Ngành y tế một năm vượt khó

Năm cũ qua đi, chúng ta lại đánh dấu thêm một năm Covid-19 nữa hiện diện. Đã có lúc tưởng chừng như không vượt qua được 'kẻ thù' vô hình này, nhưng bằng sự bền bỉ, lòng quyết tâm của cán bộ y tế đã đưa mùa xuân dần quay lại với người dân Lào Cai. Đây là mùa xuân của niềm vui sau những giọt nước mắt.

Đồng lòng chiến đấu với “kẻ thù” vô hình

Đối với bác sỹ Hoàng Tùng - người phụ trách trực tiếp điều trị cho bệnh nhân tại khu thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng thuộc Bệnh viện Sản - Nhi Lào Cai, những ngày Lào Cai bước vào đỉnh dịch là những ngày không thể quên đối với anh cũng như đồng nghiệp. Vì là khu điều trị bệnh nhân nặng nên các bác sỹ phải thường xuyên có mặt tại buồng bệnh để kịp thời xử trí những trường hợp có thể xảy ra. Tuy nhiên, vẫn có những bệnh nhân mắc Covid-19 đã không qua khỏi khiến anh cùng đồng nghiệp không khỏi chạnh lòng. Bác sỹ Tùng bộc bạch: Tất cả bệnh nhân điều trị tại khu nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, có dấu hiệu khó thở và được can thiệp bằng thở oxy hoặc thở HFNC, thậm chí là thở máy. Điều đáng buồn là những bệnh nhân diễn biến nặng đều chưa tiêm mũi vắc-xin phòng Covid-19 nào, trong đó có 1 sản phụ không thể vượt qua.

Bệnh nhân Covid-19 điều trị tại khu thu dung dành cho bệnh nhân nặng của Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai.

Tại tuyến cơ sở, thời điểm đó, dưới cái lạnh tê tái của mùa đông, những cán bộ y tế vẫn miệt mài với công việc. Đội ngũ cán bộ, y - bác sỹ làm việc không kể ngày đêm, giờ giấc. Với họ, khái niệm về ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật hoặc nghỉ lễ dường như không tồn tại, ở họ chỉ có tâm thế sẵn sàng, tinh thần “chống dịch như chống giặc”, túc trực và bám chặt địa bàn. Anh Hoàng Văn San, cán bộ Trung tâm Y tế thị xã Sa Pa nhớ lại: Dịp sau tết Nguyên đán, số ca F0 tăng rất nhiều, công việc hằng ngày của cán bộ y tế thường kéo dài 15 - 16 tiếng. Đặc biệt, những ngày đỉnh dịch, khi tổng hợp xong báo cáo từ cơ sở gửi về cũng là lúc đồng hồ điểm 1 hoặc 2 giờ sáng. Khi ấy, chúng tôi phải luôn khích lệ, động viên nhau cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Thời điểm dịch Covid-19 hoành hành từ trung tuần tháng 1 đến trung tuần tháng 4/2022. Lào Cai đã triển khai 3 bệnh viện dã chiến và rất nhiều khu thu dung điều trị hàng nghìn bệnh nhân F0. Những ngày đó, các ca mắc Covid-19 tăng chóng mặt, đỉnh điểm có những ngày lên hơn 4 nghìn ca. Các y - bác sỹ đã đồng sức, đồng lòng, căng mình làm nhiệm vụ với hy vọng dịch bệnh sớm qua đi để cuộc sống của người dân sớm bình thường trở lại.

Đảm bảo cuộc sống yên bình cho người dân

Nhận định tình hình dịch trên địa bàn diễn biến phức tạp khi liên tục ghi nhận các ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, ngành y tế đã chỉ đạo các đơn vị y tế căn cứ thực tế, khẩn trương khoanh vùng hợp lý, xét nghiệm nhanh với mục tiêu tối thượng là “bảo vệ sức khỏe Nhân dân” và duy trì các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, ngành y tế đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân với mục tiêu “bao phủ vắc-xin trong toàn tỉnh”, nhất là những đối tượng nguy cơ và trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi. Hàng loạt điểm tiêm cố định và lưu động đã được các đơn vị bố trí để tiêm cho người dân kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

Khám - chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Phương Thảo

Nhờ làm tốt công tác tiêm chủng, Lào Cai luôn nằm trong tốp 10 tỉnh có tỷ lệ tiêm cao nhất cả nước và góp phần vào thành công kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả, tỷ lệ bao phủ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 với 2 mũi cơ bản đạt hơn 99% đối tượng. Kết quả trên làm thay đổi mô hình diễn biến của bệnh Covid-19: Người mắc bệnh không có triệu chứng; bệnh không chuyển biến nặng; giảm tỷ lệ tử vong xuống mức thấp nhất; đảm bảo người dân có cuộc sống yên bình.

Vượt khó sau đại dịch

Một năm đã trôi qua, hầu hết các lĩnh vực có dấu hiệu khởi sắc, nhưng bức tranh của ngành y tế dường như vẫn “loang lổ” với nhiều gam màu tối - sáng. Chưa bao giờ ngành y tế phải đối mặt với nhiều khó khăn như hiện nay. Khi dịch Covid-19 tạm thời lắng xuống, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác như sốt xuất huyết, cúm A lại diễn biến phức tạp tại các địa phương trên cả nước. Cùng với đó, ngày 23/7/2022, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện tại một số quốc gia gần nước ta như Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… Để chủ động kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh, ngành y tế lại căng mình, tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tăng cường biện pháp phòng, chống dịch.

Bác sỹ Phạm Văn Thinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh trao quà tết cho bệnh nhân nghèo.

Như tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bên cạnh làm tốt công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân hằng ngày, hằng giờ, bệnh viện còn chủ động, sẵn sàng các phương án ứng phó. Đối với dịch Covid-19, bệnh viện thực hiện theo các chỉ đạo của Bộ Y tế cũng như chỉ đạo của tỉnh, tiếp tục có khu vực phân luồng phòng dịch. Đối với bệnh đậu mùa khỉ, bệnh viện tổ chức tập huấn và sẵn sàng ứng phó với dịch khi xảy ra. Còn đối với dịch cúm A và các dịch bệnh thông thường khác, bệnh viện chuẩn bị thuốc, sẵn sàng phương án cách ly kịp thời, phân luồng, sàng lọc khi có các diễn biến phức tạp có thể xảy ra.

Với quyết tâm vượt khó, ngành y tế chủ động tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chỉ đạo các đơn vị y tế thực hiện tích cực, hiệu quả các nhiệm vụ, đặc biệt là các mục tiêu nhiệm vụ Đề án 07 của Tỉnh ủy về “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và công tác dân số tỉnh Lào Cai trong tình hình mới, giai đoạn 2020 - 2025”. Bên cạnh đó, duy trì tốt công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện tốt chương trình khám chữa bệnh từ xa với các bệnh viện tuyến trên.

Bác sỹ chuyên khoa II Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Điều đáng mừng là ngành y tế tỉnh đã vượt qua những khó khăn sau đại dịch Covid-19, có nhiều tiến bộ trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đồng thời triển khai hiệu quả nhiều giải pháp giảm quá tải bệnh viện tuyến tỉnh, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ y - bác sỹ và áp dụng nhiều kỹ thuật mới, hiện đại trong khám, chữa bệnh. Công tác y tế dự phòng cũng được quan tâm, bệnh dịch được kiểm soát, không có dịch lớn xảy ra trên địa bàn, tiếp tục khống chế các loại bệnh gây dịch lưu hành tại địa phương.

Một mùa xuân mới lại về, Tết đã gõ cửa từng nhà. Gác lại một năm bận rộn với những đêm trắng điều trị bệnh nhân Covid-19 ở thời điểm đỉnh dịch hoặc những ngày lặn lội đến từng thôn, bản tiêm vắc-xin phòng Covid-19… những chiến sĩ blouse trắng lại tiếp tục hành trình của mình vì sức khỏe Nhân dân, bám trụ, tâm huyết với nghề. Họ như những cành đào xuân đang khoe sắc, mang đến niềm hy vọng về một năm mới bình an, tốt đẹp.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/363552-nganh-y-te-mot-nam-vuot-kho