Ngành giáo dục xây dựng trường học không khói thuốc

Nhằm xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, đẹp, không khói thuốc lá, ngành giáo dục tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh.

Học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn tham gia hoạt động ngoại khóa tại trường

Ông Hồ Công Liêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết: Để duy trì hiệu quả công tác PCTHCTL trong trường học, từ đầu năm 2022, sở đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo các phòng giáo dục, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện những quy định PCTHCTL bằng các hình thức phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị.

Thực hiện chỉ đạo của ngành, từ đầu năm 2022 đến nay, tại khuôn viên các trường học trên địa bàn tỉnh, các đơn vị đều thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về PCTHCTL tại khu vực cổng trường học; niêm yết Luật PCTHCTL tại nơi làm việc. Cụ thể, từ đầu năm 2022 đến nay, các trường học đã triển khai treo hơn 1.000 băng rôn tuyên truyền về tác hại thuốc lá tại trường học. Bên cạnh đó, các nhà trường tổ chức cho hơn 17.400 cán bộ giáo viên, nhân viên ký cam kết thực hiện “không hút thuốc lá trong khuôn viên trường học” và hơn 76.000 học sinh, sinh viên ký cam kết thực hiện “không hút thuốc lá”.

Từ năm 2022 đến nay, các trường đã lồng ghép thực hiện hơn 900 cuộc tuyên truyền về PCTHCTL cho hơn 200.000 lượt giáo viên, học sinh tham gia.

Cùng đó, Sở GD&ĐT còn yêu cầu các nhà trường đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục PCTHCTL, đặc biệt là tác hại của các loại thuốc lá mới cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Bên cạnh đó, sử dụng hiệu quả bộ tài liệu truyền thông, giáo dục về PCTHCTL mới do Bộ GD&ĐT cung cấp để tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và tổ chức các buổi truyền thông cho học sinh. Theo đó, từ năm 2022 đến nay, các trường đã lồng ghép thực hiện hơn 900 cuộc tuyên truyền về PCTHCTL cho hơn 200.000 lượt giáo viên, học sinh tham gia.

Tại Trường THPT Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Từ năm học 2022 – 2023 đến nay, nhà trường duy trì số lượng hơn 800 học sinh từ khối 10 đến khối 12. Cô Hà Thị Hiệp, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong năm học vừa qua, nhà trường đã triển khai lồng ghép tổ chức tuyên truyền trực tiếp được 4 cuộc cho hơn 1.000 lượt người nghe là cán bộ giáo viên và học sinh về PCTHCTL. Ngoài ra, nhà trường còn thường xuyên truyền thông về tác hại thuốc lá trong các giờ chào cờ, trên trang mạng xã hội của trường,… tập trung phổ biến tác hại của việc sử dụng sản phẩm thuốc lá điếu thông thường và thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha… Với kiến thức được cung cấp đã góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động của học sinh trong chủ động PCTHCTL. Từ năm 2022 đến nay, cơ bản nhà trường không có học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên hút thuốc lá trong khuôn viên trường.

Bên cạnh đó, các trường đã tăng cường thực hiện lồng ghép giáo dục PCTHCTL vào nội dung các môn học; truyền thông trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp… Qua đó, giúp học sinh nhận thức được các hệ lụy nghiêm trọng trong hút thuốc lá, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không khói thuốc.

Em Lê Minh Phước, lớp 12B, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh chia sẻ: Thông qua công tác tuyên truyền của trường và của thầy, cô, chúng em biết được việc hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe, không chỉ ảnh hưởng cho bản thân mà còn ảnh hưởng tới cộng đồng, môi trường. Do đó, em đã chủ động tránh xa thuốc lá, đồng thời nhắc nhở các bạn không nên hút thuốc lá.

Qua công tác tuyên truyền PCTHCTL, đến nay, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh, sinh viên tại các trường học trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực trong nhận thức về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Qua ghi nhận trong năm học 2022 – 2023 vừa qua, cơ bản không phát hiện trường hợp học sinh, giáo viên hút thuốc tại các khu vực cấm trong khuôn viên trường học.

Thời gian tới, nhằm duy trì hiệu quả việc xây dựng môi trường học đường không khói thuốc, ngành giáo dục tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường về giám sát học sinh tại nơi cư trú; phối hợp với chính quyền cơ sở kiểm tra, nghiêm cấm việc mua bán, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm có hình ảnh liên quan đến thuốc lá tại cổng trường học. Cùng đó, yêu cầu các nhà trường thực hiện gắn biển “cấm hút thuốc” ở các hành lang, lớp học, phòng họp, phòng thí nghiệm,… nhằm xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.

HOÀNG TÙNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/giao-duc/611922-nganh-giao-duc-xay-dung-truong-hoc-khong-khoi-thuoc.html