

Thảo luận tại tổ Hà Nội, đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn thành phố Hà Nội) đồng tình với báo cáo của Chính phủ đã chỉ ra những kết quả đã đạt được cũng như những vấn đề còn hạn chế.

Đề cập đến câu chuyện giá vàng tăng quá bất thường, đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng đây là yếu tố cần lưu tâm. Đại biểu đánh giá, giá vàng tăng quá bất thường, giá vàng thế giới tăng thì trong nước tăng, nhưng giá vàng trong nước càng ngày càng chênh lệch lớn, tách biệt quá xa so với thị trường thế giới.

Đại biểu Hoàng Văn Cường thảo luận tại tổ.

Đại biểu Hoàng Văn Cường thảo luận tại tổ.

Khi giá vàng tăng cao, sẽ tác động đến rất nhiều yếu tố, ảnh hưởng đến tâm lý của người dân. Người dân sẽ không đầu tư lĩnh vực khác, không gửi tiền vào ngân hàng nữa, chuyển sang xếp hàng mua vàng, rõ ràng đây là vấn đề. Do vậy Nhà nước cần thiết phải kịp thời xử lý, điều hành.

Vấn đề là phải đưa giá vàng trong nước ngang với liên thông thế giới, về mặt dài hạn, phải sửa đổi Nghị định 24/NĐ-CP về quản lý thị trường vàng, vì chính Nghị định này đang sinh ra tác động ngược.

Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, các giải pháp trước mắt cũng cần phải rất linh hoạt. Đại biểu Hoàng Văn Cường cũng nêu nghịch lý khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức đấu thầu, thì ngay sau đó giá vàng lại tăng vọt. Từ kết quả này, đại biểu cho rằng, việc đấu thầu còn là tác nhân đẩy giá vàng lên cao hơn, giải pháp đấu thầu đã không đạt mục tiêu hạ nhiệt giá vàng trong nước.

Vì giá sàn đã cao hơn giá thị trường, nên khi người trúng thầu bán ra phải bán cao hơn nữa nên giá vàng trong nước lại tăng lên. Mục tiêu lúc này không phải là giảm giá.

Nếu mục tiêu để giảm giá vàng trong nước với giá vàng thế giới thì giá tham chiếu đấu giá bằng giá vàng thế giới cộng thuế, phí cộng nhu cầu và phải đấu thầu ngược, tức là anh nào mua vàng xong phải bán sát nhất với giá tham chiếu khi đề xuất đấu thầu...

Cùng đề cập vấn đề giá vàng, đại biểu Phạm Đức Ấn cho rằng, Nghị định 24/NĐ-CP đã hết giá trị lịch sử cần được sửa đổi. Theo đại biểu, giá vàng rất quan trọng bởi khi giá vàng biến động sẽ ảnh hưởng nhiều đến bài toán về tỷ giá.

Nếu đầu tư chạy theo vàng quốc tế có khi mất nhiều hơn được, và có thể nguy cơ “vàng hóa” nền kinh tế như trước đây. Do đó, đại biểu Phạm Đức Ấn đề nghị cần có đánh giá nhiều khía cạnh, có chính sách quản lý chặt chẽ thị trường vàng để giảm thiểu ảnh hưởng đến tỷ giá.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn tỉnh Đồng Tháp) cũng cho rằng, việc quản lý thị trường vàng còn nhiều bất cập, giá vàng biến động mạnh, chênh lệch lớn giữa giá trong nước và thế giới, dẫn đến buôn lậu vàng diễn biến phức tạp, làm chảy máu ngoại tệ, có khả năng tác động tiêu cực đến việc ổn định kinh tế vĩ mô.

Đại biểu Phạm Văn Hòa phát biểu thảo luận.

Đại biểu Phạm Văn Hòa phát biểu thảo luận.

Vì vậy, cần có giải pháp dài hạn để quản lý ổn định thị trường vàng. Nên chăng, theo đại biểu, đã đến lúc bỏ độc quyền vàng miếng và nhập khẩu vàng của Ngân hàng Nhà nước, sửa đổi Nghị định của Chính phủ để cho phép doanh nghiệp nhập khẩu vàng nguyên liệu và in vàng miếng dưới sự quản lý chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước...

Xem lại chính sách về điều hành lãi suất

Tại phiên thảo luận, đại biểu Hoàng Văn Cường cũng đề cập đến lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng. Đại biểu phân tích, lãi suất rất thấp khiến người dân không mặn mà gửi tiết kiệm, mà dùng tiền đấy đầu tư, có thể đầu tư vàng, bất động sản… Do đó, cần phải xem lại chính sách về điều hành lãi suất của ngân hàng, cần phải có sự linh hoạt.

“Chúng ta đều biết rằng, ngân hàng cần phải giảm lãi suất cho vay, nhưng có phải giảm đến mức mà lãi suất huy động quá thấp như thế để chúng ta không huy động được vốn vào nền kinh tế hay không? Tôi cho rằng như vậy cũng không phải là tốt”, đại biểu Hoàng Văn Cường nêu quan điểm.

Cũng theo đại biểu Hoàng Văn Cường, lãi suất cho vay phải xác định ở một mức hợp lý và lãi suất huy động cũng phải trên mức dự báo về lạm phát. Lãi suất huy động phải từ 5-6% mới có thể duy trì được, mà lãi suất huy động 5-6% thì lãi suất cho vay phải đến khoảng 8%.

Mức lãi suất này không phải là vấn đề khó với doanh nghiệp, vấn đề là doanh nghiệp có tiếp cận được không, có khả năng hấp thụ được không chứ không phải vấn đề là phải hạ lãi suất của doanh nghiệp; và cũng đừng có đẩy lãi suất lên cao trên 10% như trước đây.

“Nếu chúng ta duy trì được lãi suất cho vay ổn định khoảng 7-8%, các doanh nghiệp có khả năng hấp thụ sẽ sẵn sàng chấp nhận, sẽ đảm bảo cân bằng được điều hành lãi suất và lạm phát”, đại biểu Hoàng Văn Cường nêu ý kiến.

Phương Thảo

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/nghi-dinh-ve-quan-ly-thi-truong-vang-hien-hanh-can-phai-sua-doi-som-de-on-dinh-thi-truong-171110.html