Ngành Y tế Ninh Bình tiếp tục 'gác niềm vui riêng' vì 'hạnh phúc chung'
Hàng năm, ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2 là một ngày quan trọng, rất ý nghĩa đối với ngành Y tế. Theo truyền thống, thì ngày này, ngành Y sẽ tổ chức mít tinh, kỷ niệm, với các hoạt động chào mừng, ôn lại truyền thống của ngành…Tuy nhiên, ngày 27/2 năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nên các hoạt động kỷ niệm được cắt giảm hoặc tạm hoãn. Bền bỉ với cuộc chiến chống lại đại dịch nguy hiểm, những cán bộ, chiến sĩ áo trắng ngành Y tế lại tiếp tục 'gác niềm vui riêng', thực hiện nhiệm vụ dự phòng, tiêm chủng, khám chữa bệnh…, nỗ lực, tận tâm mang đến niềm vui, hạnh phúc chung cho mỗi người dân và cộng đồng.

Tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 cho học sinh Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (thành phố Ninh Bình). Ảnh: Minh Quang
Phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19 và các chương trình y tế
Đồng chí Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Nhìn lại những kết quả đạt được trong những năm qua, đặc biệt là năm 2021, ngành Y tế Ninh Bình không khỏi tự hào và phấn khởi với những kết quả, thành tích đạt được trong mọi lĩnh vực, nổi bật hơn cả là công tác phòng, chống dịch COVID-19 và công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, năm thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và cũng là năm dịch COVID-19 với đợt dịch thứ 4 diễn biến khốc liệt và phức tạp, gây ra những tổn thất lớn trong cả nước và tỉnh Ninh Bình.
Trong bối cảnh đó, ngành Y tế đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Y tế; phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, chủ động, linh hoạt của tập thể cán bộ và lãnh đạo ngành Y tế để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần ổn định xã hội, giảm thiểu thiệt hại đối với nền kinh tế của tỉnh, tạo điều kiện sớm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.
Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngành Y tế đã tổ chức điều tra, giám sát, truy vết chặt chẽ các trường hợp mắc mới hoặc nghi ngờ mắc; phối hợp rà soát những người có nguy cơ cao, tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm người tiếp xúc gần, theo dõi sức khỏe những người trong diện cách ly; thành lập các đội đáp ứng nhanh với dịch bệnh, sẵn sàng chống dịch, các đội truy vết COVID-19 tuyến tỉnh; chỉ đạo các trung tâm y tế tuyến huyện triển khai mô hình Trạm y tế lưu động nhằm triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng; triển khai tốt các chiến dịch tiêm chủng vắc xin cho người dân; mua sắm, bổ sung trang thiết bị, máy móc, hóa chất đảm bảo phục vụ công tác phòng, chống dịch; bố trí nhân lực, địa điểm thu dung và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 theo quy định. Cộng dồn từ khi dịch bệnh xuất hiện đến ngày 20/2/2022, tỉnh Ninh Bình đã ghi nhận 29.071 ca bệnh.
Trong đó, đã điều trị khỏi và xuất viện cho 12.289 ca bệnh; đang điều trị cho 16.709 ca bệnh; chuyển Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là 28 ca và có 45 ca bệnh tử vong. Đây là sự cố gắng, nỗ lực, chung sức, đoàn kết của toàn ngành trong công tác phòng chống dịch, hạn chế thấp nhất số ca bệnh chuyển tuyến và tử vong. Cùng với đó, ngành Y tế cũng thực hiện nhiệm vụ tiêm chủng an toàn, tiết kiệm vắc xin, không xảy ra sự cố sau tiêm chủng.
Tính đến ngày 22/2, tỷ lệ tiêm chủng mũi 1 đạt 99,11%, mũi 2 đạt 97,96% và mũi 3 đạt trên 65,55% cho đối tượng trên 18 tuổi đang có mặt tại Ninh Bình, là một trong số tỉnh, thành phố dẫn đầu trong cả nước về tỷ lệ bao phủ vắc xin COVID-19 cho người dân. Bên cạnh đó, việc thực hiện các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu y tế - dân số và công tác y tế cơ sở đều hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản như: Tiếp tục duy trì kết quả loại trừ bệnh phong, khống chế tỷ lệ lưu hành trong cộng đồng dân cư ở mức 0,001/vạn dân.
Thực hiện tốt công tác khám và điều trị các rối loạn tâm thần tại bệnh viện, duy trì các hoạt động thuộc chương trình bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng. Công tác Y tế trường học tiếp tục tăng cường, có trên 81% nhân viên y tế trường học được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; 80% trường học từ mẫu giáo đến THCS được kiểm tra, giám sát công tác y tế trường học; 96% trường học từ mẫu giáo đến THCS được quản lý về số lượng học sinh, thực trạng vệ sinh học đường, quản lý hồ sơ và phân loại sức khỏe, bệnh tật theo quy định. Năm 2021, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ trẻ em dưới 1 tuổi và tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm AT2+ đạt trên 95%.
Trong năm, 100% phụ nữ đẻ được quản lý thai, 100% phụ nữ đẻ tại cơ sở y tế, không có ca tử vong mẹ. Ngành Y tế cũng tăng cường kiểm tra, thanh tra về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.
Vượt khó khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động của ngành Y tế, tuy nhiên, toàn ngành đã nỗ lực không ngừng để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn khám, chữa bệnh trong các cơ sở y tế. Đặc biệt, các đơn vị y tế đã tiếp tục tập trung xây dựng cơ sở y tế an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 nhằm chủ động ngăn chặn, khống chế dịch bệnh, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, chất lượng. Các đơn vị duy trì thực hiện nghiêm các quy định về phân luồng, sàng lọc, phân loại người bệnh đến khám tại các cơ sở y tế cho người bệnh nghi ngờ hoặc có yếu tố dịch tễ của dịch COVID-19; thiết lập phân tầng điều trị bệnh nhân COVID-19...
Theo kết quả đánh giá cuối năm của Sở Y tế, 15/15 cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện và tỉnh đều đạt mức xếp loại Bệnh viện an toàn, với tỷ lệ đạt từ 82,4% đến 91,6%. Cùng với việc đẩy mạnh phòng, chống COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh, ngành Y tế đã nhanh chóng chuyển đổi công năng các Phòng khám đa khoa khu vực và một số bệnh viện tuyến tỉnh thành cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 khi dịch bệnh liên tục có những diễn biến phức tạp.
Bên cạnh đó, các cơ sở y tế tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám, chữa bệnh, quan tâm thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh; triển khai, duy trì có hiệu quả Đề án Bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816, Đề án 2628 (đề án khám, chữa bệnh từ xa, đã kết nối 11 Bệnh viện và Trung tâm y tế trên địa bàn đăng ký khám, chữa bệnh từ xa với 13 bệnh viện tuyến trên); tích cực áp dụng kỹ thuật mới trong khám bệnh, chữa bệnh và chẩn đoán, tăng cường cải tiến chất lượng bệnh viện theo Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam; tổ chức khám, chữa bệnh ngoại trú BHYT vào ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần (Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi) nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Kết quả, trong năm 2021, có hơn 1 triệu lượt người khám bệnh; điều trị nội trú cho hơn 154 nghìn lượt bệnh nhân; tổng số phẫu thuật các loại là hơn 28 nghìn lượt...
Trong năm, các đơn vị đã triển khai thực hiện 59 kỹ thuật mới. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật mũi nhọn được triển khai tại các bệnh viện tuyến tỉnh như: Chụp và điều trị phình động mạch não bằng thay đổi dòng chảy; đặt catheter tĩnh mạch trung tâm ba nòng dưới hướng dẫn của siêu âm; phẫu thuật bắt vít qua cuống cột sống thắt lưng qua da; xạ trị bằng máy gia tốc, phẫu thuật, dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm...
Đặc biệt, trong năm, có thêm 2 đơn vị là Bệnh viện Sản Nhi tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật triển khai kỹ thuật mới về "Xét nghiệm chẩn đoán người bệnh COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR" phục vụ kịp thời công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Công tác khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tiếp tục được tăng cường, chiếm 7% trên tổng số khám, chữa bệnh chung tại tuyến tỉnh, 17% tuyến huyện và 27% đối với tuyến xã. Đồng thời, các cơ sở y tế còn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao y đức và tinh thần trách nhiệm của nhân viên y tế; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong khám, chữa bệnh...
Theo đồng chí Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021- 2025. Trong bối cảnh dịch COVID-19 trên thế giới, trong nước và trong tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Tình hình kinh tế, xã hội, thời tiết, thiên tai, môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng cao, đòi hỏi ngành Y tế cùng với các ngành, địa phương tiếp tục phấn đấu nỗ lực để đạt các mục tiêu đề ra. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả và có khả năng thích ứng tốt với quá trình hội nhập quốc tế. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có y đức, có năng lực chuyên môn vững vàng.
Công tác chỉ đạo và triển khai các quy định về điều động, bổ nhiệm cán bộ, chính sách tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp theo đúng quy định. Bảo đảm mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, mở rộng tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng. Người dân được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển cả về thể chất và tinh thần. Giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật; nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ và chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện thành công chủ trương "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.