Nga, Trung Quốc tiến tới ngừng sử dụng đồng USD trong giao dịch năng lượng

Nga và Trung Quốc đang tiến tới việc bỏ đồng USD trong giao dịch năng lượng để sử dụng đồng rúp và nhân dân tệ.

Nga và Trung Quốc tiến tới ngừng sử dụng đồng USD trong giao dịch năng lượng. Ảnh: RT

Nga và Trung Quốc tiến tới ngừng sử dụng đồng USD trong giao dịch năng lượng. Ảnh: RT

Theo đài RT, trong bài trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Nước Nga 24 ngày 18/11, Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak cho biết thương mại năng lượng giữa Nga và Trung Quốc đã tăng trưởng đều đặn và tăng 64% về giao dịch tiền tệ trong năm nay.

“Trung Quốc là đối tác chiến lược của chúng tôi ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trong thương mại nói chung. Kim ngạch thương mại về dầu mỏ, khí đốt, than và điện tăng khoảng 10%" - Phó Thủ tướng Novak nêu rõ.

Phó Thủ tướng Nga giải thích rằng hai nước hướng tới mục tiêu phát triển hơn nữa quan hệ thương mại, đặc biệt đang nỗ lực mở rộng tỷ trọng đồng tiền quốc gia trong các giao dịch năng lượng. “Chúng tôi đang chuyển sang thanh toán bằng đồng rúp và nhân dân tệ cho các nguồn năng lượng được cung cấp" - ông Novak cho hay.

Bình luận trên được Phó Thủ tướng Novak đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ Nga-Trung về hợp tác năng lượng.

Trong những năm gần đây, Nga và Trung Quốc đã đẩy mạnh sử dụng đồng nội tệ trong các giao dịch thương mại nhằm hạn chế sử dụng đồng USD và đồng euro.

Moscow kiên định theo đuổi chính sách phi đôla hóa ngoại thương và đặc biệt là tăng cường sử dụng đồng nhân dân tệ. Ngoài việc đồng nội tệ Trung Quốc thường xuyên xuất hiện trong các thanh toán thương mại, một số công ty Nga đã bắt đầu phát hành trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ, trong khi một số ngân hàng đang chấp nhận tiền gửi bằng đồng tiền này.

Theo Phó Thủ tướng Novak, đồng ruble cũng đã được sử dụng để mua các thiết bị khác nhau từ Trung Quốc.

Ông Novak nói thêm rằng trong thời gian tới, Moscow và Bắc Kinh dự kiến sẽ ký một thỏa thuận liên chính phủ về tuyến đường ống xuất khẩu khí đốt Viễn Đông. "Thỏa thuận đã được ký giữa tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Gazprom và tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc về việc cung cấp thêm 10 tỷ m3 khí đốt thông qua tuyến đường ống khí đốt Viễn Đông" – Phó Thủ tướng Nga nói.

Theo ông Novak, hai nước cũng tiếp tục đàm phán về siêu dự án Power of Siberia 2 (đường ống khí đốt Sức mạnh Siberia 2) nhằm tăng thêm nguồn cung khí đốt của Nga cho Trung Quốc.

Nguyễn Thu

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nga-trung-quoc-tien-toi-ngung-su-dung-dong-usd-trong-giao-dich-nang-luong.html