Nga tuyên bố hoàn toàn tuân thủ hạn ngạch sản lượng của OPEC+
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, Nga đang tuân thủ đầy đủ hạn ngạch khai thác dầu theo thỏa thuận sản lượng của OPEC+ vào tháng 1 và tháng 2.
![Ảnh: OP](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_232_51464018/9ca1b7d3879d6ec3378c.jpg)
Ảnh: OP
Moscow đã phân loại dữ liệu khai thác, xuất khẩu dầu khí sau khi nổ ra xung đột Nga - Ukraine cũng như các biện pháp trừng phạt, cấm vận mà phương Tây áp đặt lên dầu mỏ của Nga nhằm nỗ lực làm giảm nguồn thu của Điện Kremlin.
OPEC, hay nhóm OPEC+, cùng các nhà phân tích và quan sát thị trường đang dựa vào ước tính từ các nguồn độc lập và dữ liệu theo dõi tàu để theo dõi và phân tích lượng dầu thô mà Nga thực sự bơm và cung cấp cho thị trường quốc tế.
"Chúng tôi đã tuân thủ chính xác 100% hạn ngạch của mình" vào tháng 1, hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời ông Novak.
Quan chức dầu mỏ hàng đầu của Nga cho biết thêm, nước này cũng sẽ tuân thủ 100% hạn ngạch trong tháng 2 và lưu ý rằng Nga cũng sẽ tiến hành theo kế hoạch để bù đắp trong những tháng tới vì đã khai thác quá mức trong thỏa thuận OPEC+.
Nga đã khai thác quá mức hạn ngạch của OPEC+ trong phần lớn thời gian của vài năm qua. Nga, cũng như Kazakhstan và nhà khai thác lớn thứ hai của OPEC, Iraq, đã cam kết sẽ bù đắp cho tình trạng khai thác dư thừa trước đó bằng việc cắt giảm sâu hơn trong năm nay.
OPEC cho biết vào thời điểm đó rằng sản lượng dư thừa tích lũy trong sáu tháng đầu năm 2024 là khoảng 1,184 triệu thùng/ngày đối với Iraq, 620.000 thùng/ngày đối với Kazakhstan và 480.000 thùng/ngày đối với Nga.
Kế hoạch của Nga dự kiến Moscow chủ yếu bù đắp cho việc khai thác quá mức trong các tháng từ tháng 3 đến tháng 9, do điều kiện khó khăn hơn vào mùa đông.
Đầu tuần này, có ước tính cho rằng sản lượng dầu thô của Nga đã giảm xuống 8,962 triệu thùng/ngày (bpd) trong tháng 1, thấp hơn 16.000 thùng/ngày so với mục tiêu theo thỏa thuận OPEC+.